Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Cty Đồng Giao

Sáng 11.2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành trung ương và đại diện lãnh đạo tỉnh Ninh Bình đã đến thăm và làm việc tại Công ty Cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao (Ninh Bình).

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác làm việc với lãnh đạo Cty cổ phần xuất khẩu Đồng Giao. Ảnh: NT

Báo cáo với Thủ tướng Chính phủ và Đoàn công tác, ông Đinh Cao Khuê – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao cho biết: Hiện nay, Công ty có 2 vùng sản xuất nguyên liệu chính tại tỉnh Ninh Bình và tỉnh Gia Lai. Tại tỉnh Ninh Bình, công ty đang quản lý và sử dụng có hiệu quả 4.000 ha đất. Đây là vùng sản xuất nguyên liệu tập trung, ứng dụng công nghệ cao, với các loại cây trồng chính là dứa Cayene, dứa Queen, dứa MD2, chuối, rau chân vịt, đậu tương rau, ngô ngọt cho năng suất, chất lượng cao.

Tại tỉnh Gia Lai, công ty đã tổ chức sản xuất gần 4.000 ha chanh dây, chuối, dứa theo mô hình cánh đồng mẫu lớn làm nguyên liệu phục vụ chế biến xuất khẩu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu cắt băng lễ xuất những chuyến hàng rau, củ, quả đầu tiên sang Nhật Bản tại Cty Đồng Giao. Ảnh: NT

Ngoài ra, công ty cũng liên kết trồng và tiêu thụ nông sản tại nhiều tỉnh trên cả nước, theo đúng phương châm chỉ đạo của Thủ tướng là “bất kỳ vùng đất nào cũng có sản phẩm chính, có lợi thế để sản xuất”. Hiện nay, tổng diện tích liên kết của công ty khoảng 20.000 ha, giúp giải quyết đầu ra cho nông sản, tạo công ăn việc làm và mang lại thu nhập ổn định cho hàng chục nghìn lao động tham gia chuỗi liên kết sản xuất.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm công nhân đang làm việc tại Cty Đồng Giao. Ảnh: NT

Bên cạnh đó, công ty cũng áp dụng khoa học công nghệ để sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, tạo ra những sản phẩm an toàn, năng suất, chất lượng cao. Tại tỉnh Ninh Bình, công ty có diện tích 500 ha tưới tiêu tự động theo công nghệ cảm biến độ ẩm của Israel, tại Gia Lai, công ty cũng đầu tư hệ thống tưới tiêu chủ động trên diện tích 2.000 ha.

Hiện công ty đang sở hữu 2 khu tổ hợp chế biến nông sản xuất khẩu có quy mô công suất lớn và hiện đại tại tỉnh Ninh Bình và tỉnh Gia Lai. Ngoài ra, công ty liên kết sản xuất với 1 nhà máy tại tỉnh Bắc Giang.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác tham quan mô hình sản xuất rau chất lượng cao của Cty Đồng Giao. Ảnh: NT

Đặc biệt, năm 2018 Công ty Đồng Giao đã ký kết hợp đồng hợp tác chiến lược với tập đoàn lớn của Israel. Đây cũng là tập đoàn phân phối thực phẩm quy mô lớn trên thế giới, cam kết tiêu thụ toàn bộ sản phẩm của công ty. Đối với thị trường trong nước, sản phẩm như Ngô ngọt đóng hộp của công ty chiếm được trên 75% thị phần ngô ngọt của cả nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho công nhân lao động tại Cty Đồng Giao. Ảnh: NT

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao việc Công ty Đồng Giao đã áp dụng tiến bộ mới nhất của khoa học công nghệ vào trồng trọt và chế biến thực phẩm. Công ty đã liên kết rất rộng rãi với các tỉnh thành trong cả nước từ Tây Nguyên đến Đồng bằng Bắc Bộ để phát triển nông nghiệp, tích tụ đất đai góp phần nâng cao sản xuất. Cùng với đó là đa dạng các thị trường, mở rộng đến các thị trường khó tính.

Thủ tướng Chính phủ chúc mừng thành công, phát triển của Công ty Đồng Giao về nhiều mặt từ doanh thu đến nâng cao đời sống của công nhân. Thủ tướng biểu dương sự đóng góp lớn lao, sự cố gắng của lãnh đạo công ty trong suốt thời gian qua. Thủ tướng cũng chúc Ninh Bình, chúc Công ty Đồng Giao tiếp tục đạt nhiều thành công mới trong tương lai.

NGUYỄN TRƯỜNG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/thoi-su/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-tham-va-lam-viec-tai-cty-dong-giao-656766.ldo