Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Tối ngày 18/11/2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự Ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xóm Mát, xã Dân Chủ, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Thủ tướng tặng quà cho các hộ gia đình tại xóm Mát. Ảnh: HB

Tại buổi lễ, đại biểu và nhân dân các dân tộc xóm Mát đã vui mừng ôn lại 86 năm truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam. Đồng thời tổng kết đánh giá một năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đo thị văn minh”, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”…

Xóm Mát có 215 hộ với 986 nhân khẩu gồm 4 dân tộc (Mường, Dao, Kinh, Tày) cùng chung sống, trong đó dân tộc Mường chiếm 80%. Trong năm qua, Ban Công tác Mặt trận xóm đã vận động nhân dân đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế thoát nghèo bền vững, cùng nhau đóng góp ngày công, vật chất, hiến đất xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Hiện nay xóm Mát không còn nhà tạm, nhà dột, 100% hộ dân được xử dụng nước sạch, nước sinh hoạt hợp vệ sinh, được chăm sóc sức khỏe, thu nhập bình quân đạt trên 35 triệu đồng/khẩu/năm. Ban Mặt trận xã đã vận động nhân dân xây dựng đời sống văn hóa, phát huy, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, khu dân cư không có tệ nạn xã hội…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao quà cho nhân dân xóm Mát. Ảnh: HB

Dự và chung vui với cán bộ, nhân dân xóm Mát trong Ngày Hội Đại đoàn kết, Thủ tướng Chính phủ đã biểu dương, đánh giá cao vai trò của Ban Công tác Mặt trận của xóm Mát đã có nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, hiệu quả. Ban Công tác Mặt trận xóm đã góp phần quan trọng trong việc đưa đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đến nhân dân; Vận động nhân dân đoàn kết, tương thân tương ái giúp nhau phát triển kinh tế làm giàu bền vững, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh.

Thủ tướng ghi nhận những thành tích mà Ban Công tác Mặt trận xóm và nhân dân xóm Mát đã dành được, đồng thời đề nghị nhân dân xóm Mát tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, phát huy khai thác hiệu quả lợi thế của địa phương để phát triển nhanh, mạnh, bền vững, xây dựng khu dân cư giàu đẹp, văn minh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Ngày hội. Ảnh: HB

Trong niềm vui Ngày hội của nhân dân các dân tộc xóm Mát, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng; Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành và Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Bùi Văn Tỉnh đã tặng quà cho nhân dân xóm Mát.

Hồng Bài

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/chinh-tri/doi-noi/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-du-ngay-hoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc_t114c67n112241