Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ kỷ niệm 30 năm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Sáng 11-11, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới dự Lễ kỷ niệm 30 năm xây dựng và phát triển Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) và đón nhận các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ 2 và Cờ thi đua của Chính phủ cho VietinBank.

Cùng dự, có các đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư; Lê Minh Hưng, Ủy viên T.Ư Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Phạm Viết Thanh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng Ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư.
Các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch nước đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Báo cáo tổng kết chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển, đồng chí Lê Đức Thọ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietinbank nêu rõ: Ngày 8-7-1988 đã đi vào lịch sử ngành tài chính - ngân hàng Việt Nam như một dấu mốc quan trọng, đánh dấu sự ra đời của một ngân hàng chuyên doanh hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, thương nghiệp, đó là Ngân hàng Công thương Việt Nam, nay là Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank). Trải qua lịch sử với những thăng trầm, khó khăn và thử thách, Vietinbank hôm nay đã trở thành thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng ở Việt Nam, và định vị giá trị thương hiệu tốt trên thị trường thế giới. Đến nay, tổng tài sản của Vietinbank đã vượt 1.150 nghìn tỷ đồng, gầp 1.600 lần so với khi mới thành lập; dư nợ tín dụng đạt hơn 900 nghìn tỷ đồng, gấp 1.500 lần. Hiệu quả kinh doanh luôn đạt tốt và cải thiện tích cực với tổng lợi nhuận trước thuế giai đoạn 2013 - 2017 đạt hơn 40 nghìn tỷ đồng, tăng 1,5 lần so với giai đoạn 5 năm trước đó; các chỉ số sinh lời luôn nằm trong nhóm các ngân hàng dẫn đầu; là ngân hàng nhiều năm liền nằm trong top 10 doanh nghiệp đóng góp ngân sách Nhà nước cao nhất…

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Ra đời trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam bắt đầu đổi mới, Vietinbank đã chứng kiến gần như trọn vẹn quá trình đổi mới nền kinh tế của đất nước. “Có thể nói, những thành quả của Việt Nam qua 30 năm đổi mới có sự hiện diện và dấu ấn rất lớn của của ngành ngân hàng nói chung, đặc biệt là Vietinbank. Mang trên mình tên gọi cũng chính là sứ mệnh từ khi sinh ra, đó là thúc đẩy công cuộc chuyển đổi và sự phát triển của nền công thương Việt Nam, Vietinbank xứng đáng được Đảng, Nhà nước vinh danh với nhiều phần thưởng cao quý”, Thủ tướng nêu rõ.

Sau khi điểm lại những thành tích, danh hiệu nổi bật mà Vietinbank đã đạt được trong thời gian qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Điểm lại những thành quả trong 30 năm qua, không phải chỉ để ngồi tự hào mà còn để hành động, tạo động lực cho chúng ta quyết tâm hơn trong giai đoạn sắp tới với nhiều khó khăn và thách thức không kém. Theo đó, để đưa một nền kinh tế có quy mô tăng gấp hơn 17 lần trong 30 năm tới (như thành tựu 30 năm qua), tức là đạt hơn 2.500 tỷ USD với thu nhập bình quân đầu người hơn 18 nghìn USD vào năm 2045, thời điểm cả nước kỷ niệm 100 năm ngày Quốc khánh là điều rất thách thức nhưng cũng là vinh dự lớn đối với các thế hệ trên mỗi nhiệm kỳ. “Với Vietinbank, chúng ta có khát vọng để làm những điều lớn lao, chắc chắn chúng ta sẽ quyết tâm, kiên trì thực hiện trọn vẹn các mục tiêu chiến lược trước mắt cũng như lâu dài để hiện thực hóa khát vọng đó” - Thủ tướng bày tỏ tin tưởng.

Cũng theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, trong các tế bào của nền kinh tế, ngân hàng được xem là tế bào có chứa bộ gen hết sức năng động và sáng tạo. Đây cũng là một trong những nơi sôi động nhất trong nhiều hoạt động đổi mới và sáng tạo của một nền kinh tế. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 làm thay đổi nhiều khía cạnh rất cơ bản của hoạt động tài chính ngân hàng với vô vàn ứng dụng mới, các công nghệ mới, hứa hẹn làm thay đổi căn bản mô hình hoạt động, phương thức quản trị và dịch vụ ngân hàng. “Liệu Vietinbank có khát vọng cháy bỏng để làm một trong những tế bào hạt nhân tiên phong trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 của ngành ngân hàng Việt Nam hay không”, Thủ tướng nêu vấn đề. Trong cuộc đua của các ngân hàng ở khu vực và toàn cầu, nếu chậm chân, chúng ta sẽ bị bỏ lại phía sau. Nhất là, trong bối cảnh kinh tế số đang phát triển mạnh mẽ trong khu vực và trên toàn cầu, nếu các ngân hàng Việt Nam không nhạy bén, chuyển mình và bị lỡ nhịp trong tiến trình đổi mới, toàn bộ nền kinh tế Việt Nam cũng sẽ bị chậm bước trên hành trình phát triển.

Trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều thời cơ và thuận lợi mới, nhưng cũng không ít khó khăn và thách thức, nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngân hàng nói chung cũng như Vietinbank nói riêng là hoàn thành mục tiêu của năm 2018 đồng thời tiếp tục cơ cấu lại tổ chức hoạt động, nâng cao năng lực quản trị, quản lý rủi ro theo thông lệ quốc tế, lành mạnh hóa bảng cân đối tài sản, tài chính cả về năng lực cạnh tranh, đáp ứng tối ưu yêu cầu hội nhập trong thời kỳ mới. Trong bối cảnh đó, Thủ tướng nêu ra một số đề nghị với Vietinbank: Thứ nhất, được biết mục tiêu chung, dài hạn của Vietinbank là trở thành tập đoàn tài chính có quy mô lớn, có hiệu quả hoạt động tốt nhất hệ thống ngân hàng Việt Nam vào năm 2020. Nhưng năm 2020 đã không còn xa nữa, do vậy cũng đến lúc Vietinbank phải xác định lại tầm nhìn và mục tiêu mới xa hơn, hướng đến năm 2045.

Thủ tướng cũng đánh giá cao mục tiêu mà Vietinbank đang phấn đấu, đó là nằm trong tốp 10 ngân hàng thương mại lớn nhất ASEAN, một trong hai ngân hàng thương mại Việt Nam đứng trong tốp 100 ngân hàng lớn nhất khu vực châu Á và là một trong những ngân hàng thương mại Việt Nam đầu tiên niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán nước ngoài. Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng tầm nhìn đến năm 2045 của Vietinbank cần phải lớn hơn nữa, khát vọng cao hơn nữa.

Thứ hai, để hiện thực hóa tầm nhìn mới này, Thủ tướng đề nghị ngay bây giờ, Vietinbank phải tiếp tục nỗ lực hoàn thiện và nâng cấp mình; tiếp tục lành mạnh hóa và nâng cao tiềm lực tài chính, năng lực quản trị ngân hàng phù hợp chuẩn mực quốc tế, chủ động áp dụng tiêu chuẩn Basel trong hoạt động ngân hàng. Đồng thời, với tư cách một ngân hàng có tiềm lực mạnh, VietnBank cần tích cực tham gia tư vấn, hỗ trợ việc cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, xử lý nợ xấu, lành mạnh hóa bảng cân đối tài sản và tài chính của toàn hệ thống.

Thứ ba, cần tăng cường đầu tư mạnh cho nghiên cứu và phát triển, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại vào quản trị và cung cấp dịch vụ, đón đầu nắm bắt xu thế tiến bộ công nghệ trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, đặc biệt là các công nghệ cách mạng 4.0, trí tuệ nhân tạo. Bên cạnh công nghệ thì yếu tố con người vẫn là quyết định, Vietinbank cần đầu tư và vun đắp đội ngũ nhân lực có chất lượng với trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kỹ thuật cao, đặc biệt chú trọng khía cạnh đạo đức, luôn nuôi dưỡng khát vọng vượt lên chính mình của đội ngũ nhân viên, xem đó là bản sắc văn hóa và lợi thế cạnh tranh của Vietinbank.

Thứ tư, không ngừng mở rộng, nâng cấp chất lượng, đa dạng hóa dịch vụ tài chính ngân hàng, phù hợp nhu cầu và xu hướng của khách hàng. Mở rộng độ bao phủ, tăng khả năng kết nối và tiếp cận dịch vụ tài chính ngân hàng cho người dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, các đối tượng khách hàng lâu nay chúng ta chưa chạm tới. Cần chú trọng bảo đảm an toàn thông tin và bảo mật dữ liệu khách hàng.

Thứ năm, thực hiện chức năng kinh doanh, Vietinbank cũng không quên thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp như một tiêu chuẩn không thể thiếu của bất kỳ doanh nghiệp hiện đại nào ngày nay bằng những đóng góp và chia sẻ với cộng đồng, môi trường và xã hội, hướng đến những giá trị nhân văn cao cả, phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành ngân hàng và cả Vietinbank. Bên cạnh cạnh đó, với tư cách là ngân hàng sở hữu nhà nước, Vietinbank cần ưu tiên bảo đảm khả năng cân đối vốn cho các lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế như nông nghiệp, công nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xuất khẩu, công nghiệp phụ trợ, hỗ trợ khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, tạo thuận lợi hơn nữa cho các loại hình doanh nghiệp tiếp cận vốn và phát triển kinh doanh. Đó là nhiệm vụ của mọi ngân hàng trong đó có Vietinbank.

Cũng tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Lao động Hạng Nhất, Cờ thi đua của Chính phủ cho Vietinbank.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Vietinbank.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xem trưng bày chữ ký tri ân của khách hàng tặng Vietinbank.

Tin: HỒNG ANH, Ảnh: TRẦN HẢI

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/38212902-thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-du-le-ky-niem-30-nam-ngan-hang-tmcp-cong-thuong-viet-nam.html