Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kỳ vọng Sóc Trăng sẽ có những bước đột phá trong phát triển kinh tế

Đó là nội dung được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tại Hội nghị Xúc tiến Đầu tư và phát động khởi nghiệp Sóc Trăng năm 2018 diễn ra ngày 19-6 tại Sóc Trăng.

Trên 500 đại biểu là doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã được lãnh đạo địa phương báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế, tiềm năng và các triển vọng phát triển của tỉnh Sóc Trăng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, BTC đã tiếp nhận trên 100 tỷ đồng từ các ngân hàng, các doanh nghiệp vừa và nhỏ; các Hội Đồng hương Sóc Trăng đang sinh sống trong và ngoài nước…

Các đại biểu luôn mong muốn Sóc Trăng trở thành tỉnh mạnh về kinh tế trong khu vực ĐBSCL, bứt phá thoát khỏi vùng trũng lạc hậu, khó khăn trong giai đoạn hiện nay.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao về sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Sóc Trăng. Đó là luôn nêu cao ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết nhất trí cao trong nhận thức và hành động, từng bước đưa tỉnh nhà vươn lên đạt được nhiều kết quả rất phấn khởi nhất là trên lĩnh vực phát triển kinh tế biển, khai thác tốt, có hiệu quả tiềm năng du lịch gắn với lễ hội tâm linh, chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp đúng hướng, chất lượng sống của người dân chuyển biến tích cực.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Thủ tướng cũng đề nghị tỉnh Sóc Trăng cần phát huy sức mạnh đoàn kết trong Đảng, trong nhân dân; phát huy tiềm năng vốn có; mở rộng liên kết với các tỉnh, thành lân cận; có chính sách ưu đãi mời gọi đầu tư cho các doanh nghiệp gắn với việc đảm bảo đời sống và quyền lợi chính đáng của người dân.

Song song đó cần đẩy mạnh mối liên kết 6 nhà; trải thảm đỏ để thu hút nhân tài; chú ý việc đầu tư phải đảm bảo môi trường gắn với giải quyết việc làm cho người lao động.

Ngoài ra cũng cần khai thác tốt tiềm năng du lịch sinh thái gắn với các điểm du lịch hiện có, với các lễ hội truyền thống tâm linh, quan tâm hơn nữa đời sống nhân dân, nhất là bà con người dân tộc Khơmer. Ngoài ra cần tập trung cho việc phát triển nền công nghệ cao trên các lĩnh vực nhất là công, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ…

Dịp này, lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng đã trao quyết định, giấy chứng nhận và cam kết đầu tư với tổng số vốn lên đến khoảng 6 tỷ USD. Trong đó, các dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Hội nghị là 1 tỷ USD.

Cũng tại Cần Thơ, trong 2 ngày 19 & 20-6-2018, Hội nghị ASEM về hành động ứng phó biến đổi khí hậu nhằm đạt các mục tiêu phát triển bền vững định hướng tương lai với sự tham dự của khoảng 200 đại biểu của 54 thành viên ASEM khu vực Á – Âu.

Hội nghị ASEM về hành động ứng phó biến đổi khí hậu nhằm đạt các mục tiêu phát triển bền vững định hướng tương lai.

Hôi nghị đã tập trung thảo luận vào các vấn đề trong tâm như: Cách xác định tiếp cận các biến đổi khí hậu (BĐKH); các biện pháp đối phó hữu hiệu; biện pháp chia sẻ thông tin; quản lý nguồn nước; phát triển trong BĐKH với các hành động, mục tiêu đối phó một cách bền vững; xây dựng năng lực thích ứng BĐKH, thực tiễn và những bài học kinh nghiệm từ các nước Á – Âu; vai trò và sự tham gia của các bên có liên quan; định hướng tương lai và việc thúc đẩy quan hệ hợp tác Á - Âu để phát triển bền vững.

Ngoài ra, các đại biểu còn được tiếp cận thông tin về kết quả thực hiện một số dự án trọng điểm ở khu vực ĐBSCL do các nước Đức, Pháp, Thụy Điển, Bỉ, Đan Mạch, Hung Ga Ry; Ru Ma Ny tài trợ đa phần mang lại kết quả khả quan, như : “Xây dựng chuỗi cung ứng cá tra tại Việt Nam”;“ Tiếp cận năng lượng bền vững khu vực miền núi, miền biển, hải đảo”;“ Biến đổi khí hậu và việc đa dạng hóa môi trường sinh học ở Bạc Liêu”.

Trần Huy - Minh Bằng

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-ky-vong-soc-trang-se-co-nhung-buoc-dot-pha-trong-phat-trien-kinh-te-117392.html