Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thị sát Formosa Hà Tĩnh

Chiều nay (20/7), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn công tác đã đi thị sát, kiểm tra tình hình hoạt động tại Công ty gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

Cùng đi với đoàn có GS. TS. Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng; Bộ trưởng Bộ TNMT Trần Hồng Hà; Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh; Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường, cùng các lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Hà Tĩnh.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác kiểm tra tại Formosa Hà Tĩnh.

Thủ tướng cùng đoàn công tác đã đi tham quan thực tế hạng mục hồ chỉ thị sinh học, lò cao số 2, xưởng cán nóng và cảng nước sâu Sơn Dương.

Theo báo cáo của Formosa Hà Tĩnh, đến nay công ty đã hoàn thiện các hạng mục cải thiện, bổ sung công trình xử lý chất thải đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế theo yêu cầu và đã được Bộ TN&MT xác nhận hoàn thành 11 hạng mục công trình bảo vệ môi trường.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác dâng hương tại Khu di tích cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Các thông số về nước thải, khí thải đều nằm trong giới hạn cho phép, chất thải rắn được thu gom và chuyển giao cho đơn vị chức năng xử lý.

Trước đó, trong buổi chiều cùng ngày Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác cũng đã đến dâng hương tại Khu di tích cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập (huyện Cẩm Xuyên).

Thủ tướng cùng các thành viên đoàn đã dâng hoa, thắp hương trước khu mộ cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao, đóng góp to lớn của cố Tổng Bí thư cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Phó Thủ tướng: Cần cơ chế đột phá để...

Hải quan Hải Phòng báo cáo Thủ tướng việc...

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thăm hỏi các...

Nên đọc

Theo Dân trí

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-thi-sat-formosa-ha-tinh-d135676.html