Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát động toàn quốc chống rác thải nhựa

Ngày 9/6, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND TP Hà Nội tổ chức Lễ ra quân toàn quốc phong trào chống rác thải nhựa với nhiều hoạt động ý nghĩa như ra mắt Liên minh, đại sứ phong trào chống rác thải nhựa... cũng như nhiều hoạt động hưởng ứng. Tham dự chương trình có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Ảnh: Nguyễn Hiếu

Ảnh: Nguyễn Hiếu

Ngày 9/6, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND TP Hà Nội tổ chức Lễ ra quân toàn quốc phòng chống rác thải nhựa. Tham dự chương trình có có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư T.Ư Đảng - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà; Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung; Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong. Cùng đông đảo đoàn viên thanh niên và người dân.

Phát biểu tại chương trình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Ngày từ bây giờ chúng ta cần có hành động cụ thể thiết thực để kiểm soát ngăn chặn phát sinh rác thải nhựa. Để người dân hiện tại, thế hệ tương lai, con cháu chúng ta được sống trong môi trường trong lành, an toàn, bền vững, cần có quyêt tâm chính trị cao thực hiện quyết liệu, hiệu quả, đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp phòng chống, xử lý, giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa với phương châm nhà nhà hạn chế rác thải nhựa, người người phòng chống ô nhiễm rác thải nhựa, xã hội tiến tới nói không với rác thải nhựa.

Thủ tướng hoan nghênh việc thành lập Liên minh các doanh nghiệp Chống rác thải nhựa và đánh giá cao những nỗ lực, sáng kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung ương Đoàn, UBND TP Hà Nội. Tại chương trình, ban tổ chức đã ra mắt và chứng nhận cho thành viên Liên minh Chống rác thải nhựa.

Bên cạnh đó, buổi lễ đãra mắt các đại sứ phong trào chống rác thải nhựa - những chuyên gia, nhà khoa học, nhà hoạt động xã hội, nghệ sĩ, thanh thiếu nhi tiêu biểu... có tầm ản hưởng và sức lan tỏa lớn trong cộng đồng. (Trong ảnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VIệt Nam Trần Thanh Mẫn và Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng) tặng hoa cho các đại sứ.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tặng hoa, biểu trưng cho các đại sứ tphong trào chống rác thải nhựa. Trong số các đại sứ, Nguyễn Như Khôi - Phó chủ tịch Hội đồng trẻ em TP Hà Nội là một trong những gương mặt trẻ tuổi nhất.

Ngay sau lễ phát động, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu, đoàn viên thanh niên và người dân đã đi bộ đồng hành kêu gọi chung tay thực hiện phong trào chống rác thải nhựa.

Trong khuôn khổ lễ phát động toàn quốc phong trào chống rác thải nhựa còn diễn ra triển lãm ảnh Cuộc thi "Thử thách thay đổi". Sau ba tháng triển khai, cuộc thi đã có hơn 200 tác phẩm tham gia, từ đó ban tổ chức đã chọn được 10 giải tuần và 2 giải tháng.

Đồng thời, có hoạt động thiếu nhi vẽ tranh tập thể chủ đề bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa "Em là tương lai trái đất"; trưng bày các sản phẩm thân thiện môi trường, các giải pháp thay thế nhựa sử dụng một lần và nilon khó phân hủy; hướng dẫn làm đồ tái chế từ chất thải nhựa.

Hưởng ứng phong trào phòng chống rác thải nhựa, T.Ư Đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn đồng loạt tổ chức Ngày Chủ nhật xanh với chủ đề "Ô nhiễm trắng và hành động của chúng ta". Tuổi trẻ 40/67 tỉnh thành đoàn và đoàn trực thuộc đã đồng loạt có nhiều hành động ý nghĩa và thiết thực. Các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc còn lại đã tổ chức các hoạt động hưởng ứng phong trào rác thải nhựa kết hợp với Lễ ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2019; Lễ ra quân hưởng ứng Tuần lễ biển hải đảo Việt Nam, Ngày môi trường thế giới.

Theo đó, thành lập các đội tuyên truyền về tác hại của rác thải nhựa và phân loại rác tại nguồn, tuyên truyền về các sản phẩm thân thiện với môi trường; xử lý các điểm đen về rác, biến bãi rác thành vườn hoa, sân chơi; dọn dẹp cảnh quan, môi trường..; trồng cây xanh; triển khai các công trình, phần việc thanh niên về sáng - xanh - sạch - đẹp; thi công và khánh thành các sân chơi từ lốp xe tái chế “Hành trình thứ 2 của lốp xe”; trưng bày và giới thiệu các sản phẩm làng nghề truyền thống thân thiện với môi trường; đổi rác, giấy lấy cây

T.Ư Đoàn chỉ đạo điểm cấp tỉnh tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang với nhiều hoạt động hưởng ứng như: Khánh thành sân chơi tái chế từ lốp xe; thi công công trình con đường tuổi trẻ (800m đường bích họa và 1km đường hoa thanh niên); nạo vét 500m kênh mương nội đồng; Đội thanh niên tình nguyện tham gia phun chế phẩm phòng chống dịch bệnh tại xã Ninh Sơn, xã Vân Hà; Tập huấn, tuyên truyền chống rác thải nhựa cho học sinh trường Tiểu học, THCS Vân Hà; tặng 100 cặp phao cho học sinh xóm chài, xã Vân Hà...

Xuân Tùng - Nguyễn Hoài

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-phat-dong-toan-quoc-chong-rac-thai-nhua-1426395.tpo