Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Thu hút tối đa nguồn lực bên ngoài, gắn với phát huy nội lực để phát triển nhanh, bền vững

Sáng 27-8, tại Nhà làm việc Bộ Ngoại giao, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã đến dự và phát biểu chỉ đạo nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập ngành Ngoại giao (28-8-1945 – 28-8-2020) và Đại hội thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những kết quả mà các thế hệ lãnh đạo, các nhà ngoại giao lão thành và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên ngành Ngoại giao các thời kỳ đã đạt được trong suốt 75 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại sự kiện.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại sự kiện.

Đề nghị ngành Ngoại giao không được chủ quan, tự mãn vì chặng đường phía trước còn dài, nhiều khó khăn, Thủ tướng chỉ rõ: Ngành ngoại giao phải luôn nắm vững và tuyệt đối trung thành với lập trường, nguyên tắc đối thoại của Đảng, Nhà nước về giữ vững độc lập, tự chủ. Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế, thực hiện tốt đoàn kết nội bộ, đồng lòng, nỗ lực khôn khéo, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng bảo vệ đường lối của Đảng và Nhà nước ta.

Muốn thực hiện nhiệm vụ cao cả đó, Thủ tướng đề nghị ngành ngoại giao phải phát huy mạnh mẽ hơn nữa những thành tựu đạt được, tiếp nối truyền thống lịch sử vẻ vang của ngành. Công tác đối ngoại tiếp tục phát huy vai trò tiền phong trong việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, thu hút tối đa nguồn lực bên ngoài để gắn kết hài hòa với phát huy nội lực để phát triển nhanh, bền vững, nâng cao vai trò, vị thế và uy thế quốc tế của Việt Nam.

Cũng trong sáng 27-8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dự khai trương và tham quan Nhà Truyền thống và không gian trưng bày tranh các Bộ trưởng Ngoại giao.

QUANG VŨ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_230504_thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-thu-hut-toi-da-nguon-lu.aspx