Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide

Sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide trước khi hai bên tiến hành hội đàm để bàn các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương Việt - Nhật.

Sáng 19/10, tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân chủ trì lễ đón Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga và phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 18 đến ngày 20/10.

Sáng 19/10, tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân chủ trì lễ đón Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga và phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 18 đến ngày 20/10.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước đang ở giai đoạn tốt nhất trong lịch sử kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, có sự tin cậy cao. Lãnh đạo cấp cao hai nước duy trì thường xuyên các chuyến thăm và tiếp xúc tại các diễn đàn quốc tế và khu vực

Sau khi nhậm chức vào ngày 16/9 vừa qua, Thủ tướng Suga khẳng định kế thừa chính sách ngoại giao của chính quyền ông Abe, trong đó có việc thúc đẩy một cách chiến lược sáng kiến Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở (FOIP)

Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam và là nước G7 đầu tiên công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam (tháng 10/2011). Nhật Bản là nước tài trợ ODA lớn nhất, nhà đầu tư số 2 (tính theo số lũy kế), đối tác du lịch thứ 3, thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga có cuộc hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào hôm nay.

Thủ tướng Yoshihide Suga còn dự kiến có chuyến thăm tại lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà sàn Chủ tịch Hồ Chí Minh, và đặt hoa tại đài tưởng niệm liệt sĩ trong ngày

Sau khi hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ông Suga dự kiến có các hoạt động hội kiến và chào xã giao các lãnh đạo của Việt Nam

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 9 tháng đầu năm 2020 giữa hai nước đạt 28,6 tỷ USD (giảm 1,8% so với cùng kì năm 2019), nhập khẩu đạt 14,6 tỷ USD (tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2019), xuất khẩu đạt 14 tỷ USD (giảm 6,4% so với cùng kì năm 2019), theo thống kê của Bộ Công Thương

9 tháng đầu năm 2020, Nhật Bản có 209 dự án cấp mới, 100 dự án tăng vốn và 448 lượt góp vốn mua cổ phần với tổng vốn đầu tư là 1,73 tỷ USD, đứng thứ 4 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam

Thu Loan - Như Ý

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-chu-tri-le-don-thu-tuong-nhat-ban-suga-yoshihide-1737422.tpo