Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón Thủ tướng Slovakia thăm Việt Nam

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng nước Cộng hòa Slovakia Robert Fico thăm chính thức Việt Nam từ 16 – 19/7/2016.

Đây là chuyến thăm Việt Nam lần thứ hai của Thủ tướng Robert Fico sau khi tái đắc cử chức vụ Thủ tướng vào tháng 3/2016.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mời Thủ tướng Robert Fico duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mời Thủ tướng Robert Fico duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam

Sáng nay (18/7), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Robert Fico tại Phủ Chủ tịch. Bắt tay chào đón Thủ tướng Robert Fico dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Slovakia thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã mời Thủ tướng Robert Fico bước lên bục danh dự, quân nhạc cử quốc thiều hai nước.

Tiếp đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mời Thủ tướng Robert Fico duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Sau lễ đón, hai Thủ tướng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh Thủ tướng Robert Fico thăm Việt Nam

Việt Nam và Slovakia có quan hệ ngoại giao từ năm 1950. Hai bên đã ký Hiệp định về hợp tác kinh tế và thành lập Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế. Dự kiến khóa họp lần thứ hai của Ủy ban sẽ tiến hành vào quý IV năm 2016 tại Thủ đô Bratislava của Slovakia.

Với kim ngạch xuất khẩu gần 276 triệu USD tính đến cuối năm ngoái, Việt Nam xuất siêu sang Slovakia, trong khi nhập khẩu trên 18 triệu USD. Việt Nam sang Slovakia máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; điện thoại các loại và linh kiện; giày dép, hàng dệt may; trong khi nhập khẩu chính từ Slovakia trang thiết bị, máy móc công nghiệp khai khoáng, vật liệu, tân dược, hóa chất, thực phẩm, bánh kẹo.

Hai Thủ tướng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm

Về đầu tư, tính đến tháng 11/2015, Slovakia có 5 dự án đầu tư trực tiếp còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký là 235,5 triệu USD, đứng thứ 35 trong tổng số 105 quốc gia và vùng lãnh thổ có hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Chiều ngược lại, Tập đoàn FPT đã mua lại công ty RWE IT của Slovakia và trở thành công ty 100% vốn của FPT Software kể từ ngày năm 2014./.

KTNT

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-don-thu-tuong-slovakia-tham-viet-nam-post403.html