Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump

Sáng 27/2, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, việc Thủ đô Hà Nội của Việt Nam được chọn là địa điểm tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai như một minh chứng rõ nét cho vai trò và vị thế ngày càng tăng của Việt Nam trong khu vực và thế giới. (Ảnh: Tuấn Anh)

Đây là lần thứ hai, Tổng thống Trump tới Việt Nam. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Tuấn Anh)

Trước đó tối 26/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến sân bay quốc tế Nội Bài để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai tại Hà Nội với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và có các hoạt động song phương với Việt Nam. (Ảnh: Tuấn Anh)

Cùng tham dự các hoạt động đa phương và song phương của Tổng thống Donald Trump tại Hà Nội có Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Chánh Văn phòng Nhà Trắng Mick Mulvaney… (Ảnh: Tuấn Anh)

Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2 tại Hà Nội được coi là sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng của Việt Nam trong năm 2019, là biểu hiện sinh động của việc cụ thể hóa chủ trương “Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế”. (Ảnh: Tuấn Anh)

(Ảnh: Tuấn Anh)

Thủ tướng tin rằng, khi luôn là thành viên có trách nhiệm, tận tâm, tận lực với cộng đồng quốc tế, Việt Nam sẽ trở thành địa chỉ tin cậy cho nhiều vấn đề quốc tế, hội nghị quốc tế lớn của khu vực và toàn cầu trong tương lai. (Ảnh: Tuấn Anh)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mở tiệc chiêu đãi Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Tuấn Anh)

Anh Sơn

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-hoi-dam-voi-tong-thong-my-donald-trump-88372.html