Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản

Sáng 6-1-2020, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Motegi Toshimitsu đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Motegi Toshimitsu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam đầu năm mới của Bộ trưởng Motegi Toshimitsu; đem lại tình cảm ấm áp cho nhân dân Việt Nam. Thủ tướng bày tỏ ấn tượng về nỗ lực và trách nhiệm của Bộ trưởng đối với quan hệ Việt Nam - Nhật Bản và chúc mừng Bộ trưởng đảm nhiệm cương vị mới, tin tưởng Bộ trưởng sẽ gặt hái thành công trên cương vị này.

Thủ tướng nêu rõ, kinh tế - xã hội Việt Nam năm qua phát triển toàn diện, đạt nhiều thành tựu tốt đẹp; khẳng định Nhật Bản luôn là đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu của Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư… Thủ tướng đánh giá cao chuyến thăm của Bộ trưởng có ý nghĩa quan trọng trong thời điểm này, đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Motegi Toshimitsu cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp; đánh giá kinh tế Việt Nam đang phát triển tốt đẹp; cam kết nỗ lực hết sức mình đóng góp vào việc phát triển quan hệ ngoại giao hai nước.

Liên quan Hiệp định CPTPP, Bộ trưởng Motegi Toshimitsu một lần nữa cảm ơn nỗ lực của Việt Nam, của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong việc thúc đẩy các bên đi đến Hiệp định này năm 2017 ở Đà Nẵng nhân Hội nghị APEC. Năm nay, Việt Nam là Chủ tịch ASEAN, Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, cho nên ông đã chọn Việt Nam là nước đầu tiên đi thăm trong năm nay.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ ủng hộ Nhật Bản phát huy mạnh mẽ vai trò, tiếng nói ở khu vực. Nhân dịp này, Thủ tướng cũng gửi lời cảm ơn Thủ tướng Nhật Bản luôn nỗ lực quan tâm, thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác hai nước. Việt Nam luôn nỗ lực, trách nhiệm và thực hiện hiệu quả để thực hiện các cam kết cấp cao Việt Nam - Nhật Bản. Thủ tướng cũng đánh giá cao nỗ lực của cá nhân Bộ trưởng Motegi Toshimitsu, Đại sứ Umeda Kunio trong thúc đẩy quan hệ với Việt Nam.

Để quan hệ hai nước phát triển đi vào chiều sâu thực chất, Thủ tướng đề nghị: Hai nước tăng cường củng cố tin cậy chính trị thông qua các chuyến thăm cấp cao; Việt Nam mong Thủ tướng Nhật Bản thăm Việt Nam và tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN; đề nghị Chính phủ Nhật Bản hợp tác thúc đẩy tăng cường liên kết giữa hai nền kinh tế, khuyến khích doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục mở rộng đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam; trong đó có các lĩnh vực như: Công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo...; tạo điều kiện thuận lợi để nông, thủy sản Việt Nam tiếp cận thị trường Nhật Bản.

Thủ tướng cũng đánh giá cao quan hệ giữa các địa phương hai nước; mong Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong cải cách hành chính, Chính phủ điện tử, đào tạo cán bộ cấp chiến lược. Những kinh nghiệm cải cách của Nhật Bản là quý báu với Việt Nam. Hai bên phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế, phối hợp thúc đẩy các liên kết kinh tế quốc tế, nhất là Hiệp định RCEP, Thủ tướng đánh giá cao quan điểm của Nhật Bản và mong muốn Nhật Bản tiếp tục ủng hộ lập trường của ASEAN và Việt Nam về bảo đảm hòa bình, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không, tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 trên Biển Đông. Thủ tướng tin tưởng hai nước tiếp tục phát huy truyền thống quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp, tin cậy lẫn nhau.

Cảm ơn ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản tin tưởng, quan hệ hai nước sẽ phát triển mạnh mẽ. Năm 2020 là năm quan trọng đối với Việt Nam, đồng thời sẽ là cơ hội chứng minh cho thế giới thấy được quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Bộ trưởng khẳng định, Nhật Bản cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ, ủng hộ Việt Nam thực hiện tốt vai trò Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Bộ trưởng cũng cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, tháo gỡ các khó khăn để thúc đẩy các vấn đề hợp tác hai nước như ODA, các dự án mà Nhật Bản đang triển khai tại Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn ngoại giao Nhật Bản. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Nhật Bản tin tưởng với sự nỗ lực của Việt Nam, Hiệp định RCEP sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ. Cùng với đó là Hiệp định CPTPP sẽ được triển khai hiệu quả, nhất là đối với các doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư tại Việt Nam. Nhật Bản hoan nghênh và sẽ nỗ lực tìm giải pháp để thúc đẩy hàng nông sản Việt Nam thâm nhập thị trường Nhật Bản; sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam phát triển Chính phủ điện tử.

Về vấn đề Biển Đông, Bộ trưởng khẳng định, Nhật Bản luôn ủng hộ quan điểm giải quyết các vấn đề tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình; cần coi trọng vai trò của ASEAN cũng như tuân thủ luật pháp quốc tế.

Cảm ơn ý kiến của Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhất trí quan điểm cần đa dạng hơn nữa trong quan hệ; ủng hộ nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế; nỗ lực hợp tác chặt chẽ giữa hai nước cũng như với các nước khác để bảo đảm hòa bình, ổn định tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng đón tiếp các đoàn doanh nghiệp quy mô lớn Nhật Bản vào Việt Nam tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/doi-ngoai/954845/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-tiep-bo-truong-ngoai-giao-nhat-ban