Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa

Tối 8-5, tại Quảng trường Lam Sơn, Tỉnh ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa (1029 - 2019) và chương trình nghệ thuật với chủ đề 'Tỏa sáng non sông đất nước'.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa. Ảnh: THỐNG NHẤT (TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa. Ảnh: THỐNG NHẤT (TTXVN)

Dự lễ, có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước: Trần Ðức Lương, Trương Tấn Sang; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm Minh Chính, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy TP Hà Nội; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: Tô Huy Rứa, nguyên Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Phạm Quang Nghị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Ðảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư; Uông Chu Lưu, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Chủ tịch QH; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương và nước bạn Lào,... Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi lẵng hoa chúc mừng.

Ðồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đọc diễn văn kỷ niệm, nêu rõ: Vào thời Lý Thái Tông (năm 1029), vùng đất Ái Châu chính thức được mang tên Thanh Hóa. Trải qua nhiều thăng trầm, Thanh Hóa vẫn là địa phương có sắc thái văn hóa riêng, với truyền thống lịch sử hào hùng in đậm dấu ấn. Chính bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa của vùng đất, con người xứ Thanh đang tạo ra động lực thúc đẩy kinh tế tăng trưởng vững chắc; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước cải thiện; đầu tư xây dựng nhiều cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội; củng cố quốc phòng - an ninh; quy mô, chất lượng nền kinh tế, thế và lực của tỉnh không ngừng cải thiện,...

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ niềm vui mừng dự lễ kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa và nhấn mạnh: Thanh Hóa là vùng đất lịch sử, giàu truyền thống văn hóa, lưu dấu ấn từ buổi bình minh lịch sử loài người đến nền văn hóa Ðông Sơn, tỏa sáng từ thuở Vua Hùng dựng nước, đóng góp quan trọng cho kho tàng văn hóa Việt Nam phát triển rực rỡ, giàu bản sắc dân tộc. Xứ Thanh cũng là nơi "địa linh, nhân kiệt", phát tích của nhiều triều đại phong kiến Việt Nam; vùng đất phên giậu, căn bản, giữ vai trò trọng yếu cả về chính trị, quân sự và kinh tế đất nước. Với truyền thống cách mạng và yêu nước, người dân Thanh Hóa luôn cần cù, sáng tạo trong lao động, anh dũng, quật cường trong chiến đấu, lập nhiều chiến công hiển hách trong lịch sử hào hùng dựng nước, chống ngoại xâm của dân tộc ta,...

Thủ tướng nhấn mạnh: "Tự hào về truyền thống lịch sử, con người xứ Thanh, chúng ta cần trân trọng, biết ơn sự cống hiến hy sinh to lớn của các thế hệ tiền nhân để Thanh Hóa phát triển đúng hướng. Hơn 30 năm đổi mới, Thanh Hóa đạt thành tựu quan trọng, toàn diện, tạo cơ sở để tiến nhanh, vững chắc trong thời gian tới". Thủ tướng đề nghị Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tập trung thực hiện năm trụ cột tăng trưởng để có chiến lược phát triển và thu hút đầu tư, gồm công nghiệp chế biến, chế tạo; du lịch; nông nghiệp; y tế; đô thị hóa và cơ sở hạ tầng, trọng tâm là Khu kinh tế trọng điểm Nghi Sơn, ứng dụng mạnh mẽ tiến bộ khoa học, tăng năng suất lao động trong ngành kinh tế số. Ðồng thời, tập trung đầu tư cho giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; chuyển dịch cơ cấu lao động gắn đào tạo nghề, cung cấp lao động có trình độ, tay nghề cho các ngành công nghiệp và dịch vụ, nhất là Khu kinh tế Nghi Sơn,...

Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm, đã diễn ra chương trình nghệ thuật "Tỏa sáng non sông đất nước", được chia thành ba chương, chín trường đoạn, với sự tham gia của 500 nghệ sĩ, diễn viên đến từ nhiều đoàn nghệ thuật trong tỉnh và T.Ư.

Trước đó, chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác dự lễ khởi công dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung quy mô công nghiệp tại xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống, một sự kiện thuộc chuỗi hoạt động kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa.

Dự án được triển khai tại hai xã Yên Mỹ và Công Bình, huyện Nông Cống, tổng vốn đầu tư hơn 3.800 tỷ đồng, quy mô nuôi 20 nghìn con bò sữa, chế biến 300 tấn sữa/ngày, do Tập đoàn TH đầu tư. Ðây là dự án được đánh giá có đột phá về quy mô, công nghệ, mô hình tổ chức sản xuất, đầu tư lớn vào nông nghiệp, nông thôn vùng quy hoạch Khu kinh tế Nghi Sơn. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ kỳ vọng dự án của Tập đoàn TH sớm hoàn thành, đưa vào vận hành, góp phần nâng tổng đàn bò sữa công nghiệp tập trung của Tập đoàn TH lên 400 nghìn con, giúp Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thành mục tiêu phát triển đàn bò sữa 500 nghìn con theo Quyết định 124/QÐ-TTg về Quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất ngành nông nghiệp đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự lễ tháo biển công trình Bệnh viện ung bướu, công trình chào mừng kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa. Bệnh viện có quy mô 450 giường bệnh với nhiều trang thiết bị hiện đại, tổng mức đầu tư 700 tỷ đồng, được xây dựng tại Khu đô thị nam TP Thanh Hóa. Thủ tướng đến thăm, trao 25 suất quà tặng người bệnh đang điều trị; động viên người bệnh luôn giữ tinh thần lạc quan, tuân thủ phác đồ điều trị; yêu cầu bệnh viện tiếp tục quan tâm thu hút, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, tính chuyên nghiệp cho đội ngũ y, bác sĩ, kỹ thuật viên, năng lực khám, chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân.

Sáng cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác tham quan triển lãm "Thanh Hóa xưa và nay", nơi trưng bày, giới thiệu 10.200 tư liệu, hình ảnh, hiện vật ở bốn phần: Thanh Hóa thời tiền sử - sơ sử; giai đoạn phong kiến và thuộc địa nửa phong kiến; thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội (1945 - 1975) và Thanh Hóa trong thời kỳ đổi mới. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao số lượng, chất lượng những hình ảnh, hiện vật, tư liệu trưng bày tại triển lãm và nhấn mạnh: Triển lãm là dịp để mỗi người dân Thanh Hóa nhớ về nguồn cội, tri ân các thế hệ đi trước, tự hào về bề dày truyền thống của vùng đất "địa linh nhân kiệt" trong dòng chảy lịch sử dân tộc. Từ đó, mỗi cá nhân nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm của mình, trân trọng, giữ gìn, phát huy những giá trị lịch sử vô giá cha ông gây dựng, trao truyền; tích cực đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Thủ tướng đề nghị tỉnh Thanh Hóa có biện pháp lưu giữ những hình ảnh, tư liệu, tài liệu, hiện vật về "Thanh Hóa xưa và nay" trong hệ thống bảo tồn, bảo tàng, trao truyền cho các thế hệ mai sau và tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu trên in-tơ-nét, tiếp tục quảng bá, giới thiệu đến bạn bè trong nước và quốc tế.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/40125002-thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-du-le-ky-niem-990-nam-thanh-hoa.html