Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Viện Mắt Trung ương

Sáng 24/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm và dự lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Viện Mắt, 60 năm thành lập Bệnh viện Mắt Trung ương và đón nhận Huân chương Độc lập hạng 3.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: VGP)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm hỏi các bệnh nhân đang khám chữa bệnh tại Bệnh viện Mắt Trung ương. Với 600 cán bộ, y bác sỹ, đây là bệnh viện chuyên khoa đầu ngành đóng vai trò hạt nhân phát triển ngành nhãn khoa Việt Nam trên các lĩnh vực. Với nỗ lực của 2.000 bác sỹ mắt trong cả nước mà hạt nhân là 600 bác sỹ của Bệnh viện Mắt Trung ương, đến nay cả nước đã thanh toán được mù do khô mắt và chuẩn bị thanh toán hoàn toàn mù lòa do đau mắt hột, nhưng xu hướng bị mù do đục thể thủy tinh và đái tháo đường đang tăng lên, trong đó 74% số người mù ở Việt Nam hiện nay là do đục thể thủy tinh, với gần 1 triệu người, đi cùng với các bệnh về mắt do tật khúc xạ cũng đang tăng lên.

Với những thách thức này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các cán bộ, bác sỹ và nhân viên của Bệnh viện mắt Trung ương tiếp tục đoàn kết, chung tay để bảo vệ sự trong sáng cho đôi mắt của mỗi người dân, cũng như để cho bệnh nhân cảm thấy an toàn và yên tâm hơn khi đến đây chữa bệnh. Nhân dịp này, Thủ tướng cũng đề nghị thành phố Hà Nội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bộ Y tế hỗ trợ Bệnh viện Mắt Trung ương để bệnh viện sớm có cơ sở vật chất đàng hoàng và an ninh trật tự được bảo đảm hơn.

Trung Kiên (Ban Thời sự)

Nguồn VTV: http://vtv.vn/trong-nuoc/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-tham-vien-mat-trung-uong-20171124135550628.htm