Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Hà Tĩnh

Chiều ngày 20/7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn công tác Chính phủ đã có chuyến thăm và làm việc tại Hà Tĩnh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác có chuyến thị sát tại Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

Cùng đi với đoàn có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cùng một số lãnh đạo Bộ, Ban, ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh.

Hướng tới kỷ niệm 71 năm ngày thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2018) và 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc, nhằm tri ân các anh hùng, liệt sỹ đã hi sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương, làm lễ tưởng niệm tại khu mộ cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập (huyện Cẩm Xuyên).

Đoàn cũng đến kiểm tra một số hạng mục bảo vệ môi trường và tham quan hoạt động sản xuất của Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh. Thủ tướng cùng đoàn công tác đã thị sát hạng mục hồ chỉ thị sinh học, lò cao số 2, xưởng cán nóng và cảng nước sâu Sơn Dương. Đại diện Formosa Hà Tĩnh và cơ quan giám sát của Bộ TN-MT, báo cáo với Thủ tướng một số vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ môi trường.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác kiểm tra các hạng mục bảo vệ môi trường của Formosa Hà Tĩnh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những nỗ lực của Formosa Hà Tĩnh trong khắc phục sự cố môi trường biển, nhất là đầu tư khắc phục các khiếm khuyết trong công nghệ sản xuất; công khai minh bạch các thông số về môi trường để người dân giám sát. Hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cho cả nước, tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động.

Thủ tướng đề nghị tỉnh Hà Tĩnh và Bộ TN-MT tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác phối hợp, giám sát, quản lý công tác khắc phục sự cố cũng như đồng hành cùng doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Formosa Hà Tĩnh phải nhìn nhận được bài học kinh nghiệm sâu sắc, thực hiện nghiêm công tác bảo vệ môi trường, tuyệt đối không để xảy ra sự cố lần thứ 2. Nghiên cứu công nghệ tái chế chất thải phát sinh để giảm thiểu việc xử lý, gây ảnh hưởng môi trường. Tập trung đầu tư, phát triển công nghệ chế tạo trên các phần diện tích đất được giao để nâng cao chất lượng sản phẩm, giải quyết thêm nhiều việc làm cho người lao động.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác dâng hoa, thắp hương tưởng niệm tại khu mộ cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Đối với các bộ, ban, ngành, Thủ tướng Chính phủ đề nghị tiếp tục giữ gìn sự ổn định của kinh tế vĩ mô, tập trung chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho các sản phẩm của nhà đầu tư trong nước.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng lưu ý, sự cố môi trường biển là bài học không chỉ đối với Formosa mà còn là bài học cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh khác. Việc phát triển kinh tế phải gắn liền với bảo vệ môi trường, đây là điều kiện tiên quyết cho phát triển bền vững. Chính vì vậy doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước cần tăng cường công tác kiểm soát các nguồn thải, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, đảm bảo an toàn trong sản xuất, nhất là môi trường, lao động, cháy nổ.

Hạnh Nguyên

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/chinh-tri/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-tham-va-lam-viec-tai-ha-tinh-tintuc410569