Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì các hội nghị cấp cao giữa ASEAN với Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ

Trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao (HNCC) ASEAN 37 và các HNCC liên quan, chiều 12-11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì HNCC ASEAN - Nhật Bản lần thứ 23, HNCC ASEAN - Hàn Quốc lần thứ 21 và HNCC ASEAN - Ấn Độ lần thứ 17 được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Phát biểu tại HNCC ASEAN - Nhật Bản lần thứ 23, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Nhật Bản luôn là đối tác tin cậy của ASEAN, đóng góp tích cực cho đối thoại, hợp tác vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng tại khu vực. Nhấn mạnh Việt Nam vinh dự đảm nhận vai trò điều phối quan hệ ASEAN - Nhật Bản, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Nhật Bản và các nước ASEAN để mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược, hợp tác toàn diện giữa hai bên.

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì HNCC ASEAN - Nhật Bản lần thứ 23.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì HNCC ASEAN - Nhật Bản lần thứ 23.

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ASEAN và Nhật Bản đã phối hợp kịp thời, chặt chẽ trong kiểm soát và ngăn chặn sự lây lan, khắc phục các hậu quả của dịch Covid-19. Hai bên tiếp tục duy trì, thúc đẩy đà hợp tác, tích cực thực hiện Kế hoạch triển khai Tuyên bố Tầm nhìn ASEAN - Nhật Bản hữu nghị và hợp tác giai đoạn 2018-2022. “Năm 2019, chúng ta đã tổ chức thành công Ngày ASEAN - Nhật Bản với nhiều hoạt động có ý nghĩa như Diễn đàn hợp tác ASEAN - Nhật Bản vì sự thịnh vượng và Đại nhạc hội ASEAN - Nhật Bản. Đây là những nền tảng tích cực cần tiếp tục được phát huy nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ đối tác từ trái tim tới trái tim ASEAN - Nhật Bản”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Nhật Bản đã tích cực hỗ trợ, giúp đỡ nhiều nước ASEAN, trong đó có Việt Nam về phòng, chống dịch Covid-19 và thiên tai lũ lụt vừa qua.

Thủ tướng Suga Yoshihide phát biểu tại HNCC ASEAN - Nhật Bản lần thứ 23.

Về phần mình, Thủ tướng Suga Yoshihide nêu rõ, dịch Covid-19 là cuộc khủng hoảng chưa có tiền lệ mà Nhật Bản “hy vọng có thể cùng ASEAN vượt qua với tư cách là bạn bè và đối tác bình đẳng”. Thủ tướng Suga Yoshihide tuyên bố Nhật Bản sẽ hỗ trợ tối đa Trung tâm khu vực ứng phó các tình huống y tế khẩn cấp và dịch bệnh của ASEAN. Khẳng định Nhật Bản ủng hộ Tài liệu quan điểm của ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (AOIP), Thủ tướng Suga Yoshihide cho rằng AOIP thể hiện tiếng nói mạnh mẽ để thúc đẩy pháp quyền, sự cởi mở, minh bạch và bao trùm như là nguyên tắc cho các hành động của ASEAN.

* Phát biểu tại HNCC ASEAN - Hàn Quốc lần thứ 21, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết trên nền tảng kết quả tốt đẹp của HNCC kỷ niệm 30 năm Quan hệ ASEAN - Hàn Quốc vào cuối năm ngoái, trong một năm qua, hai bên đã nỗ lực duy trì và thúc đẩy hợp tác ứng phó hiệu quả các thách thức nổi lên, trong đó có hệ lụy sâu rộng của đại dịch Covid-19. Với khả năng kiểm soát và đẩy lùi dịch Covid-19 được thế giới ghi nhận, việc chia sẻ những kinh nghiệm quý báu mà các nước ASEAN và Hàn Quốc có được trong đấu tranh chống dịch bệnh rất có ý nghĩa, giúp nâng cao khả năng ứng phó của mỗi nước và cả khu vực trước tình huống y tế khẩn cấp, bảo vệ sức khỏe, đời sống người dân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì HNCC ASEAN - Hàn Quốc lần thứ 21.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, ASEAN hoan nghênh Hàn Quốc triển khai hiệu quả chính sách hướng Nam mới, tăng cường quan hệ với ASEAN trên nền tảng hòa bình, thịnh vượng. Là đối tác kinh tế hàng đầu của nhau, chia sẻ nhu cầu hợp tác và liên kết khu vực trong 3 thập niên qua, ASEAN và Hàn Quốc sẽ tiếp tục đẩy mạnh phối hợp và hợp tác, nhất là thông qua các khuôn khổ mà ASEAN đang dẫn dắt nhằm ứng phó hiệu quả với các thách thức đang nổi lên, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực. Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Hàn Quốc đã giúp đỡ nhiều nước ASEAN, trong đó có Việt Nam trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 và thiên tai lũ lụt thời gian vừa qua.

