Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp các cựu quan chức Hoa Kỳ; Chủ tịch Liên đoàn Chế biến, chế tạo Singapore

Chiều 18-1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp cựu Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp cựu Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ G. Ke-ri. Ảnh: TRẦN HẢI

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp cựu Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ G. Ke-ri. Ảnh: TRẦN HẢI

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh ông John Kerry, người bạn lớn của nhân dân Việt Nam trở lại thăm Việt Nam; cho biết Việt Nam có quan hệ hết sức tốt đẹp với Hoa Kỳ trong mấy chục năm qua, nhất là kinh tế, thương mại, đầu tư. Thủ tướng cũng đánh giá cao những nỗ lực của ông John Kerry đóng góp hết sức tích cực cho quan hệ hai nước.

Cảm ơn những đánh giá tốt đẹp của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ông John Kerry bày tỏ vinh dự được trở lại thăm Việt Nam; cho biết, các thành viên trong đoàn của ông lần này đều là những người nhiệt thành với Việt Nam, nhiệt thành tác động để Hoa Kỳ gỡ bỏ lệnh cấm vận đối với Việt Nam trước đây, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai nước luôn phát triển. Ông luôn dành sự quan tâm lớn đối với các vấn đề liên quan Việt Nam; bày tỏ mong muốn hỗ trợ Việt Nam trong quá trình phát triển sắp tới. Ông cho biết, ông cùng cựu Phó Tổng thống Hoa Kỳ Al Gore và một số nghị sĩ luôn tích cực vận động trong vấn đề chống biến đổi khí hậu, hạn chế sự gia tăng nhiệt độ trên trái đất. Theo ông, Việt Nam hiện đang đối mặt hai thách thức, đó là: đồng bằng sông Cửu Long đang bị đe dọa bởi biến đổi khí hậu; nhu cầu năng lượng rất lớn của Việt Nam trong quá trình phát triển.

Với kinh nghiệm trong quá trình hoạt động, ông John Kerry có các đối tác là các ngân hàng, tổ chức quốc tế có nguồn vốn, có nhu cầu đầu tư vào lĩnh vực năng lượng sạch, tạo ra sự tác động tích cực đối với môi trường sống. Do đó, ông muốn cùng với một đối tác uy tín của Việt Nam thành lập một liên doanh ở Việt Nam để xây dựng lưới điện phục vụ nguồn năng lượng điện gió có tiềm năng rất lớn; nếu dự án hiệu quả sẽ nhân rộng để giải phóng tiềm năng về năng lượng tái tạo của Việt Nam. Do đó, ông mong nhận được sự ủng hộ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương Việt Nam. Ông tin tưởng với những kinh nghiệm đã từng thực hiện dự án năng lượng sạch ở một số nước khác, dự án ở Việt Nam sẽ thành công khi tạo thêm nguồn điện quan trọng và bảo đảm môi trường.

Ðánh giá cao ý kiến của ông John Kerry, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết sẽ giao các cơ quan chức năng nghiên cứu đề xuất này, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để sớm có quyết định. Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn coi năng lượng tái tạo là một lĩnh vực ưu tiên phát triển, đồng thời phát triển cân đối nguồn điện. Trên tinh thần đó, Thủ tướng mong ông John Kerry và những người bạn tiếp tục có những đóng góp để thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Chính phủ Việt Nam cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ làm ăn thành công ở Việt Nam.

* Chiều cùng ngày, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp cựu Ðại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Pete Peterson

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh ông P. Peterson trở lại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, ông P. Peterson giới thiệu một số tập đoàn có năng lực quan tâm việc chuyển nhượng quyền vận hành, khai thác dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Ông cho biết đã từng có thời gian dài làm việc với các cơ quan chức năng Việt Nam về vấn đề này. Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ đã trải qua chặng đường dài. Ông cũng rất vinh dự được làm Ðại sứ Hoa Kỳ đầu tiên tại Việt Nam. Về dự án cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, ông nhấn mạnh, đây không phải là việc bán tài sản cho nhà đầu tư nước ngoài, đó chỉ là bán quyền khai thác, vận hành, quản lý đường cao tốc này trong một thời gian nhất định. Ông luôn nỗ lực và đã tìm kiếm được một số nhà đầu tư có tiềm lực tài chính và kinh nghiệm để nghiên cứu, tìm hiểu, điều tra tính khả thi của việc này. Theo ông, nếu việc này thành công sẽ đem lại lợi ích lớn cho Việt Nam, giúp Chính phủ thu hồi gần đủ vốn đầu tư cho dự án cao tốc này ngay lập tức mà không phải kéo dài trong nhiều năm. Ðồng thời, Chính phủ sẽ hưởng lợi nhờ có sự quản lý tốt hơn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh và ủng hộ ý tưởng đầu tư này, cho rằng nếu làm tốt sẽ đem lại lợi ích cho cả hai bên. Thủ tướng đánh giá cao ông P. Peterson có sự hiểu biết Việt Nam sâu sắc; đồng thời đề nghị ông sớm có văn bản cụ thể chính thức gửi các cơ quan chức năng Việt Nam để xem xét; Bộ Giao thông vận tải sẽ chủ trì việc này và báo cáo, trên cơ sở đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ thảo luận kỹ và quyết định vấn đề này.

* Chiều cùng ngày, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Liên đoàn Chế biến, chế tạo Singapore (SMF) Douglas Foo.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh ông D. Foo đến Việt Nam thảo luận nhiều vấn đề quan trọng về đổi mới sáng tạo (ÐMST) - vấn đề quan trọng trong kỷ nguyên số, trong khi Singapore có kinh nghiệm trong vấn đề này với chỉ số ÐMST và năng suất lao động rất cao. Do đó, Thủ tướng mong được hợp tác mạnh mẽ với Singapore trong khu vực này.

Ông D. Foo nêu rõ, rất nhiều doanh nghiệp, tập đoàn Singapore muốn làm ăn tại Việt Nam. Một biểu tượng trong hợp tác kinh tế giữa hai nước là các Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) đang làm ăn rất hiệu quả. Ông hy vọng hai nước có thể hợp tác chặt chẽ để đưa các trung tâm ÐMST Việt Nam -Singapore thành công trong tương lai. Năng lực sản xuất ở Singapore thì có giới hạn vì nguồn nhân lực hạn chế, nhưng với những trung tâm này và vườn ươm khoa học kỹ thuật thì hai nước có thể bổ sung những thế mạnh cho nhau. Ông hy vọng sẽ cử những học giả Singapore sang Việt Nam giúp đỡ việc này. Hai nước có tiềm năng hợp tác và chiều rộng lẫn chiều sâu.

Hoan nghênh ý tưởng tốt đẹp của ông D. Foo, thể hiện tầm chiến lược, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ Singapore là đối tác của Việt Nam về kinh tế, thương mại và đầu tư. Hai nước đã có chín VSIP thành công trên khắp các miền. Cho nên những mô hình trung tâm ÐMST của Singapore hết sức có ý nghĩa với Việt Nam, là sự phát triển về chất trong quan hệ hai nước. Thủ tướng mong ông Ð.Phu nhiệt tình giúp đỡ để Việt Nam hình thành các trung tâm ÐMST Việt Nam - Singapore, có thể đặt ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh trước tiên để thu hút nhân tài trẻ, các khởi nghiệp sáng tạo.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/38953002-thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-tiep-cac-cuu-quan-chuc-hoa-ky-chu-tich-lien-doan-che-bien-che-tao-singapore.html