Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm, làm việc tại Bộ tư lệnh Quân khu 4

Sáng 16-10, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã đến thăm, làm việc với Bộ tư lệnh Quân khu 4.

Cùng dự có các đồng chí: Mai Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Nguyễn Thanh Long, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế; Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Nguyễn Đức Trung, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 4; Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4.

 Bộ tư lệnh Quân khu 4 đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm và làm việc.

Bộ tư lệnh Quân khu 4 đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm và làm việc.

Thay mặt Bộ tư lệnh Quân khu 4, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh đã báo cáo với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác một số kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2020; nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn thời gian qua và đặc biệt là tại Thừa Thiên-Huế những ngày gần đây.

Theo đó, thời gian qua, LLVT Quân khu 4 đã quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Các cơ quan, đơn vị Quân khu 4 thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh và Quân khu 4 ngày càng vững chắc. Bộ tư lệnh Quân khu 4 chỉ đạo các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, cứu hộ-cứu nạn, phối hợp với các lực lượng theo dõi, nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống xảy ra, giữ vững ổn định chính trị, an toàn địa bàn...

Về nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, LLVT Quân khu 4 xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, cấp bách. Trong 5 năm qua, 140.000 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng hàng ngàn phương tiện đã tham gia cứu hộ, cứu nạn hơn 780 vụ. Đối với vụ việc 13 cán bộ, chiến sĩ đoàn công tác cứu hộ-cứu nạn của Quân khu 4 và tỉnh Thừa Thiên-Huế gặp nạn và hy sinh tại khu vực Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3, Bộ tư lệnh Quân khu 4 đã kịp thời báo cáo Chính phủ, Bộ Quốc phòng đồng thời triển khai công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Dưới sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 đã điều động 600 cán bộ, chiến sĩ cùng 59 phương tiện các loại phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các bộ, ngành Trung ương và địa phương tham gia cứu hộ, cứu nạn. Đến tối 15-10, đã tìm thấy thi thể 13 đồng chí trong đoàn công tác. Bộ tư lệnh Quân khu 4 đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức thăm hỏi các gia đình có quân nhân hy sinh trong khi làm nhiệm vụ và hoàn chỉnh các thủ tục trình cấp có thẩm quyền công nhận liệt sĩ cho 11 đồng chí hy sinh. Quân khu 4 cũng đang gấp rút chuẩn bị mọi công tác để tổ chức lễ tang cho các đồng chí hy sinh theo quy định của Bộ Quốc phòng về tổ chức lễ tang cấp cao trong Quân đội và phong tục tập quán của địa phương.

Hiện nay Quân khu 4 đã tổ chức xe đưa đón các gia đình của đoàn cán bộ hy sinh vào tỉnh Thừa Thiên-Huế và họp Ban tổ chức Lễ tang, dự kiến tổ chức truy điệu tập trung tại Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 268 (Quân khu 4), thành phố Huế. Sau lễ truy điệu và lễ viếng, tổ chức di quan về các địa phương và an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ hoặc theo nguyện vọng của gia đình. Hiện nay, Bộ tư lệnh Quân khu 4 đã hoàn chỉnh tất cả các thủ tục, đề nghị Thủ tướng Chính phủ cấp bằng Tổ quốc ghi công; đề nghị Chủ tịch nước xét tặng Huân chương; đề nghị Bộ Quốc phòng thăng quân hàm, nâng lương trước niên hạn cho các đồng chí để công bố kịp thời trong Lễ truy điệu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, đánh giá cao LLVT Quân khu 4 những năm qua đều hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng góp phần giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội; tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Quân khu, được đánh giá là một đại hội mẫu mực trong toàn quân. Trong nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, cứu hộ-cứu nạn, LLVT Quân khu 4 đã không quản ngại hy sinh gian khổ với tinh thần “tất cả vì bình yên của nhân dân, sẵn sàng giúp dân, hy sinh vì nhân dân”.

Thủ tướng khẳng định đó là phẩm chất quý báu của Quân đội và đặc biệt là LLVT Quân khu 4 đóng quân trên địa bàn thường xuyên hứng chịu thiên tai, bão lũ. Đặc biệt vừa qua, công tác cứu hộ-cứu nạn các thuyền viên bị nạn tại cảng Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ lăn xả cứu dân đã để lại những hình ảnh hết sức ấn tượng và xúc động. Trong vụ việc 13 đồng chí đoàn công tác cứu hộ-cứu nạn, trong đó có 11 cán bộ, chiến sĩ của Quân khu 4 đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ xúc động, cho rằng đây là sự mất mát lớn lao, tổn thất nặng nề của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Quân khu 4.

Thủ tướng khẳng định, sự hy sinh này đáng tự hào và được Đảng, Nhà nước, nhân dân ghi nhận. Sau khi sự cố xảy ra, Thủ tướng đã trực tiếp chỉ đạo Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 vào tận hiện trường, huy động tối đa mọi lực lượng, phương tiện để tìm kiếm, cứu nạn các cán bộ, chiến sĩ nhanh nhất. Thủ tướng biểu dương Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Quân khu 4, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã lập sở chỉ huy tiền phương để tìm kiếm 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh. Thủ tướng đề nghị các đơn vị, địa phương, đặc biệt là Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Quân khu 4 tổ chức lễ tang chu đáo, trang trọng với các đồng chí đã hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu hộ-cứu nạn. Thủ tướng nhấn mạnh việc cần làm ngay là động viên gia đình các cán bộ, chiến sĩ gặp nạn với nghĩa tình sâu sắc nhất và yêu cầu Bộ Quốc phòng, các đơn vị, địa phương hoàn thành các thủ tục như thăng quân hàm, công nhận liệt sĩ cho các cán bộ, chiến sĩ; tổ chức một lễ tang trang trọng để tỏ lòng biết ơn với cán bộ, chiến sĩ hy sinh vì nước vì dân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao quà hỗ trợ 13 gia đình có người thân hy sinh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao quà tượng trưng động viên LLVT Quân khu 4.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng cho biết, hiện nay, mới chỉ tìm được một công nhân ở khu vực Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3, còn nhiều công nhân mất tích, chưa tìm được. Thủ tướng yêu cầu Quân khu 4 phối hợp với các địa phương phải tìm ra được những công nhân mất tích ở khu vực này. Thủ tướng tin rằng với bề dày truyền thống anh hùng cùng nỗ lực, quyết tâm cao, vượt qua nỗi đau, biến đau thương thành hành động, Quân khu 4 sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ cứu hộ-cứu nạn song song với việc tổ chức chu đáo lễ tang cho 11 cán bộ, chiến sĩ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Quân khu 4 phải tổ chức Lễ truy điệu và đưa tang 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh trang trọng, chu đáo.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao quà hỗ trợ 13 gia đình có người thân hy sinh và Quân khu 4.

*Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với UBND tỉnh Nghệ An; trao giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh; dự lễ khởi công dự án Meyresort Bãi Lữ giai đoạn 2, công trình chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An; dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Tin, ảnh: HOA LÊ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-tham-lam-viec-tai-bo-tu-lenh-quan-khu-4-641025