Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm bệnh viện Nhi Trung ương

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, việc bảo vệ sức khỏe cho trẻ em, thế hệ tương lai của đất nước luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm.

Ngày 13-7, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển bệnh viện (BV) Nhi Trung ương. Cùng tham dự có nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, lãnh đạo các bộ, ban ngành.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng nhấn mạnh việc bảo vệ sức khỏe cho trẻ em, thế hệ tương lai của đất nước luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm. Đến nay, chúng ta đã xây dựng một BV nhi Trung ương đầu ngành của cả nước, ngang tầm khu vực.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bệnh viện Nhi Trung ương phải là địa chỉ khám chữa bệnh tin cậy hàng đầu trong lĩnh vực nhi khoa. Ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bệnh viện Nhi Trung ương phải là địa chỉ khám chữa bệnh tin cậy hàng đầu trong lĩnh vực nhi khoa. Ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng cũng đánh giá cao kết quả mà BV Nhi Trung ương đạt được thời gian qua. Cụ thể như đã trang bị được hệ thống phẫu thuật nội soi ứng dụng robot đầu tiên của Việt Nam và ứng dụng trên trẻ em lần đầu tiên ở châu Á. Hay như trường hợp bệnh nhi xơ gan giai đoạn cuối được hồi sinh nhờ ghép gan; Ứng dụng thành công và làm chủ phương pháp sử dụng kim Endo trong phẫu thuật nội soi điều trị bệnh lý thoát vị bẹn ở trẻ em; Lần đầu tiên phẫu thuật động kinh kết hợp đặt điện cực bề mặt vỏ não thành công...

“Tôi rất vui mừng được biết BV Nhi Trung ương đã thực sự trở thành địa chỉ chữa bệnh đáng tin cậy đối với trẻ em mắc bệnh nặng, bệnh khó, bệnh hiếm. Là chỗ dựa cho hệ thống nhi khoa toàn quốc”, Thủ tướng bày tỏ.

Thủ tướng cho rằng, chặng đường phía trước đối với BV Nhi Trung ương còn nhiều gian lao bởi các căn bệnh khó, bệnh hiếm, bệnh lạ, bệnh dịch theo mùa ở trẻ em xuất hiện ngày càng nhiều. Cạnh đó, nhu cầu được khám chữa bệnh với chất lượng cao của nhân dân ngày càng tăng cao.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Bệnh viện Nhi Trung ương, ngày 13-7. Ảnh: Chinhphu.vn

“Mong rằng BV luôn là địa chỉ khám chữa bệnh tin cậy hàng đầu trong lĩnh vực nhi khoa. Đồng thời phải tiếp tục đổi mới, sáng tạo, phấn đấu đưa BV Nhi Trung ương sớm trở thành một trung tâm nhi khoa tiên tiến, hiện đại, chất lượng cao trong khu vực và trên thế giới”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng cũng lưu ý BV cần thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu như không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Chủ động nắm bắt, tiếp cận công nghệ tiên tiến trong chẩn đoán, điều trị, dự phòng các bệnh lý ở trẻ em. Đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực, nghiên cứu phát triển mô hình chuỗi BV đa ngành, chuyên sâu, hướng về cộng đồng, ngang tầm khu vực và quốc tế...

MAI HIỀN

Nguồn PLO: https://plo.vn/suc-khoe/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-tham-benh-vien-nhi-trung-uong-845846.html