Tổng thống Moon Jae-in phát biểu tại HNCC ASEAN-Hàn Quốc lần thứ 21.

Về phần mình, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bày tỏ cảm thấy may mắn khi HNCC ASEAN-Hàn Quốc lần thứ 21 được tổ chức giữa lúc cần sự đoàn kết và hợp tác chặt chẽ hơn. Tổng thống Moon Jae-in cảm ơn Việt Nam tổ chức hội nghị trong thời điểm khó khăn hiện nay. Tổng thống Moon Jae-in cho biết ở giai đoạn đầu của dịch Covid-19 khi Hàn Quốc đối mặt với nhiều khó khăn, ASEAN đã thể hiện tình hữu nghị đích thực khi tích cực hỗ trợ, chia sẻ với Hàn Quốc. Tổng thống Moon Jae-in bày tỏ tin tưởng rằng với tinh thần hợp tác và đoàn kết, “chúng ta có thể cùng nhau vượt qua đại dịch lần này”. Hàn Quốc sẽ chung tay với ASEAN, đóng góp tích cực vào Quỹ ứng phó Covid-19 và Kho dự phòng vật tư y tế khẩn cấp của ASEAN. “Năm nay là một năm đầy ý nghĩa đánh dấu 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN - Hàn Quốc... Với sự hợp tác giữa ASEAN và Hàn Quốc, chúng ta sẽ có thể ngăn chặn được cuộc khủng hoảng Covid-19 và tác động của nó đối với kinh tế, xã hội”, Tổng thống Moon Jae-in nêu rõ.

* Phát biểu tại HNCC ASEAN - Ấn Độ lần thứ 17, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ ASEAN đánh giá cao Ấn Độ triển khai chính sách hành động hướng Đông những năm qua, đặc biệt là sự quan tâm và tham dự của cá nhân Thủ tướng Narendra Modi ở tất cả các HNCC ASEAN - Ấn Độ. Điều này một lần nữa khẳng định ASEAN và Ấn Độ là đối tác tin cậy.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì HNCC ASEAN - Ấn Độ lần thứ 17.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết tiềm năng thị trường rộng lớn cùng với nền kinh tế năng động mở ra nhiều cơ hội giao thương, đầu tư giữa hai bên. Những sợi dây gắn kết lịch sử và văn hóa lâu đời sẽ là nền tảng thuận lợi để hai bên tiếp tục thúc đẩy quan hệ bền chặt trong hiện tại và tương lai. ASEAN đánh giá cao vai trò, vị thế và khuyến khích Ấn Độ tiếp tục tham gia đóng góp tích cực vào nỗ lực thúc đẩy đối thoại, hợp tác, xây dựng lòng tin ở khu vực thông qua các khuôn khổ do ASEAN chủ trì và dẫn dắt.

Thủ tướng Narendra Modi phát biểu tại HNCC ASEAN - Ấn Độ lần thứ 17.

Về phần mình, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chúc mừng Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2020 cũng như Thái Lan trong vai trò quốc gia điều phối quan hệ ASEAN - Ấn Độ. Bất chấp thách thức của đại dịch Covid-19, Việt Nam và Thái Lan đã hoàn thành xuất sắc trọng trách của mình. Thủ tướng Narendra Modi khẳng định ngay từ đầu, ASEAN đã là trung tâm trong chính sách hành động hướng Đông của Ấn Độ. “Tôi tin rằng vì an ninh và tăng trưởng cho toàn bộ khu vực, cần có một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng. Tăng cường liên kết ASEAN - Ấn Độ là ưu tiên của chúng tôi trong nhiều năm qua”, Thủ tướng Narendra Modi phát biểu.

HOÀNG VŨ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/doi-ngoai/doi-ngoai/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-chu-tri-cac-hoi-nghi-cap-cao-giua-asean-voi-nhat-ban-han-quoc-va-an-do-643662