Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp; Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đón, hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Australia Scott Ryan

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Thị Kim Ngân, tối 20-1, Ðoàn đại biểu cấp cao Thượng viện Australia do Ngài Scott Ryan, Chủ tịch Thượng viện dẫn đầu đã đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đón Chủ tịch Thượng viện Australia Scott Ryan. Ảnh: TRẦN HẢI

Chiều 21-1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Thượng viện Australia Scott Ryan đang thăm chính thức Việt Nam.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm của Chủ tịch Thượng viện sẽ thành công tốt đẹp, mở ra chương mới, góp phần củng cố quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Australia và quan hệ giữa Quốc hội hai nước.

Chủ tịch Thượng viện Scott Ryan cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đón tiếp trọng thị; nêu rõ, quan hệ hai nước đang phát triển mạnh mẽ, người dân Australia hết sức quan tâm tin tức liên quan việc thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam. Ông bày tỏ vui mừng nhận thấy, quan hệ song phương đang phát triển mạnh trên các lĩnh vực; ngày càng có nhiều thanh niên Việt Nam sang Australia học tập, nghiên cứu. Ðồng thời, quan hệ giữa Quốc hội hai nước cũng có sự phát triển mạnh mẽ, hiệu quả; tin tưởng mối quan hệ sẽ phát triển toàn diện, mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai.

Nhất trí với các ý kiến của Chủ tịch Thượng viện Australia, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với Australia; rất hoan nghênh hai nước tăng cường các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao. Thủ tướng đánh giá quan hệ Việt Nam - Australia đang ở mức tốt đẹp nhất từ trước tới nay; khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Australia để triển khai các nội hàm đã thống nhất trong Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Australia.

Theo đó, hai bên cần đẩy mạnh thực hiện Chương trình hành động 2016-2019 và các thỏa thuận, văn kiện đã đạt được, sớm đề ra các mục tiêu mới cao hơn và khả thi cho Chương trình hành động giai đoạn tiếp theo; duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện nay, đồng thời, thúc đẩy triển khai các cơ chế mới trong khuôn khổ đối tác chiến lược, trong đó có Cuộc họp Bộ trưởng Ngoại giao, Cuộc họp Bộ trưởng Quốc phòng và Hội nghị Ðối tác kinh tế cấp Bộ trưởng. Thống nhất các biện pháp tăng mạnh thương mại và đầu tư hai chiều tương xứng quan hệ Ðối tác chiến lược, trong đó có giảm và bỏ rào cản thương mại, đặc biệt đối với các mặt hàng nông sản, thủy sản như: hoa quả tươi, tôm nguyên con, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước.

Hai bên cũng cần tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, văn hóa, du lịch, thể thao, giao lưu nhân dân…, tạo nền tảng vững chắc cho việc mở rộng và tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực ở cấp Trung ương và địa phương; đẩy mạnh hơn nữa hợp tác lao động, tận dụng việc triển khai Hiệp định Ðối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) để tăng thêm hạn ngạch lao động trong khuôn khổ Chương trình lao động kỳ nghỉ, đóng góp nguồn lao động chất lượng cao cho cả hai nước.

Thủ tướng đánh giá cao Australia tiếp tục dành ưu tiên về viện trợ ODA cho Việt Nam; khẳng định ODA của Australia luôn được sử dụng hiệu quả, đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam; mong muốn Australia tiếp tục ủng hộ, tập trung vào các lĩnh vực như: hạ tầng cơ sở, phát triển nông nghiệp nông thôn, xóa đói, giảm nghèo, chống biến đổi khí hậu và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Việt Nam đánh giá cao hợp tác quốc phòng chặt chẽ và hiệu quả của Australia, nhất là đào tạo tiếng Anh, huấn luyện nghiệp vụ, gìn giữ hòa bình. Ðặc biệt hoan nghênh Australia hỗ trợ Việt Nam vận chuyển toàn bộ trang bị và quân nhân sang nhận nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan.

Trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Australia tiếp tục hợp tác với Việt Nam bảo đảm an ninh quốc gia thông qua việc kiểm soát, xử lý các cá nhân, tổ chức khủng bố có thể sử dụng lãnh thổ Australia để tiến hành các hoạt động chống phá Việt Nam. Thủ tướng đánh giá cao sự hợp tác và phối hợp chặt chẽ giữa hai nước tại các diễn đàn khu vực và quốc tế; khẳng định, năm 2019, Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác với Australia trong việc bảo đảm thành công của các Hội nghị cấp cao khu vực như EAS, ASEAN - Australia, APEC; nhấn mạnh, Việt Nam đã trở thành thành viên thứ bảy phê chuẩn Hiệp định CPTPP và sẽ hợp tác chặt chẽ với Australia trong triển khai Hiệp định này.

Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam đánh giá cao và mong muốn Australia tiếp tục có tiếng nói mạnh mẽ, ủng hộ lập trường của ASEAN và Việt Nam trong vấn đề Biển Ðông; thúc đẩy thực hiện nghiêm túc và đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Ðông (DOC), sớm đạt được Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Ðông (COC) có tính ràng buộc pháp lý; tăng cường hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực về quản lý biển, xây dựng và thực thi chính sách biển, đào tạo chuyên gia luật biển…

Chủ tịch Thượng viện Scott Ryan ghi nhận sâu sắc sự ủng hộ của Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong thúc đẩy quan hệ hai nước. Ông hy vọng, hai nước liên tục duy trì các hoạt động cụ thể thúc đẩy hoạt động hợp tác song phương, nhất là thương mại. Về CPTPP, Chủ tịch Thượng viện cho rằng, đây là khuôn khổ quan trọng, mở ra nhiều tiềm năng tăng cường thương mại, cũng là diễn đàn quan trọng để hai nước, các nước thành viên thắt chặt quan hệ kinh tế, thương mại.

Hai nước cần tăng cường hợp tác hơn về giáo dục, trong đó thế hệ trẻ hai nước đóng vai trò quan trọng trong tiến trình này. Ðối với lĩnh vực an ninh, hai nước đều mong muốn một khu vực hòa bình, ổn định để tăng trưởng kinh tế bền vững. Australia luôn ghi nhận nỗ lực của Việt Nam trong lĩnh vực này cũng như hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, thể hiện Việt Nam là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Với tư cách là Chủ tịch Thượng viện, ông cam kết nỗ lực hết sức mình để hỗ trợ Việt Nam trong quá trình phát triển và hội nhập quốc tế.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ sự trân trọng về nỗ lực tăng cường thúc đẩy hợp tác với Việt Nam của Chính phủ, Quốc hội Australia trong thời gian qua, tin tưởng mối quan hệ tốt đẹp này mãi mãi được duy trì, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Sáng 21-1, lễ đón chính thức Chủ tịch Thượng viện Australia Scott Ryan diễn ra trọng thể tại Nhà QH với sự chủ trì của Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân.

Sau lễ đón, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Thượng viện Australia Scott Ryan tiến hành hội đàm.

Ðánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của Chủ tịch Thượng viện Scott Ryan, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần củng cố và phát triển quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Australia. Nhân dịp này, Chủ tịch QH chúc mừng Thượng viện Australia đảm nhận vai trò chủ nhà Diễn đàn nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (APPF) lần thứ 28.

Chủ tịch Thượng viện Scott Ryan đánh giá, quan hệ hai nước ngày càng phát triển sâu rộng, trên nhiều lĩnh vực. Về hợp tác giữa QH/Nghị viện hai nước, Chủ tịch Thượng viện Scott Ryan nhất trí với đánh giá của Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, cho rằng, quan hệ giữa QH Việt Nam và Nghị viện Australia thời gian qua liên tục phát triển tốt đẹp trên cơ sở thỏa thuận đã ký. Hai bên duy trì trao đổi đoàn các cấp, trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động nghị viện, tăng cường hiểu biết và thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác song phương, đồng thời ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn nghị viện đa phương.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng nhận thấy, trong 45 năm qua, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ chính trị giữa Việt Nam và Australia ngày càng tin cậy, gần gũi; đặc biệt, việc nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược vào tháng 3-2018 đã tạo khuôn khổ quan trọng mới đưa hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ với Australia - nước có vai trò và vị thế ngày càng cao ở khu vực và trên thế giới. Chủ tịch QH bày tỏ vui mừng trước sự hợp tác hiệu quả giữa Chính phủ hai nước; khẳng định QH Việt Nam luôn ủng hộ doanh nghiệp Australia tăng cường đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu; đồng thời khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu cơ hội đầu tư tại các bang có tiềm năng của Australia. Chủ tịch QH mong Australia tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực Việt Nam đang có nhu cầu.

Chủ tịch QH đánh giá, hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng ngày càng đi vào thực chất, tin cậy và ổn định, nhất là về đào tạo tiếng Anh, phối hợp tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia... Chủ tịch QH đánh giá cao hai bên đã ký Tuyên bố Tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng nhân chuyến thăm Australia của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và tổ chức thành công Kỳ họp lần thứ nhất Ðối thoại an ninh cấp Thứ trưởng Công an/Nội vụ hai nước.

