Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị xúc tiến đầu tư tại Bình Phước

Ngày 20-8, UBND tỉnh Bình Phước tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư và trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự, có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; lãnh đạo các bộ, ngành; lãnh đạo hai tỉnh Bình Dương, Bình Phước và hàng trăm nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và lãnh đạo hai tỉnh Bình Dương, Bình Phước trao giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp.

Hội nghị nhằm giới thiệu thế mạnh, các chủ trương, cơ chế, chính sách, pháp luật của tỉnh đối với doanh nghiệp; về môi trường đầu tư tại tỉnh Bình Phước thể hiện qua các nỗ lực của tỉnh hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư, đẩy mạnh thu hút đầu tư các dự án phát triển hạ tầng khu, cụm công nghiệp; ngành công nghiệp sản xuất và công nghiệp hỗ trợ trong khu, cụm công nghiệp.

Tính đến nay, toàn tỉnh Bình Phước có 6.425 doanh nghiệp và vốn đăng ký kinh doanh 53.506 tỷ đồng. Riêng bảy tháng đầu năm 2018, số doanh nghiệp thành lập mới là 568 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 7.465 tỷ đồng.

Dự án đầu tư nước ngoài (FDI) là 185 dự án với vốn đăng ký 1,8 tỷ USD. Riêng bảy tháng đầu năm 2018, thu hút được 22 dự án FDI với số vốn đăng ký 314 triệu USD, trong đó có bảy dự án đầu tư vào khu công nghiệp Becamex Bình Phước với số vốn đăng ký 272 triệu USD.

Trong tổng số 185 dự án FDI thu hút được, đến nay đã có 125 dự án đi vào hoạt động, góp phần giải quyết việc làm cho 48.500 lao động, trong đó 60% là lao động tại chỗ của địa phương, còn lại 40% là lao động từ nơi khác đến.

Hiện tại, tỉnh có tám khu công nghiệp (KCN) đã được đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng và đi vào hoạt động. Trong đó có KCN Minh Hưng Hàn Quốc do nhà đầu tư Hàn Quốc (Công ty TNHH C&N Vina) làm chủ đầu tư, kinh doanh hạ tầng với diện tích 193ha, tỷ lệ lấp đầy đạt 100%, nhà đầu tư thứ cấp chủ yếu đến từ Hàn Quốc. Dự án Khu liên hợp Công nghiệp và Đô thị Becamex - Bình Phước do Công ty cổ phần phát triển hạ tầng kỹ thuật Becamex Bình Phước đầu tư được triển khai tại huyện Chơn Thành với tổng diện tích hơn 4.600ha, trong đó khu công nghiệp hơn 2.400ha, khu đô thị, khu tái định cư gần 2.200ha.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Nguyễn Văn Trăm cho biết, trong thời gian tới, tỉnh định hướng phát triển và thu hút đầu tư theo hướng tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình phát triển theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, hiện đại, tăng nhanh giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của sản phẩm, doanh nghiệp, tham gia mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu.

Thực hiện tái cơ cấu công nghiệp, ưu tiên phát triển các sản phẩm công nghiệp có lợi thế cạnh tranh, công nghiệp phục vụ phát triển nông nghiệp. Tỉnh tiếp tục thu hút những dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch; các dự án chế biến nông, lâm sản thuộc thế mạnh của địa phương như chế biến sản phẩm từ cao-su, điều, tiêu, cây ăn trái

Theo quy hoạch đến năm 2020, toàn tỉnh Bình Phước sẽ có 13 KCN với tổng diện tích 4.686 ha và một Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Hoa Lư. Hiện tại, tỉnh có hai KCN đang trong giai đoạn vừa đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng vừa thu hút đầu tư là Khu liên hợp Công nghiệp và Đô thị Becamex - Bình Phước tại địa bàn huyện Chơn Thành với tổng diện tích 4.633 ha, quy mô vốn đầu tư hạ tầng khoảng 20.000 tỷ đồng và KCN Sikico tại địa bàn huyện Hớn Quản với diện tích 655 ha, vốn đầu tư hạ tầng dự kiến 3.000 tỷ đồng.

