Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2021

Sáng 26-12, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2021 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan T.Ư.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Sáng 26-12, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2021 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan T.Ư.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao NHNN về những kết quả đạt được thời gian qua; khẳng định trong thành tựu chung của đất nước năm 2020 có sự đóng góp tích cực của ngân hàng, góp phần cùng cả nước thực hiện thành công mục tiêu kép. Thủ tướng cũng biểu dương Ngân hàng Chính sách xã hội đóng góp tích cực cho công cuộc xóa đói giảm nghèo.

Đề cập nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh, năm 2021 là năm có ý nghĩa hết sức trọng đại - năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm, vì vậy, chúng ta không được chủ quan vì tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới vẫn hết sức tạp, tuy nhiên, thách thức nhiều nhưng cũng là thời cơ cho chúng ta. Điều đó đặt ra cho ngành ngân hàng nhiệm vụ rất nặng nề, đòi hỏi phải có chiến lược, kế hoạch, giải pháp cụ thể để ứng phó mọi biến động trong lĩnh vực tài chính ngân hàng với tinh thần là kiên quyết không lùi bước trước mọi khó khăn, có phương án chặt chẽ. Lãnh đạo NHNN cần tính toán mức tăng trưởng tín dụng cụ thể để đóng góp vào tăng trưởng xã hội vì tín dụng vẫn là kênh quan trọng đóng góp vào phát triển đất nước. NHNN và các ngân hàng thương mại phải đóng góp đưa đất nước tiến lên, "chỉ bàn tiến, không bàn lùi". Chính sách tiền tệ và các chính sách khác của NHNN phải mở ra hướng đi mới, tạo sự phát triển bền vững.

Trên cơ sở đó, Thủ tướng đề nghị NHNN làm tập trung làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, tập trung hoàn thiện thể chế cho hoạt động của ngành ngân hàng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội luôn ủng hộ những thể chế tốt cho ngành để tháo gỡ, tạo mọi điều kiện cho phát triển.

Hai là, tiếp tục điều hành chủ động, linh hoạt chính sách tiền tệ, phối hợp tốt chính sách tài khóa để kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển kinh tế-xã hội. Ngân hàng không được để thiếu vốn tín dụng cho sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, công nghệ cao, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp số, nông nghiệp...; phải hỗ trợ thiết thực, giúp doanh nghiệp có phương án sản xuất, kinh doanh bền vững, hiệu quả. Tạo điều kiện để giảm lãi suất thấp hơn, không nhằm mục tiêu lợi nhuận mà tiếp tục chia sẻ khó khăn với người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay.

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, đẩy mạnh xử lý nợ xấu trên tinh thần hạn chế nợ xấu gia tăng, xử lý nợ xấu nợ đọng; phấn đấu đưa một số ngân hàng Việt Nam lọt vào tốp đầu ngân hàng khu vực...

Bốn là, tiếp tục củng cố, tăng cường hệ thống thanh tra, giám sát ngân hàng, bảo đảm an toàn hệ thống, trong đó cần rút ra những bài học kinh nghiệm về công tác này thời gian qua. Phát triển hệ thống ngân hàng theo hướng hiện đại, hiệu quả, đa dạng hóa dịch vụ, không chỉ tín dụng; chú trọng tín dụng vi mô và tài chính toàn diện, đẩy mạnh ngân hàng số, ngân hàng xanh, thanh toán điện tử; chú trọng khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Thủ tướng yêu tiếp tục hoàn thiện cấu trúc lĩnh vực ngân hàng trong Chính phủ điện tử, bảo đảm an toàn hệ thống; tăng cường phối hợp các bộ, ngành không chỉ lĩnh vực tiền tệ mà cả an toàn thông tin. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngân hàng chuyên nghiệp, văn minh, tinh thông nghiệp vụ; đẩy mạnh số hóa, nâng cao chất lượng hoạt động các ngân hàng.

Thủ tướng đề nghị, ngân hàng cần phục vụ tốt các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi mọi mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2021 và chiến lược phát triển 10 năm, góp phần quan trọng vào mục tiêu một Việt Nam hùng cường năm 2045...

Nhân dịp này, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động, Cờ Thi đua của Chính phủ tặng một số tập thể, cá nhân của NHNN, ngành ngân hàng.

Đến nay, các tổ chức tín dụng đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khoảng 270 nghìn khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với dư nợ gần 355 nghìn tỷ đồng; miễn, giảm, hạ lãi suất cho gần 590 nghìn khách hàng với dư nợ hơn 1 triệu tỷ đồng

Đặc biệt, các tổ chức tín dụng đã cho vay mới lãi suất ưu đãi (thấp hơn phổ biến từ 0,5 - 2,5% so trước dịch) với doanh số lũy kế từ ngày 23-1 đến nay đạt gần 2,3 triệu tỷ đồng cho hơn 390 nghìn khách hàng.

Tin: THANH GIANG; Ảnh: TRẦN HẢI

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-kinh-te/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-du-hoi-nghi-trien-khai-nhiem-vu-ngan-hang-nam-2021-629604/