Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự phiên họp cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 73

Diễn ra từ ngày 25/9 đến 1/10/2018, phiên họp năm nay có chủ đề: “Làm cho Liên hợp quốc gắn bó với tất cả người dân: Lãnh đạo toàn cầu và chia sẻ trách nhiệm vì các xã hội hòa bình, công bằng và bền vững”. Dự kiến, tại phiên họp, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres sẽ báo cáo về công việc chung của tổ chức, nhấn mạnh vai trò quan trọng của LHQ trong việc ứng phó với các thách thức mang tính toàn cầu, nhất là trong bối cảnh năm qua một số xung đột đang gia tăng căng thẳng, bất bình đẳng gia tăng, biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng.

Tổng thư ký Guterres khẳng định mối quan ngại hàng đầu của ông là mối đe dọa với chính sách đối ngoại đa phương, và ông sẽ tận dụng mọi cơ hội để thúc đẩy cam kết về trật tự toàn cầu dựa trên luật pháp và quy định của LHQ. Một số chủ đề khác cũng sẽ được đưa ra thảo luận là biến đổi khí hậu, cuộc khủng hoảng người di cư, tình hình tại Afghanistan, Libya, bạo lực tai một số quốc gia châu Phi, diễn biến tại Trung Đông nói chung và xung đột Israel-Palestine nói riêng.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-tham-du-phien-hop-cap-cao-dai-hoi-dong-lien-hop-quoc-khoa-73