Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 14-8, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có buổi làm việc với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (BQL Lăng). Cùng dự có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan T.Ư, TP Hà Nội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác tu bổ định kỳ công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác tu bổ định kỳ công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo báo cáo của BQL Lăng, đối với nhiệm vụ gìn giữ thi hài Bác: Ðã thực hiện nhiệm vụ y tế, làm thuốc thường xuyên, làm thuốc lớn đúng quy trình chuyên môn, bảo đảm an toàn tuyệt đối; phục vụ Hội đồng Khoa học Y tế cấp nhà nước (HÐKH) kiểm tra, đánh giá trạng thái thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 12 đến 18-7. Ðối với nhiệm vụ tu bổ, đã hoàn thành kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống thiết bị, kiến trúc Công trình Lăng, Ðài tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ. BQL Lăng đã phối hợp chặt chẽ các đơn vị liên quan bảo vệ an toàn tuyệt đối Công trình Lăng, Quảng trường Ba Ðình, Ðài tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ và Khu di tích K9; bảo đảm an ninh, an toàn lễ viếng Bác, tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ, các hoạt động chính trị, văn hóa tại khu vực Lăng; tưởng niệm Bác và tham quan tại Khu di tích K9; nhất là các buổi lễ viếng cấp nhà nước, lễ viếng của các đoàn nguyên thủ quốc gia.

Tổ chức đón tiếp, phục vụ chu đáo đồng bào, khách quốc tế đến viếng Bác, tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ, các sinh hoạt chính trị, văn hóa tại khu vực Lăng, Khu di tích K9; duy trì tốt, bảo đảm cảnh quan Công trình Lăng và khu vực phụ cận luôn xanh, sạch, đẹp. Sáu tháng đầu năm 2019, BQL Lăng đã đón tiếp khoảng 1,2 triệu lượt người, phục vụ nước uống, bánh mì miễn phí cho khách đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh vào các dịp lễ với hơn 42,5 nghìn suất.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao việc điều chỉnh thời gian tu bổ Lăng. Sau hai tháng khẩn trương triển khai công tác tu bổ, BQL Lăng đã hoàn thành thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm chất lượng, tiến độ, mỹ thuật, kỹ thuật; cảnh quan kiến trúc, môi trường ngày càng khang trang, sạch đẹp, đáp ứng tốt yêu cầu phục vụ nhân dân và du khách đến thăm viếng; đã thành lập HÐKH kiểm tra, đánh giá trạng thái thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. HÐKH kết luận: Trạng thái thi hài Bác đang được giữ gìn rất tốt. Thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Thủ tướng biểu dương những nỗ lực, thành tích mà BQL Lăng đạt được trong thời gian qua.

Ðề cập nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh như hội nghị tổng kết 50 năm gìn giữ thi hài Bác, một số hoạt động ở Quảng trường Ba Ðình như tổng kết đợt hoạt động "Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác", Cầu truyền hình trực tiếp chương trình nghệ thuật vào ngày 1-9 tới,…

Thủ tướng lưu ý, đây là đợt tuyên truyền quan trọng, cần phối hợp các bộ, ngành liên quan để nâng tầm sự kiện. Mục tiêu chính trị của Ðảng, Nhà nước và nhân dân ta đặt ra đối với BQL Lăng là tiếp tục thực hiện tốt nhất nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thủ tướng đề nghị BQL Lăng tích cực triển khai đồng bộ các nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học - kỹ thuật để ngày càng chủ động hơn trong nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài Bác; tiếp tục làm tốt công tác đón tiếp, tuyên truyền nhằm phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng, Ðài tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ, Khu di tích K9 trong thời gian tới. Trước tình hình mới, cần tăng cường công tác bảo đảm an ninh an toàn, không để xảy ra cháy nổ, mất an ninh trật tự, khủng bố, tụ tập đông người trái phép.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng cũng cho ý kiến về một số kiến nghị của BQL Lăng. Trên cơ sở bảo đảm các điều kiện cần thiết sau thời gian tu bổ, Thủ tướng đồng ý: Từ ngày 15-8, tiếp tục mở cửa Lăng đón tiếp phục vụ nhân dân và du khách đến viếng Bác và tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ.

* Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã vào Lăng viếng Bác; kiểm tra một số hạng mục thuộc khu vực Lăng.

* Chiều cùng ngày, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thống đốc tỉnh Na-ga-nô (Nhật Bản) A-bê Siu-i-chi. Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Thủ tướng nêu rõ, quan hệ Ðối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, không chỉ cấp T.Ư mà cả địa phương. Thủ tướng rất phấn khởi vì Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam (LÐ-TB và XH) và tỉnh Na-ga-nô đã ký hợp tác về thực tập sinh (TTS). Thủ tướng nêu rõ, hiện nay, quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đang phát triển sâu rộng, mở ra nhiều triển vọng hợp tác mới. Cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản đã vượt 330 nghìn người, trở thành cộng đồng người nước ngoài có số lượng đứng thứ ba tại Nhật Bản, các ngành, địa phương hai nước đang tăng cường mạnh mẽ hợp tác, mở nhiều đường bay giữa hai nước, qua đó thúc đẩy hợp tác giao lưu nhiều mặt.

Thủ tướng nêu rõ, Na-ga-nô có thế mạnh về nông nghiệp công nghệ cao, Việt Nam mong được hợp tác mạnh mẽ với tỉnh trong lĩnh vực này. Theo thỏa thuận trong hội đàm với Thủ tướng Sin-dô A-bê, Chính phủ Việt Nam sẽ tạo điều kiện cho nông sản Nhật Bản (táo, lê), trong đó có tỉnh Na-ga-nô vào thị trường Việt Nam thuận lợi. Thủ tướng cũng đề nghị, tỉnh Na-ga-nô thúc đẩy hơn nữa các doanh nghiệp đầu tư vào Việt Nam, góp phần gia tăng mạnh đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam; tăng cường, mở rộng tiếp nhận TTS Việt Nam. Chính phủ Việt Nam sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp của tỉnh Na-ga-nô đầu tư, kinh doanh thành công tại Việt Nam.

Thống đốc A-bê Siu-i-chi bày tỏ vui mừng gặp lại Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sau ba năm; năm 2016, tỉnh Na-ga-nô đã ký thỏa thuận hợp tác với một số bộ, ngành Việt Nam, trên cơ sở đó, phía Việt Nam đã có các hoạt động giao lưu. Ông đánh giá, qua những hoạt động giao lưu, quan hệ hợp tác Việt Nam với Na-ga-nô ngày càng phát triển mạnh mẽ. Trong chuyến thăm này, tỉnh đã ký thỏa thuận hợp tác về lao động, tiếp nhận TTS Việt Nam với Bộ LÐ-TB và XH, là bước tiến mới trong hợp tác giữa hai bên. Hiện có khoảng 3.400 TTS Việt Nam ở Na-ga-nô. Thời gian tới, tỉnh cần tiếp nhận thêm nhiều TTS trẻ của Việt Nam trong lĩnh vực điều dưỡng và du lịch; mong nhận được sự hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam. Na-ga-nô có thế mạnh về du lịch, sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao, thực phẩm chế biến, táo... và mong muốn được hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực này.

* Sáng 14-8, tại Hà Nội, Bộ LÐ-TB và XH và tỉnh Na-ga-nô (Nhật Bản) tiến hành ký thỏa thuận hợp tác về phát triển nguồn nhân lực. Bản ghi nhớ này sẽ thiết lập khung hợp tác hai bên, thúc đẩy các hoạt động giao lưu, hợp tác trong việc phái cử và tiếp nhận TTS và người lao động Việt Nam trong lĩnh vực du lịch và hộ lý đến tỉnh Na-ga-nô.

Dự kiến tháng 2-2020, tỉnh Na-ga-nô sẽ tổ chức ngày hội tuyển dụng giữa doanh nghiệp trong lĩnh vực về du lịch của tỉnh với những người lao động Việt Nam có mong muốn được làm việc tại tỉnh trong lĩnh vực du lịch.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/41213002-thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-lam-viec-voi-ban-quan-ly-lang-chu-tich-ho-chi-minh.html