Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Trường đại học Nguyễn Huệ

Hướng đến kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2020) và nhân dịp đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, sáng 19-1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu và dự Lễ khánh thành Khuôn viên văn hóa quân nhân và Tượng đài Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ, tại Trường đại học Nguyễn Huệ (trước đây là Trường Sĩ quan Lục quân 2), tại phường Tam Phước, TP Biên Hòa (Đồng Nai).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với cán bộ, sĩ quan Trường đại học Nguyễn Huệ. Ảnh: Thống Nhất (TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với cán bộ, sĩ quan Trường đại học Nguyễn Huệ. Ảnh: Thống Nhất (TTXVN)

Cùng tham gia Đoàn có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Trung tướng Võ Minh Lương, Tư lệnh Quân khu 7; Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai.

Báo cáo với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn công tác, đại diện Ban Giám hiệu Trường đại học Nguyễn Huệ cho biết: Qua 60 năm thành lập, Nhà trường đã có bước phát triển vượt bậc, tiếp tục khẳng định vị thế của một trường đại học quân sự hàng đầu của đất nước. Công trình Khuôn viên văn hóa quân nhân và Tượng đài Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ, sau năm tháng xây dựng từ nguồn kinh phí xã hội hóa, đến nay đã hoàn thành. Đây là công trình thể hiện tấm lòng tri ân của các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên nhà trường đối với người Anh hùng áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ.

Phát biểu ý kiến tại buổi nói chuyện với tập thể cán bộ lãnh đạo, giảng viên, học viên nhà trường, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, đánh giá cao những thành tích mà Trường đại học Nguyễn Huệ đạt được qua các thời kỳ. Nhà trường đã đào tạo hàng trăm tướng lĩnh cho QĐND Việt Nam; trực tiếp tham gia chiến đấu giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Thủ tướng nêu năm bài học kinh nghiệm từ Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ mà mỗi cán bộ lãnh đạo, giảng viên, học viên nhà trường cần quán triệt, phát huy trong quá trình giảng dạy, huấn luyện, đó là: tự tin; thần tốc; quyết đoán, quyết liệt; lựa chọn đúng thời cơ và chắc chắn trong hành động. Trên tinh thần đó, Thủ tướng mong muốn, Nhà trường nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo và làm tốt công tác dân vận, gần dân, sát dân, gắn bó máu thịt với nhân dân, phục vụ nhân dân.

Thủ tướng cho rằng, trong điều kiện tình hình hiện nay, QĐND Việt Nam, trong đó có cán bộ, giảng viên, học viên Trường đại học Nguyễn Huệ phải là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; đồng thời tham gia tích cực trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Thủ tướng đề nghị, Ban Giám hiệu Trường đại học Nguyễn Huệ tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, năng động, sáng tạo của người học.

Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà, chúc Tết cán bộ lãnh đạo, giảng viên, học viên Nhà trường đón năm mới an khang, thịnh vượng, luôn bảo đảm trực sẵn sàng chiến đấu cao.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/42997702-thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-tham-truong-dai-hoc-nguyen-hue.html