Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với tỉnh Quảng Ninh

Chiều 1-9, tại TP Hạ Long, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Ninh. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng: Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Nguyễn Văn Bình, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những kết quả phát triển kinh tế-xã hội toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ninh đạt được thời gian qua. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ rõ một số hạn chế, yếu kém mà Quảng Ninh cần nhận thức rõ để có giải pháp khắc phục.

Thủ tướng nêu rõ, trong thời gian tới, Quảng Ninh cần phát triển mạnh mẽ, toàn diện, cao hơn, xứng đáng là động lực quan trọng của phía bắc. Sự chuyển đổi của Quảng Ninh từ “nâu” sang “xanh” cũng chính là hướng phát triển của Việt Nam nói chung hiện nay; phát triển kinh tế còn phải gắn với việc bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới.

Thủ tướng kỳ vọng tỉnh tiếp tục tiên phong trong cải cách hành chính, là nguồn cảm hứng cho các địa phương khác. Tiếp tục đẩy mạnh hút mọi nguồn lực cho phát triển; tạo đột phá trong tái cơ cấu kinh tế. Tỉnh phải thực hiện tốt vai trò là cực tăng trưởng phía Bắc, lan tỏa cả vùng, cả nước. Phát triển đô thị xanh, sạch, đẹp, thông minh, kinh tế tri thức, ứng dụng công nghệ hiện đại, xác định chỗ đứng trong chuỗi giá trị quốc tế, cạnh tranh với các đô thị khác trên thế giới. Quảng Ninh phải là trung tâm giao lưu quốc tế, điểm đến thu hút đầu tư, khách du lịch quốc tế, ý tưởng sáng tạo đột phá, đây là yêu cầu cho phát triển của Quảng Ninh. Tỉnh cần ưu tiên phát triển đô thị, coi đây là động lực tăng trưởng mới; tiếp tục nghiên cứu xây dựng Vân Đồn thành đô thị biển đảo xanh, hiện đại, thông minh, trung tâm kinh tế năng động, trọng tâm là du lịch, dịch vụ, trung tâm khởi nghiệp, vườn ươm công nghệ, phấn đấu đến năm 2030 trở thành một trong những cực tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.

Thủ tướng cũng yêu cầu Quảng Ninh tiếp tục xác định phát triển du lịch, dịch vụ chất lượng cao, bền vững, đa dạng, kết nối các trung tâm du lịch quốc tế, phát triển dịch vụ logistics. Phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao, đa chức năng, trong đó có thủy hải sản sạch kết hợp ngành chế biến phục vụ hỗ trợ du lịch và xuất khẩu. Phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, khai khoáng bền vững, hài hòa, thân thiện môi trường; phát triển kinh tế cửa khẩu xuyên biên giới, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân giao thương; phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; phát huy thế mạnh du lịch. Giữ gìn môi trường, cảnh quan, nhất là môi trường Vịnh Hạ Long; bảo đảm an sinh xã hội; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế; phát huy thành công mô hình trung tâm dịch vụ hành chính công để phục vụ người dân tốt hơn.

Thủ tướng nhắc lại mong muốn Quảng Ninh phải là nơi “Rồng Việt Nam cất cánh”; tin tưởng với tiềm năng to lớn, với nỗ lực và quyết tâm cao, đoàn kết trên dưới một lòng, Quảng Ninh chắn sẽ phát triển mạnh mẽ thời gian tới.

HÀ THANH GIANG. Ảnh: TRẦN HẢI

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/37499102-thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-lam-viec-voi-tinh-quang-ninh.html