Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, trực Tết tại Quân khu 9

Chiều 13-1, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, trực Tết tại Quân khu 9. Tham gia Đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ có Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, trực Tết tại Quân khu 9.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, trực Tết tại Quân khu 9.

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Trung tướng Nguyễn Hoàng Thủy, Tư lệnh quân khu báo cáo với Thủ tướng Chính phủ và Đoàn công tác một số kết quả nổi bật về thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 9 trong thời gian vừa qua. Theo đó, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 và các cơ quan, đơn vị đã quán triệt, duy trì nghiêm các chế độ trực SSCĐ; tham mưu đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chính quyền các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long xử lý kịp thời, chính xác các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Công tác huấn luyện của LLVT Quân khu 9 có nhiều đổi mới cả về nội dung, tổ chức và phương pháp, chất lượng tổng hợp được nâng lên; tổ chức các cuộc diễn tập đạt mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đến thời điểm này, các cơ quan, đơn vị đều đã chuẩn bị chu đáo, đảm bảo các mặt cho cán bộ, chiến sĩ vui xuân, đón Tết, bảo đảm an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao…

Sau khi nghe báo cáo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của LLVT Quân khu 9 trong thời gian qua, nhất là trong năm 2019. Thủ tướng cho rằng Quân khu 9 là địa bàn có vị trí chiến lược về quân sự, quốc phòng của đất nước, vì vậy Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 cần phải thường xuyên tập trung xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu với đặc điểm sông nước ĐBSCL.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Bộ Tư lệnh Quân khu 9.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao quà tặng Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9.

Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đòi hỏi quân và dân ta, trong đó có LLVT Quân khu 9, cần phải nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn nữa để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thủ tướng đề nghị Quân khu 9 tiếp tục nắm chắc tình hình địa bàn, tăng cường công tác sẵn sàng chiến đấu; nghiên cứu, đánh giá, dự báo những vụ việc phức tạp có thể xảy ra, nhất là trên các địa bàn trọng điểm để kịp thời tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chính quyền các địa phương xử trí chính xác, hiệu quả mọi tình huống; rà soát, điều chỉnh các kế hoạch, phương án tác chiến phù hợp với tình hình mới; kịp thời phát hiện mọi âm mưu chống phá của các thế lực phản động, thù địch, có phương án ứng phó, đẩy lùi từ xa, bảo vệ vững chắc từng tấc đất, vùng biển, vùng trời của Tổ quốc; phối hợp chặt chẽ cấp ủy, chính quyền địa phương chủ động xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên địa bàn, từng hướng chiến lược.

Thủ tướng cũng đề nghị LLVT Quân khu 9 tiếp tục phát huy có hiệu quả các mô hình dân vận, tăng cường, củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân, dân, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc; chú trọng gắn kết phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh; thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, cùng phát triển; chăm lo tốt đời sống cho cán bộ, chiến sĩ, đối tượng chính sách trên địa bàn.

Tin, ảnh: HỒNG ĐĂNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-tham-kiem-tra-cong-tac-san-sang-chien-dau-truc-tet-tai-quan-khu-9-607699