Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Vương quốc Hà Lan

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đã bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam. Chiều 9/4, Lễ đón Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch. Ngay sau lễ đón, Thủ tướng Chính phủ hai nước đã tiến hành hội đàm.

Ngày 9-4, Thủ tướng Vương quốc Hà Lan Mark Rutte bắt đầu thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc.

Ngày 9-4, Thủ tướng Vương quốc Hà Lan Mark Rutte bắt đầu thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc.

Lễ đón Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Lễ đón Thủ tướng Hà Lan Mark Rutter.

Chuyến thăm diễn ra đúng dịp kỷ niệm Ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây 46 năm (ngày 9-4-1973).

Thủ tướng hai nước duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Vương quốc Hà Lan Mark Rutter đánh dấu mốc mới trong quan hệ song phương, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước và về nông nghiệp bền vững và an ninh lương thực.

Những năm qua, hợp tác thương mại Việt Nam - Hà Lan không ngừng phát triển, kim ngạch thương mại khá lớn và tăng đều hằng năm, trong đó Việt Nam luôn xuất siêu. Hà Lan hiện là một trong những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam tại châu Âu.

Hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng, thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước, nông nghiệp, giáo dục, hàng không, hải quan, hàng hải, hợp tác giữa các địa phương... thu nhiều kết quả tích cực. Các hoạt động giao lưu văn hóa diễn ra sôi nổi, góp phần tăng cường hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Vương quốc Hà Lan Mark Rutte vui vẻ trò chuyện trên đường tới phòng hội đàm giữa hai nước.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Vương quốc Hà Lan Mark Rutte lần này nhằm khẳng định mong muốn của lãnh đạo và nhân dân hai nước nâng tầm quan hệ hai nước lên đối tác toàn diện, thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Hà Lan phát triển sâu rộng, hiệu quả hơn trên mọi lĩnh vực, nhất là kinh tế, thương mại, đầu tư.

Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Mark Rutte góp phần đưa quan hệ Việt Nam - Hà Lan lên tầm cao mới.

Nam Nguyễn

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-chu-tri-le-don-chinh-thuc-thu-tuong-vuong-quoc-ha-lan-20190409151442599.htm