Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự khánh thành Viện Chấn thương- Chỉnh hình, Bệnh viện Quân y 175

Chiều 11-12, tại TP Hồ Chí Minh, Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) tổ chức Lễ khánh thành Viện Chấn thương chỉnh hình (CTCH) nhân dịp chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989/22-12-2019), 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944/22-12-2019). Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và thực hiện nghi thức khánh thành.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; Mai Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế.

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc duyệt đội danh dự tại lễ đón.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc duyệt đội danh dự tại lễ đón.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Về phía Bộ Quốc phòng có các đồng chí: Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Bùi Văn Huấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Trung tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7.

Cùng tham dự có các đồng chí tướng lĩnh, Anh hùng LLVT nhân dân, đại biểu các bộ, ban ngành, địa phương, chuyên gia trong và ngoài nước.

Lãnh đạo Chính phủ và các đại biểu về dự buổi lễ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Viện CTCH, Bệnh viện Quân y 175 đi vào hoạt động với quy mô 500 giường bệnh, 15 khoa đặc thù và khu chức năng. Là một trong năm bệnh viện thuộc Đề án 125 của Chính phủ, Viện CTCH có mức đầu tư 2.200 tỷ đồng, được xây dựng thành một bệnh viện CTCH hoàn chỉnh, có chuyên môn kỹ thuật cao, đáp ứng nhu cầu điều trị chấn thương của khu vực. Là đơn vị duy nhất hiện nay tại Việt Nam có sân đỗ trực thăng đã được huấn luyện và thực hành cất hạ cánh, Viện CTCH sẽ trở thành trung tâm cấp cứu đa năng đường không, đường bộ, đường thủy đáp ứng khả năng cấp cứu trong mọi tình huống, đặc biệt là y tế biển, đảo. Đồng thời, đây cũng là trung tâm huấn luyện đào tạo, chuyển giao công nghệ, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế. Trong thời gian tới, Viện CTCH, Bệnh viện Quân Y 175 đặt mục tiêu hướng tới hợp tác với chuyên gia nước ngoài, ứng dụng công nghệ cao, phục hồi chức năng và y học thể thao.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chúc mừng và biểu dương những nỗ lực, thành tích của Bệnh viện Quân y 175 để xây dựng một bệnh viện chiến lược của quân đội, TP Hồ Chí Minh và cả nước, một địa chỉ y tế uy tín, tin cậy của bộ đội, nhân dân và bạn bè quốc tế. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao thành tích của Bệnh viện Quân y 175 trên các lĩnh vực y tế biển đảo, y tế cho vùng sâu, vùng xa, Tây Nguyên và nước bạn Campuchia. Bệnh viện Quân y 175 đã có những đóng góp lớn cho y tế TP Hồ Chí Minh và khu vực, chương trình quân dân y kết hợp, bảo hiểm y tế, giảm tải cho bệnh viện chuyên khoa sâu…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà chúc mừng Bệnh viện Quân y 175.

Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi lễ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá các hoạt động đối ngoại của bệnh viện đã khẳng định được vị thế của bệnh viện, quân đội và đất nước. Trong đó, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 với nòng cốt nhân lực từ Bệnh viện Quân y 175 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan. Đây không chỉ trách nhiệm, thiện chí, vị thế của đất nước mà còn giới thiệu hình ảnh, văn hóa, con người đất nước ta, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ đến bạn bè quốc tế. Lần đầu tiên Liên hợp quốc tặng Huy chương Vì sự nghiệp gìn giữ hòa bình cho một đơn vị của Quân đội nhân dân Việt Nam là niềm tự hào của tất cả chúng ta. Đề cập đến Viện CTCH, đồng chí Thủ tướng biểu dương Bệnh viện Quân y 175 thực hiện nghiêm túc về chất lượng thiết kế, thi công, mua sắm trang thiết bị, bảo đảm tiến độ xây dựng… Bệnh viện cũng đã đưa vào huấn luyện sân bay trực thăng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Viện CTCH, Bệnh viện Quân y 175.

Trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bệnh viện Quân y 175 làm tốt công tác quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương, làm tốt nhiệm vụ chiến đấu và SSCĐ, đáp ứng mọi tình huống xảy ra, xứng đáng với lòng tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Bệnh viện cần tiếp tục làm tốt công tác quân dân y kết hợp, phát triển khoa học kỹ thuật, công nghệ cao, hội nhập quốc tế sâu rộng, nâng cao trình độ tay nghề đội ngũ thầy thuốc, tổ chức khai thác, làm chủ các trang thiết bị hiện đại để ứng dụng kỹ thuật mới trong khám và điều trị; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả quan hệ hợp tác trong và ngoài nước để tiếp tục đào tạo, xây dựng đội ngũ nhân lực chuyên môn chất lượng cao, đáp ứng tốt yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu tham quan khu chức năng của Trung tâm Đào tạo Điều dưỡng Hoa Anh Đào.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu cần xây dựng bệnh viện VMTD với phương châm “Sáng về y đức, sâu về y lý, giỏi về y thuật, chuẩn về y nghiệp”, đưa Bệnh viện Quân y 175 trở thành quần thể y tế đa năng, ngang tầm khu vực. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ xây dựng bệnh viện đa khoa 1.000 giường, chú trọng tiếp thu những kỹ thuật y tế hiện đại trên thế giới để xứng tầm với bệnh viện tuyến cuối của quân đội ở phía Nam. Trước mắt, đưa công trình Viện CTCH vào phục vụ người bệnh, xây dựng mô hình viện, trường, nghiên cứu đào tạo, chuyển giao công nghệ. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ban ngành, địa phương tạo điều kiện cho Bệnh viện Quân y 175 xây dựng trung tâm cấp cứu đường bộ, đường không, đường thủy hiện đại và lưỡng dụng, đáp ứng mọi tình huống khẩn cấp, phục vụ dân sinh và an ninh quốc phòng.

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc các đại biểu, cựu chiến binh mạnh khỏe, thành công và chúc Bệnh viện Quân y 175 sớm đón nhận Danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân lần thứ hai thời kỳ đổi mới. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng gửi lời chào, chúc sức khỏe đến các đồng chí tướng lĩnh và cảm ơn các đại biểu quốc tế luôn ủng hộ Bệnh viện Quân y 175 và Bộ Quốc phòng.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm hỏi, động viên một số bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 175, tham quan Trung tâm Đào tạo Điều dưỡng Hoa Anh Đào và trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Viện CTCH, Bệnh viện Quân y 175.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 175.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Viện CTCH, Bệnh viện Quân y 175.

Tin, ảnh: XUÂN CƯỜNG - HÙNG KHOA

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-du-va-thuc-hien-nghi-thuc-khanh-thanh-vien-chan-thuong-chinh-hinh-benh-vien-quan-y-175-605010