Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Hệ thống chính quyền cấp cơ sở còn chuyển biến chậm

QĐND Online– Sáng 3-8, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ đã họp phiên thường kỳ tháng 7-2017.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhìn chung 7 tháng đầu năm, tình hình kinh tế nước ta tiếp tục khởi sắc. Lạm phát tiếp tục được kiểm soát, giá cả có xu hướng ổn định. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 tăng 0,11% so với tháng trước và tăng 2,52% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 7 tháng đầu năm, CPI tăng 3,91% so với bình quân cùng kỳ năm 2016, trong phạm vi mục tiêu của Quốc hội (dưới 4%). Lạm phát cơ bản tháng 7 tăng 0,11% so với tháng trước và tăng 1,3% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản bình quân 7 tháng tăng 1,49% so với bình quân cùng kỳ năm 2016.

Tín dụng cho nền kinh tế tăng trưởng ở mức khá, tính chung 7 tháng ước đạt 8,92% so với cuối năm 2016, cao hơn so với các năm gần đây. Mặt bằng lãi suất ổn định và giảm nhẹ đối với lĩnh vực ưu tiên tạo điều kiện đáp ứng tốt nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh. Thị trường ngoại hối tương đối ổn định, thanh khoản được bảo đảm. Thị trường chứng khoán tiếp tục đà tăng trưởng, chỉ số VN Index tiếp tục đạt mức cao.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu mở đầu phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7-2017. Ảnh: chinhphu.vn.

Thu chi ngân sách nhà nước cơ bản đáp ứng được tiến độ dự toán đề ra. Tính đến hết tháng 7-2017, tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước ước đạt 666,7 nghìn tỷ đồng, bằng 55% dự toán năm, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2016. Tổng chi cân đối NSNN ước đạt 695,2 nghìn tỷ đồng, bằng khoảng 50% dự toán năm, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2016.

Tình hình giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước trong tháng 7 đã được đẩy lên, nhưng tính chung 7 tháng đầu năm, tốc độ giải ngân vẫn thấp so với yêu cầu. Ước giải ngân vốn đầu tư phát triển từ nguồn NSNN đến hết tháng 7 đạt 38,6% kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao, tương đương với 33,4% dự toán được Quốc hội thông qua.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 7 tháng đầu năm tăng mạnh. Tổng vốn cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần 7 tháng đầu năm ước đạt 21,9 tỷ USD, tăng 52% so với cùng kỳ. Ước giải ngân 7 tháng đạt 9 tỷ USD, tăng 5,8% so với cùng kỳ.

Về sản xuất nông nghiệp, tiến độ gieo cấy lúa mùa cả nước năm nay nhanh hơn so với cùng kỳ năm trước, do thời tiết thuận lợi. Chăn nuôi lợn có tín hiệu khả quan, giá thịt lợn hơi những tháng gần đây đã tăng, có thời điểm lên tới 42.000-45.000 đồng/kg.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục có chuyển biến tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) toàn ngành công nghiệp tháng 7 tăng 1,4% so với tháng trước và tăng 8,1% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, tính chung 7 tháng đầu năm, IIP toàn ngành tăng 6,5% vẫn thấp hơn cùng kỳ (tăng 7,2%). Chỉ số tồn kho toàn ngành chế biến, chế tạo tại thời điểm 1-7 còn cao, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước tăng 9,2%). 7 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 2.248, 9 nghìn tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2016, nếu loại trừ yếu tố giá còn tăng 8,7% cao hơn cùng kỳ (8,4%).

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, đánh giá cao các kết quả mà các bộ, ngành, địa phương đã đạt được trong thời gian vừa qua. Đặc biệt là Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước chăm lo đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7) vừa qua.

Thủ tướng nhấn mạnh các kết quả khả quan của tình hình kinh tế-xã hội 7 tháng qua như: Lạm phát tiếp tục được kiểm soát, tín dụng tăng trưởng mạnh hướng vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu; lãi suất giảm, thị trường chứng khoán tăng cao nhất trong 9 năm; xuất nhập khẩu tăng mạnh, thu ngân sách đạt khá; giải ngân tăng 1,8 lần so tháng 7; vốn đầu tư tăng mạnh. Thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng đang được thực hiện quyết liệt, nhiều vụ việc được xử lý.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng nhìn nhận, thời gian qua công nghiệp khai khoáng vẫn giảm sâu; tình hình sản xuất, kinh doanh vẫn còn khó khăn; dịch sốt xuất huyết diễn biến nghiêm trọng. Đặc biệt, Thủ tướng lưu ý, hệ thống hành chính ở cấp sở, quận/huyện, xã/phường còn chuyển biến chậm, vẫn còn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, thực hiện một số chủ trương còn chậm.

Thủ tướng hoan nghênh việc Hà Nội đình chỉ công tác Phó chủ tịch phường Văn Miếu vì những chậm trễ trong việc cấp giấy chứng tử cho người dân. “Hệ thống của ta, nhất là ở các quận/huyện, xã/phường, còn chuyển biến chậm, thủ tục còn rườm rà, kỷ luật hành chính còn chưa nghiêm còn ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân”, Thủ tướng nhấn mạnh. Thủ tướng chỉ đạo, chính quyền ở cấp cơ sở cần phải tiếp tục nâng cao nhận thức cán bộ trong việc phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, hiện nay chi phí sản xuất kinh doanh còn cao, vẫn là gánh nặng cho người dân và doanh nghiệp. Phải tạo điều kiện thuận lợi nhất, để phấn đấu để năm nay vốn đầu tư xã hội phải đạt 30-35% GDP. Đồng thời, Thủ tướng cũng chỉ đạo đẩy mạnh việc minh bạch thông tin. “Chỉ trừ các vấn đề liên quan đến quốc phòng-an ninh, còn thì phải công khai minh bạch mọi vấn đề cho người dân và doanh nghiệp”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng lưu ý việc phải có giải pháp để khuyến khích chuyển dần 5 triệu hộ cá thể sang thành doanh nghiệp. Cùng với đó là cần đầy mạnh việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Quá trình cổ phần hóa còn làm chậm, kế hoạch đề ra năm nay là sẽ cổ phần hóa được lượng doanh nghiệp với tổng số vốn là 65.000 tỷ đồng, nhưng hiện nay mới thực hiện được hơn 10.000 tỷ đồng.

Thủ tướng chỉ đạo phải rà soát các giải pháp cụ thể để đạt mục tiêu trưởng 6,7% năm 2017. Cùng với đó, phải tiếp tục đẩy nhanh việc giải ngân vốn đầu tư công. Đồng thời phải tiếp tục nâng cao chất lượng thể chế để tăng năng lực cạnh tranh toàn cầu của Việt Nam. Các vướng mắc liên quan đến tích tụ ruộng đất, giải ngân vốn ODA cần được tập trung tháo gỡ.

Trong phiên họp Chính phủ tháng 7-2017, cùng với việc thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội, Chính phủ sẽ thảo luận một số vấn đề liên quan đến xây dựng thể chế như dự án Luật an ninh mạng; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thể dục, thể thao; Đề xuất xây dựng Nghị định của Chính phủ về quản lý hoạt động đường thủy nội địa... Đặc biệt, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ báo cáo tóm tắt về Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

HỒ QUANG PHƯƠNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-he-thong-chinh-quyen-cap-co-so-con-chuyen-bien-cham-514084