Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Báo chí cách mạng Việt Nam đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng 20-6, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì buổi gặp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925/21-6-2018).

Cùng dự có đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trương Minh Tuấn, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Thuận Hữu, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập Báo Nhân dân; Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các nhà báo lão thành và lãnh đạo các cơ quan báo chí.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi gặp mặt.

Quang cảnh buổi gặp mặt báo chí.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Thuận Hữu nhấn mạnh, 93 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Báo chí cách mạng Việt Nam đã có nhiều đóng góp to lớn, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội; đồng thời có nhiều đóng góp hiệu quả vào nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tham nhũng, xây dựng bộ máy chính quyền các cấp trong sạch vững mạnh. Tuy nhiên, trước những mặt trái của cơ chế thị trường, các cơ quan báo chí cũng gặp nhiều khó khăn trong cạnh tranh, tiếp cận thông tin, một số cán bộ, phóng viên của các cơ quan báo chí còn chưa tuân thủ, chấp hành tốt các quy định của pháp luật và Luật Báo chí. Mong rằng trong thời gian tiếp theo Thủ tướng Chính phủ và các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho các cơ quan báo chí hoạt động hiệu quả, xứng đáng là nhịp cầu nối của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân phát biểu tại buổi gặp mặt.

Cũng tại buổi gặp mặt, lãnh đạo các cơ quan báo chí đề nghị Chính phủ cần có định hướng nhanh nhạy, kịp thời cho các cơ quan báo chí thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền trước những sự kiện, những vấn đề lớn của đất nước và những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn đời sống xã hội; có chính sách hỗ trợ một số khoản thu thuế để giảm bớt khó khăn cho một số báo in, tạp chí và báo điện tử...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà các nhà báo lão thành.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao vai trò, chức năng của báo chí đối với sự phát triển của đất nước trong suốt 93 năm qua. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Báo chí cách mạng Việt Nam luôn là lực lượng nòng cốt trên mặt trận tư tưởng văn hóa, đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Báo chí cách mạng là công cụ quan trọng bảo vệ Tổ quốc, dân tộc và phát triển kinh tế - xã hội. Những người làm báo nước nhà đã tích cực tuyên truyền đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; sự phát triển kinh tế - xã hội; biểu dương gương người tốt việc tốt, phản bác luận điệu sai trái, tiêu cực, đấu tranh phòng chống tham nhũng... Báo chí cách mạng trong những năm qua không ngừng lớn mạnh, lắng nghe tâm tư nguyện vọng nhân dân, phát triển mạnh mẽ các loại hình truyền thông đa phương tiện. Nhiều nhà báo trở thành tấm gương sáng nỗ lực quên mình vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Bên cạnh việc đánh giá cao những thành tựu mà báo chí đã làm được trong thời gian qua, Thủ tướng cũng mong muốn các cơ quan báo chí, những người làm báo tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong việc đưa tin, định hướng dư luận đúng đắn, góp phần làm tốt công tác phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và những thành tựu đạt được, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, kinh tế, hội nhập của đất nước; tuyên truyền tới nhân dân các vấn đề thời sự đảm bảo đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo các cơ quan báo chí.

Nhân dịp này Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng chỉ ra những điểm còn hạn chế và yêu cầu trong thời gian tới các cơ quan báo chí cần phải tiếp tục phát huy truyền thống Báo chí cách mạng Việt Nam, tích cực đổi mới nâng cao hiệu quả tuyên truyền trên từng loại hình báo chí, tránh tình trạng đưa tin giật gân, không chính xác gây hoang mang dư luận; thông tin nhanh nhạy, kịp thời với quan điểm trọng dân, hiếu dân, giúp nhân dân hiểu chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động phục vụ nhân dân và doanh nghiệp với phương châm 10 chữ: Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả. Mỗi nhà báo phải thực hiện tốt phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đưa tin sai sự thật... Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí cần phải thường xuyên làm tốt công tác chăm lo đời sống của cán bộ, phóng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên có trình độ, năng lực và tạo mọi điều kiện để mỗi cán bộ, phóng viên được cống hiến. Các cơ quan chức năng cần phát huy trách nhiệm, tạo hành lang pháp lý hỗ trợ nhà báo hoạt động an toàn, đúng pháp luật...

PHAN ANH - VIỆT CƯỜNG - HOÀNG HOÀNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-bao-chi-cach-mang-viet-nam-dong-gop-to-lon-vao-su-nghiep-xay-dung-va-bao-ve-to-quoc-541913