Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo chủ chốt TP Hồ Chí Minh

Chiều 12-4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư có buổi làm việc với lãnh đạo UBND thành phố Hồ Chí Minh về kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, quý I-2019. Cùng dự, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

Trong chuyến công tác tại TP Hồ Chí Minh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thị sát công trường thi công tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Ảnh: THỐNG NHẤT (TTXVN)

Trong chuyến công tác tại TP Hồ Chí Minh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thị sát công trường thi công tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Ảnh: THỐNG NHẤT (TTXVN)

Chiều 12-4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư có buổi làm việc với lãnh đạo UBND thành phố Hồ Chí Minh về kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, quý I-2019. Cùng dự, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những kết quả đạt được của TP Hồ Chí Minh năm 2018 và quý I-2019 trên mọi mặt, trong đó GDP quý I tăng cao hơn cả nước, đạt 7,5% và bằng cùng kỳ năm trước; thu ngân sách đạt gần 25% dự toán cả năm. Thành ủy, UBND thành phố đã làm tốt công tác củng cố bộ máy, bổ sung nhân sự và cán bộ chủ chốt trong hệ thống Ðảng, đoàn thể, chính quyền, qua đó phát huy tốt công tác chỉ đạo điều hành. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, một số vụ án lớn về ma túy đã được phá án tận gốc, góp phần tạo niềm tin trong quần chúng nhân dân.

Thủ tướng lưu ý, địa bàn TP Hồ Chí Minh đang là vùng trũng về ma túy, tình hình an ninh trật tự còn diễn biến phức tạp, bộ máy vẫn bị sức ỳ trong công tác chỉ đạo điều hành, quy trình cải cách thủ tục hành chính chưa đạt kết quả như mong muốn, công tác khiếu nại tố cáo chưa xử lý quyết liệt..., khiến người dân và doanh nghiệp bức xúc, ảnh hưởng đến hiệu quả thu hút đầu tư. Với tinh thần tiên phong, dẫn đầu cả nước trên nhiều mặt, Thủ tướng đề nghị TP Hồ Chí Minh tiếp tục nỗ lực vươn lên, thực hiện xây dựng thành phố thông minh, đô thị sáng tạo; tiếp tục phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị và tăng cường giám sát thực hiện bảy chương trình đột phá để nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân thành phố, góp phần phát triển kinh tế - xã hội đạt chất lượng cao.

Về một số kiến nghị của UBND thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng chỉ đạo ngay trong tháng 4, các bộ, ngành liên quan trình Thủ tướng tháo gỡ một số vướng mắc của tuyến Metro số 1, nhất là đề xuất tạm ứng vốn cho dự án nhằm đẩy nhanh tiến độ, tạo điều kiện để thành phố hoàn thành toàn tuyến vào năm 2020, đưa vào vận hành vào năm 2021. Riêng cơ chế "đặc thù" để rút ngắn quy trình đền bù, giải tỏa, tái định cư, Thủ tướng đánh giá đây là sự tìm tòi, sáng tạo của TP Hồ Chí Minh. Do đó, Chính phủ hoàn toàn đồng tình, đồng thời giao Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát kỹ, tổng hợp ý kiến các bộ để trình Chính phủ đưa ra thảo luận xem xét thông qua và khi ban hành được coi như một nghị quyết để trên cơ sở đó TP Hồ Chí Minh vận dụng, triển khai thực hiện.

Chiều 12-4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đi thăm Trung tâm điều hành đô thị thông minh tại TP Hồ Chí Minh.

Buổi sáng cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác T.Ư đi thị sát công trường thi công tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành - Suối Tiên.

Tại buổi thị sát, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao nỗ lực của Thành ủy, HÐND, UBND và nhân dân thành phố đối với công trình quan trọng này. Thủ tướng biểu dương lực lượng tư vấn giám sát, đơn vị thi công, nhất là Ban quản lý đường sắt đô thị thành phố đã triển khai công trình bảo đảm an toàn, tiết kiệm và đẩy nhanh tiến độ trong thời gian vừa qua. Ðồng thời, cảm ơn Chính phủ Nhật Bản, Ðại sứ quán Nhật Bản, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP Hồ Chí Minh, Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam (JICA) đã hỗ trợ Việt Nam để có nguồn lực triển khai công trình này. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Ðây là công trình tàu điện ngầm đầu tiên của cả nước, là biểu hiện của mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản. Thủ tướng chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công để đến cuối năm 2020 đưa dự án vào vận hành thử và năm 2021 đưa dự án vào vận hành chính thức.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/39837802-thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-lam-viec-voi-lanh-dao-chu-chot-tp-ho-chi-minh.html