Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Học viện Quốc phòng

Sáng 26-11, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, thăm và làm việc tại Học viện Quốc phòng (HVQP).

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Lãnh đạo HVQP có các đồng chí: Trung tướng, PGS, TS Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc HVQP; Trung tướng Lương Đình Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy HVQP và các đồng chí trong Thường vụ, Đảng ủy, Ban giám đốc HVQP.

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc duyệt Đội Danh dự (ảnh trên) và với các sĩ quan cao cấp tại Học viện .

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc duyệt Đội Danh dự (ảnh trên) và với các sĩ quan cao cấp tại Học viện .

Tại buổi làm việc, lãnh đạo HVQP đã báo cáo với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về tổ chức, biên chế, truyền thống đơn vị và kết quả thực hiện nhiệm vụ của HVQP: Trải qua hơn 44 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, HVQP luôn quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc đường lối, quan điểm của Đảng về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ động nghiên cứu, đúc rút kinh nghiệm, không ngừng đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy và học. Chất lượng huấn luyện-đào tạo và nghiên cứu khoa học (NCKH) không ngừng được nâng lên. Công tác đối ngoại quốc phòng đạt được những thành tích quan trọng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao trong đào tạo cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đội ngũ cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Thủ tướng Chính phủ ghi sổ vàng lưu niệm của Học viện Quốc phòng

Tính đến nay, HVQP đã đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho hàng trăm khóa học với 16 loại hình, hơn 50 đối tượng học viên. Đội ngũ cán bộ được học tập, nghiên cứu tại HVQP luôn vận dụng tốt những kiến thức được trang bị vào thực tiễn xây dựng quân đội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Đặc biệt, từ năm 2017 đến nay, chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, HVQP đã tích cực, chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện quyết liệt chỉ huấn của Thủ tướng Chính phủ, đạt được kết quả toàn diện trên các mặt công tác. Đảng bộ học viện được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, HVQP vững mạnh toàn diện, tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thông tin đến các đại biểu, cán bộ, giảng viên, học viên HVQP về tình hình thế giới và khu vực, phân tích đặc điểm, nhấn mạnh những kết quả trong phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước: Năm 2020, thế giới bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, nhiều quốc gia đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp trong thời gian dài để đối phó với các thách thức an ninh phi truyền thống. Ngoài ra, nước ta còn phải chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai, nhất là các tỉnh miền Trung. Thế nhưng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, kinh tế-xã hội đất nước tiếp tục phát triển, đạt được những kết quả quan trọng; quốc phòng, an ninh được giữ vững. Đặc biệt, quân đội đã phát huy và tỏ rõ là lực lượng nòng cốt trong phòng chống, ngăn chặn, khắc phục hậu quả của thiên tai, dịch bệnh. Có thể thấy rõ, trước khó khăn, thử thách, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ lại càng được tỏa sáng. Đội ngũ cán bộ quân đội từ cấp tướng đến binh nhì đều sẵn sàng xả thân hy sinh để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân. Đó chính là nhờ công tác giáo dục, chăm lo xây dựng của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong đó có kết quả giáo dục, đào tạo của HVQP và các học viện, nhà trường quân đội.

Năm 2020 cũng là năm có nhiều khó khăn khách quan chi phối, tác động đến công tác đối nội và đối ngoại. Tuy nhiên, trên cương vị Chủ tịch ASEAN, Việt Nam không chỉ tổ chức thành công các cuộc họp cả nội và ngoại khối mà còn có nhiều sáng kiến chia sẻ cùng các nước trong kiểm soát dịch Covid-19, phục hồi kinh tế, duy trì và phát triển tinh thần hợp tác ASEAN. Đặc biệt, chúng ta đã có nhiều sáng tạo, tổ chức thành công hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 với 20 cuộc họp liên quan và hơn 80 văn kiện đã được thông qua, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà và chụp ảnh lưu niệm với đội ngũ cán bộ Học viện Quốc phòng

Ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích tiêu biểu của HVQP, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong rằng, thời gian còn lại năm 2020 và những năm tiếp theo, HVQP phải quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhất là các chiến lược, nghị quyết, kết luận, đề án quan trọng để cập nhật vào quá trình truyền thụ cho học viên; không ngừng đổi mới nội dung, hình thức huấn luyện, đào tạo sát với từng đối tượng; đẩy mạnh nghiên cứu, hoàn thiện, phát triển tư duy lý luận, nghệ thuật quân sự, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cả trước mắt và lâu dài...

Tin, ảnh: TIẾN ĐẠT-TRỌNG HẢI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-tham-va-lam-viec-tai-hoc-vien-quoc-phong-644873