Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối thoại với nông dân

Với chủ đề 'Tháo gỡ vướng mắc, liên kết 6 nhà, kiến tạo chuỗi giá trị nông sản', sáng ngày 10-12-2019, tại TP Cần Thơ, Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi đối thoại với các đại biểu nông dân đến từ các địa phương trong cả nước.

Đây là buổi đối thoại thứ 2, sau buổi đối thoại lần đầu của Thủ tướng tổ chức tại tỉnh Hải Dương năm 2018. Chương trình do TW Hội Nông dân Việt Nam chủ trì tổ chức với mong muốn phản ánh được những khó khăn, bức xúc hiện nay trên nhiều lĩnh vực trong đời sống, sản xuất nông sản của nông dân.

Trước đó, BTC đã tiếp nhận, chọn lọc, phân nhóm trên 2.000 câu hỏi của nông dân cả nước gửi về xung quanh các lĩnh vực chủ yếu về sản xuất kinh doanh, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, vốn sản xuất, đất đai, môi trường, biến đổi khí hậu,…

Bên cạnh đó một số nhà đầu tư cũng kiến nghị Chính phủ làm rõ thêm các giải pháp hỗ trợ kinh doanh, giải quyết tốt vấn nạn hàng giả, hàng nhái đang có chiều hướng gia tăng; các vấn đề về an sinh xã hội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương và đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, nói thẳng, nói thật, phản ánh đúng những bức xúc đang đặt ra cùng những ý kiến đề xuất rất thực tế và sát hợp với tình hình phát triển nông nghiệp của nước ta hiện nay.

Đây là những ý kiến thể hiện trách nhiệm cao của 6 nhà liên kết đối với sự phát triển chung của cả nước, nhiều ý kiến còn góp ý đề xuất những giải pháp rất hữu hiệu, khả thi. Thủ tướng nghiêm túc tiếp thu tất cả các ý kiến đóng góp tại buổi đối thoại lẫn đóng góp thông qua các kênh thông tin khác.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Chúng ta có đầy đủ tiềm lực về đất đai, con người luôn biết cầu tiến, cần cù lao động đi đôi với việc áp dụng triệt để các giải pháp khoa học kĩ thuật; từ đó tiềm năng phát triển chung là rất khả quan. Vấn đề còn lại là giải quyết tốt thị trường tiêu thụ và xuất khẩu. Đây là vấn đề quan trọng mà chính phủ đang tập trung giải quyết.

Cạnh đó, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ ngành đơn giản hơn thủ tục vay vốn để nguồn vốn sản xuất kinh doanh đến với các doanh nghiệp, nông dân nhiều hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn, kiên quyết không để nông dân “khát vốn”, tạo điều kiện cho kẻ xấu ra tay cho vay với lãi suất cao.

Song song đó là tập trung cao cho công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; các máy móc thiết bị sản xuất chế biến hiện đại phù hợp với quán tính, đất đai, trình độ của lao động Việt Nam.

Về lĩnh vực đất đai, Chính phủ kiên quyết xử lý nghiêm các vụ việc tiêu cực, chiếm dụng, kinh doanh bất chính đi đôi với lĩnh vực bảo vệ môi trường trên phương châm “phát triển gắn chặt với việc bảo vệ môi trường sống”.

Thủ tướng cũng yêu cầu 6 nhà liên kết cần gần nhau hơn, hỗ trợ nhau tích cực hơn với phương châm, “tất cả đều có lợi”; việc liên kết phải thực chất, quyết liệt, đi vào chiều sâu và cùng cộng đồng trách nhiệm.

Ngoài ra Chính phủ cũng chỉ đạo cho các bộ ngành có liên quan xử lý nghiệm việc sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng ảnh hưởng lớn đến đời sống và sản xuất của nông dân. Thủ tướng Chính phủ mong muốn các hộ nông dân cần chủ động đổi mới cách nghĩ, cách làm, cách hợp tác; phải đặt ra lộ trình kinh tế hữu hiệu nhất cho mỗi gia đình.

Trần Huy

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-doi-thoai-voi-nong-dan-173036.html