Nhìn chung, các KCN tại Bình Phước có lợi thế nằm gần các tuyến đường huyết mạch của tỉnh nối thuận lợi với tỉnh Bình Dương và TP Hồ Chí Minh, là điểm đến lý tưởng cho các nhà đầu tư. Các dự án trên được kỳ vọng sẽ thu hút từ ba tỷ USD vốn đầu tư trong và ngoài nước, tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước, góp phần đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế của tỉnh Bình Phước theo hướng công nghiệp hóa và hiện đại hóa.

Tại hội xúc tiến đầu tư lần nay, UBND tỉnh Bình Phước đã trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 10 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư hơn 315 triệu USD và 14 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư 818 triệu USD. Tổng cộng đợt này trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và quyết định chủ trương đầu tư cho 24 dự án, với số vốn 1 tỷ 133 triệu USD.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những kết quả phát triển trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh Bình Phước trong thời gian qua, đồng thời ghi nhận những tồn tại, khó khăn mà tỉnh đang gặp phải.

Thủ tướng nhấn mạnh, những thuận lợi mà Bình Phước có được như về khí hậu, điều kiện tự nhiên, đất đai, vị trí địa lý… cũng gần như tương đồng Bình Dương; Bình Dương phát triển được như thế không có nghĩa là Bình Phước mãi mãi là người đến sau. Do đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bình Phước phải có quyết tâm và hành động; lãnh đạo địa phương phải luôn sâu sát thực tế, lắng nghe ý kiến đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, phát huy tinh thần “Ta bên bạn và bạn bên mình”; cùng đoàn kết, thấu hiểu và hiệp đồng giữa chính quyền, nhà đầu tư với cộng đồng các dân tộc anh em (Xê Tiêng, Hoa, Nùng, Khmer…) để phát triển kinh tế - xã hội, làm giàu cho tỉnh.

Đặc biệt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc còn nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của Khu liên hợp Công nghiệp và Đô thị Becamex - Bình Phước. Đây chắc chắn sẽ tạo dấu ấn mạnh mẽ cho sự phát triển toàn diện của Bình Phước với hạ tầng cứng và hạ tầng mềm đã tỉnh quan tâm, tập trung nghiên cứu bài bản. Thủ tướng cũng mong muốn Bình Phước, Bình Dương tiếp tục cộng hưởng, bổ sung cho nhau, liên kết chuỗi giá trị toàn vùng và đẩy mạnh phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía nam.

Trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Bình Phước phải phát triển toàn diện cả kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, đặc biệt xây dựng mối quan hệ truyền thống hữu nghị tốt đẹp với các tỉnh bạn Campuchia. Bình Phước cũng phải quan tâm nâng cao, cải thiện đời sống nhân dân; đưa tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh tăng cao hơn mức bình quân cả nước.

Đặc biệt, Thủ tướng đánh giá cao việc trung bình mỗi năm Bình Phước tăng thu ngân sách khoảng 1.000 tỷ đồng và Thủ tướng yêu cầu Bình Phước phải phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ này, tự trang trải ngân sách mà không cần đến sự hỗ trợ của T.Ư. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu khả năng kết nối giao thông từ Bình Phước đến sân bay Long Thành và kết nối đường sắt tới Bình Phước để tỉnh này có thêm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc với Binh đoàn 16.

* Sáng cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm, nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 16 (Bộ Quốc phòng), đơn vị quân đội đặc thù thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh kết hợp phát triển kinh tế - xã hội trên vùng đất phía nam Tây Nguyên.