Về hợp tác khu vực và quốc tế, Chủ tịch QH hoan nghênh Sách trắng Ðối ngoại (11-2017) của Australia khẳng định ưu tiên quan hệ với khu vực Ðông - Nam Á và ASEAN, trong đó có Việt Nam. Chủ tịch QH đánh giá cao sự hợp tác và phối hợp chặt chẽ giữa hai nước tại các Diễn đàn khu vực và quốc tế; cảm ơn Chính phủ Australia ủng hộ Việt Nam ứng cử vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021; hoan nghênh Australia tiếp tục khẳng định ưu tiên quan hệ với khu vực Ðông - Nam Á và ASEAN, trong đó có Việt Nam; hoan nghênh Australia ra tuyên bố chung ba bên với Hoa Kỳ và Nhật Bản đầu tư cho cơ sở hạ tầng khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị, thời gian tới, hai bên tăng cường trao đổi đoàn/tiếp xúc ở các cấp và các kênh; đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Biên bản ghi nhớ về Hợp tác giữa hai QH cũng như Chương trình Hành động giai đoạn 2016 - 2019 và các thỏa thuận, văn kiện đạt được trong các chuyến thăm cấp cao hai nước gần đây; tạo điều kiện hơn nữa cho các hoạt động giao lưu nhân dân, phát huy vai trò của các Hội hữu nghị và Nhóm Nghị sĩ hữu nghị tại mỗi nước.

Chủ tịch Thượng viện Australia Scott Ryan nhất trí với ý kiến đánh giá của Chủ tịch QH về quan hệ hợp tác giáo dục hai nước hiện nay; cho rằng, đây là cơ sở tốt để góp phần thúc đẩy sự hiểu biết giữa hai nước thông qua thế hệ trẻ. Chủ tịch Thượng viện Australia nhấn mạnh, quan hệ người dân hai nước là cơ sở vững chắc để thúc đẩy kinh tế thông qua những lĩnh vực hợp tác cụ thể, đồng thời đánh giá sự phát triển kinh tế của Việt Nam là bài học về thành công; khẳng định Australia luôn muốn sát cánh cùng quá trình phát triển của Việt Nam, muốn cùng Việt Nam duy trì tốc độ phát triển kinh tế bền vững.

Sau khi nghe Chủ tịch QH thông báo QH Việt Nam đã phê chuẩn Hiệp định Ðối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) vào tháng 11-2018, Chủ tịch Thượng viện Australia nhấn mạnh, CPTPP là thành tựu vô cùng quan trọng đối với các nước trong khu vực, là cơ sở vững chắc và lâu dài giúp tăng trưởng, thúc đẩy hơn nữa về thương mại, giảm bớt những rào cản thương mại giữa các nước thành viên trong CPTPP. Ðây cũng là công cụ để Australia và Việt Nam có thể tăng cường hơn nữa hợp tác về kinh tế và thương mại.

Cùng ngày, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đã chủ trì tiệc chiêu đãi trọng thể chào mừng Chủ tịch Thượng viện Australia Scott Ryan và các thành viên trong Ðoàn nhân dịp thăm chính thức Việt Nam.

Chiều 21-1, tại Nhà QH, đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên T.Ư Ðảng, Tổng Thư ký QH, Chủ nhiệm Văn phòng QH, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Australia đã chào xã giao Chủ tịch Thượng viện Australia Scott Ryan.

Ðồng chí Nguyễn Hạnh Phúc nhắc lại những ấn tượng sâu sắc về chuyến thăm chính thức Australia của Ðoàn đại biểu cấp cao QH Việt Nam, đặc biệt là hoạt động dự khán phiên điều trần của Thượng viện Australia. Tổng Thư ký QH cho biết, ngay sau chuyến thăm, Văn phòng QH đã tham mưu cho QH Việt Nam cải tiến hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn theo hình thức hỏi nhanh đáp gọn. Những đổi mới này đã đem lại hiệu quả rất rõ nét, được cử tri và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Tổng Thư ký QH nhấn mạnh, trong những khóa QH gần đây, hoạt động của các nhóm nghị sĩ hữu nghị đã trở thành kênh quan trọng trong hoạt động ngoại giao nghị viện. Liên quan việc thực hiện Hiệp định CPTPP, Tổng Thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc nêu rõ, vấn đề quan trọng của Việt Nam hiện nay là đổi mới, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của các sản phẩm, hàng hóa; mong muốn Australia sẽ hỗ trợ Việt Nam trong vấn đề này...

Chủ tịch Thượng viện Australia khẳng định quan hệ song phương giữa hai nước và Nghị viện hai nước đang phát triển mạnh mẽ cả về chiều rộng lẫn chiều sâu; cho rằng, Việt Nam - Australia có tiềm năng rất lớn để tăng cường hợp tác song phương, nhất là hiện nay, hai nước đều đã trở thành thành viên CPTPP.

PV và TTXVN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/38987402-thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-tiep-chu-tich-qh-nguyen-thi-kim-ngan-don-hoi-dam-voi-chu-tich-thuong-vien-australia-scott-ryan.html