Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ đối thoại với thanh niên về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Ngày 26-11, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh và đồng chí Nguyễn Thị Thu Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trưởng ban Đoàn kết tập hợp thanh niên, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam đồng chủ trì buổi họp báo giới thiệu các hoạt động của Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ I năm 2018 và Diễn đàn Thanh niên khởi nghiệp năm 2018.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương và đồng chí Nguyễn Thị Thu Vân đồng chủ trì buổi họp báo. Ảnh: Thùy Chi

Theo đồng chí Nguyễn Thị Thu Vân, Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ I năm 2018 sẽ diễn ra từ ngày 27 đến 29-11, tại TP Đà Nẵng nhằm thảo luận về tầm nhìn, sứ mệnh, vai trò và sự đóng góp của đội ngũ trí thức trẻ Việt Nam trong công cuộc kiến thiết và phát triển đất nước; đồng thời đề xuất các cơ chế thu hút, phát huy người tài một cách thiết thực, hiệu quả nhằm khuyến khích trí thức trẻ Việt Nam chủ động, nỗ lực cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp đổi mới sáng tạo của đất nước.

Dự kiến, sau phiên khai mạc với sự tham dự của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cùng lãnh đạo một số bộ, ngành ở Trung ương, các đại biểu sẽ thảo luận các nội dung liên quan đến xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao trong phát triển cách mạng 4.0; ứng dụng công nghệ 4.0 trong bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong sản xuất kinh doanh. Các đại biểu cũng sẽ thống nhất cơ chế vận hành diễn đàn và ra mắt Mạng lưới kết nối trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu…

Đặc biệt, tại Diễn đàn Thanh niên khởi nghiệp năm 2018, diễn ra ngày 29-11, tại TP Đà Nẵng, với chủ đề “Tìm giải pháp đột phá cho khởi nghiệp sáng tạo”, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương sẽ đối thoại với các thanh niên về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; đồng thời đối thoại với các nhà đầu tư, các chuyên gia về chính sách hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo.

Nội dung của diễn đàn nhằm thảo luận về thực trạng hoạt động khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam trong những năm qua, đánh giá từ cơ chế, chính sách tới diễn biến thực tiễn; so sánh với hướng đi, cách làm của những quốc gia được coi là khởi nghiệp thành công để tìm những giải pháp đột phá cho khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam trong thời gian tới.

Thông qua diễn đàn sẽ tạo cơ hội cho thanh niên, doanh nhân trẻ có các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các nhà đầu tư, các chuyên gia, cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đưa ra đề xuất, sáng kiến, giải pháp, đóng góp cho sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia và hỗ trợ hiệu quả cho thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Thu Vân, ngày 27-11, tại TP Đà Nẵng, Trung ương Hội LHTN Việt Nam sẽ tổ chức tổng kết Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2018 với chủ đề “Thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” và chung kết Cuộc thi Startup Founding Camp với chủ đề Jumping to 4.0. Ảnh: Thùy Chi

Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương nhấn mạnh: Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh mong muốn, Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ I năm 2018 sẽ trở thành diễn đàn thường niên để các trí thức trẻ Việt Nam ở nước ngoài cũng như trong nước có thể đưa ra các đề xuất, sáng kiến, giải pháp, đóng góp cho Chính phủ trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển quốc gia. Đây cũng là kênh để Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương tham vấn các trí thức trẻ về các vấn đề cần thiết cũng như những khó khăn, thách thức của đất nước.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương cho biết thêm: Diễn đàn Thanh niên khởi nghiệp năm 2018 được tổ chức nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 844/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”; Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc “Tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4”; triển khai chương trình “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp” thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022 và Chương trình “Thanh niên khởi nghiệp”, giai đoạn 2016-2021 của Hội LHTN Việt Nam.

Thùy Chi

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-se-doi-thoai-voi-thanh-nien-ve-khoi-nghiep-doi-moi-sang-tao/