Binh đoàn đóng quân trên địa bàn chiến lược ba tỉnh Đác Lắc, Đác Nông, Bình Phước với gần 500km đường biên giới với nước bạn Campuchia. Thiếu tướng Phạm Ngọc Tuấn, Tư lệnh Binh đoàn 16 cho biết, gần 20 năm hoạt động, Binh đoàn 16 đã cùng các địa phương tiếp nhận, sắp xếp ổn định cuộc sống và việc làm, hỗ trợ sản xuất cho hơn 5.000 hộ dân với gần 25.000 người. Đơn vị đã khai hoang trồng mới các loại cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao, giúp nhân dân phát triển kinh tế; xây dựng nhiều điểm sáng về nông thôn mới trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia; chung sức xây dựng nông thôn mới và thực hiện an sinh xã hội trên địa bàn đơn vị đứng chân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, người lao động Binh đoàn 16 trong thời gian qua, đặc biệt là gìn giữ tình hữu nghị, an ninh trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia; củng cố khu vực phòng thủ; chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên. Thủ tướng đề nghị, Binh đoàn 16 duy trì nghiêm các chế độ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu; chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn; thực hiện kế hoạch phòng thủ biên giới sát với tình hình đơn vị. Tham gia làm tốt công tác đối ngoại quốc phòng với các tỉnh tiếp giáp ta thuộc Vương quốc Campuchia.

*Chiều 20-8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các bộ, ngành có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước về tình hình phát triển kinh tế, xã hội và đến thăm hai Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Nguyễn Văn Trăm đã báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế xã hội bảy tháng đầu năm 2018. Theo đó, kinh tế của tỉnh tiếp tục đà tăng trưởng, tổng thu ngân sách nhà nước bảy tháng đầu năm đạt hơn 4.900 tỷ đồng, tăng 69,4% so cùng kỳ năm 2017, đạt 94% dự toán Bộ Tài chính giao.

Bình Phước đề nghị T.Ư hỗ trợ tỉnh kinh phí xây dựng 16km Quốc lộ 13, đoạn giáp cửa khẩu quốc tế Hoa Lư; hỗ trợ nâng cấp một số tuyến giao thông huyết mạch khác của tỉnh; thực hiện đề án ổn định dân cư vùng biên thuộc hai huyện Bù Đốp và Lộc Ninh…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương tinh thần nghiêm túc, quyết liệt của Đảng bộ, Chính quyền tỉnh Bình Phước trong việc đưa kinh tế của địa phương đi lên phù hợp với tiềm năng thế mạnh của tỉnh.

Thủ tướng yêu cầu, tỉnh Bình Phước chú trọng công tác đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư; xây dựng, phát triển hợp tác xã nông nghiệp; xây dựng, phát huy giá trị các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh. Chú trọng công tác bảo vệ, phát triển rừng; sử dụng hiệu quả quỹ đất tạo quỹ xóa đói giảm nghèo; chăm lo đời sống và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành hỗ trợ tỉnh tháo gỡ những khó khăn; sớm hoàn thiện các thủ tục để thị xã Đồng Xoài lên thành phố.

Sau khi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các thành viên đoàn công tác đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Hảo (SN 1925, phường Tân Thiện) và Mẹ Việt Nam Anh hùng Phan Thị Đổng (SN 1925, phường Tân Xuân), cả hai Mẹ cùng ở thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Phan Thị Đổng.

Nói chuyện với hai Mẹ Việt Nam Anh hùng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống của gia đình. Thủ tướng nhấn mạnh, đất nước ta trải qua hai cuộc chiến tranh ác liệt và hàng triệu người con không tiếc máu xương đã ngã xuống để làm nên nền độc lập dân tộc, trong đó có chồng, con của các Mẹ. Để tỏ lòng biết ơn, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm và có chính sách chăm lo gia đình có công với cách mạng; cả hệ thống xã hội chăm lo cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu lãnh đạo các cấp, các ngành, đặc biệt là chính quyền, các ngành đoàn thể sở tại thường xuyên thăm hỏi, chăm sóc các gia đình chính sách, đặc biệt là Mẹ Việt Nam Anh hùng. Phải xây dựng vùng đất nơi các Mẹ đang sống ngày càng khang trang, xóm làng sạch đẹp. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc các Mẹ sống khỏe, sống lâu để gia đình và xã hội được phụng dưỡng.

NHẤT SƠN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/kinhte/item/37368302-thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-du-hoi-nghi-xuc-tien-dau-tu-tai-binh-phuoc.html