Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Mục tiêu GDP 2017 tăng 6,7% là thách thức

Thủ tướng cho rằng, bối cảnh hiện nay còn khó khăn, đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 2017 lên 6,7% là thách thức, cần sử dụng nhiều biện pháp về đầu tư, tiêu dùng, chi tiêu Chính phủ, đẩy mạnh xuất khẩu…

Sau 2 ngày đăng đàn của 4 Bộ trưởng Công Thương, Tài nguyên Môi trường, Giáo dục và Nội vụ, sáng nay (17/11), phiên chất vấn Thủ tướng bắt đầu lúc 8h30 với nhiều câu hỏi khó được các đại biểu đặt ra.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Tại phiên chất vấn, đại biểu Trần Hoàng Ngân (TP HCM) đặt câu hỏi: "Làm thế nào để đạt GDP 2017 tăng 6,7% trong điều kiện đảm bảo ổn định vĩ mô, an toàn nợ công? Giải pháp đảm bảo nền kinh tế giữ vững độc lập tự chủ? Giải pháp tái cơ cấu lại nền nông nghiệp theo hướng hiện đại, sản xuất lớn?"

Trả lời đại biểu, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, quy mô nền kinh tế Việt Nam còn thấp, thu nhập bình quân đầu người trên 2.000 USD là còn ít. Vấn đề tăng trưởng liên quan nhiều yếu tố như giải quyết việc làm, nợ công...

Bối cảnh hiện nay còn khó khăn, đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 2017 lên 6,7% là thách thức, cần sử dụng nhiều biện pháp về đầu tư, tiêu dùng, chi tiêu Chính phủ, đẩy mạnh xuất khẩu…, nhất là cải thiện môi trường kinh doanh để người dân hăng hái sản xuất.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng khẳng định, đường lối kinh tế độc lập, tự chủ, trước hết là không phụ thuộc vào một thị trường, một đối tác, cụ thể như tiền tệ, năng lượng, lương thực…

Tiếp tục trả lời câu hỏi của đại biểu Trần Hoàng Ngân, Thủ tướng cho rằng, xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN là cần thiết để độc lập tự chủ, ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển các thế mạnh nông nghiệp du lịch, phát triển các tập đoàn kinh tế tư nhân thương hiệu Việt, tổ chức thị trường để không thua trên sân nhà.

Về giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Thủ tướng cho rằng Việt Nam có lợi thế mà không phải nước nào cũng có, theo đó giải pháp là nới hạn điền, cho tích tụ ruộng đất, đẩy mạnh nông nghiệp công nghệ cao, phát triển thương mại, dịch vụ, vốn, đưa doanh nghiệp về nông thôn…

Cũng tại phiên chất vấn, đại biểu Nguyễn Sỹ Cương (Ninh Thuận) cho rằng, với tình hình thực tại thì môi trường kinh doanh Việt Nam vẫn khó cải thiện nhiều. Đại biểu đặt câu hỏi: Thủ tướng, Chính phủ có giải pháp đột phá nào?

Trả lời về môi trường đầu tư hiện nay, Thủ tướng khẳng định đã có tiến bộ, tăng bậc trong xếp hạng quốc tế. Về giải pháp, Chính phủ sẽ tổ chức hội nghị toàn quốc, bàn các giải pháp về tiếp cận tín dụng, đăng ký quyền tài sản, khởi nghiệp, nộp thuế, điện, hải quan…

BẢO KHÁNH

Nguồn: Tinnhanhonline.vn

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/thu-tuong-chinh-phu-muc-tieu-gdp-2017-tang-67-la-thach-thuc-a170453.html