Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ấn tượng với triển lãm 'Tôi yêu Tổ quốc tôi'

Trước cuộc đối thoại với gần 1.000 thanh niên ưu tú dự Đại hội toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tham quan triển lãm 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' và khu trưng bày trang phục của các dân tộc Việt Nam.

Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa Thường trực Chính phủ với đại biểu Đại hội toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII , nhiệm kỳ 2019 – 2024 diễn ra tại Trung tâm hội nghị Quốc gia sáng ngày 12/12 với chủ đề “Khát vọng thanh niên Việt Nam - vì Tổ quốc giàu mạnh và văn minh”.

Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa Thường trực Chính phủ với đại biểu Đại hội toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII , nhiệm kỳ 2019 – 2024 diễn ra tại Trung tâm hội nghị Quốc gia sáng ngày 12/12 với chủ đề “Khát vọng thanh niên Việt Nam - vì Tổ quốc giàu mạnh và văn minh”.

Trước giờ chương trình, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành đã tham quan triển lãm tại Trung tâm Hội nghị quốc gia. Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Lê Quốc Phong giới thiệu về triển lãm.

Triển lãm gồm có 3 khu vực: Giới thiệu, trưng bày lịch sử Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, lãnh đạo Hội qua các thời kỳ; Các sự kiện tiêu biểu của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam giai đoạn 2014-2019 và kỹ năng hội; Khu triển lãm văn hóa giới thiệu các sản phẩm sáng tạo của thanh niên.

Những hình ảnh tiêu biểu nhất của phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi", đánh dấu những công trình, phần việc thanh niên cụ thể góp phần vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, tình nguyện vì cộng đồng.

Trong không gian triển lãm có sự xuất hiện của cây tre - một biểu tượng văn hóa của người Việt Nam

Điểm nổi bật của triển lãm là 54 khối trình bày tượng trưng cho 54 dân tộc anh em trên mọi miền Tổ quốc Việt Nam.

Tại đây, sắc màu các dân tộc được thể hiện rõ nét qua nhiều hiện vật đặc trưng, do các đoàn đại biểu từ khắp mọi miền Tổ quốc gửi về.

Với phong cách trưng bày hoàn toàn mở, các đại biểu có cơ hội tìm hiểu, tương tác trực tiếp để tìm hiểu đặc trưng văn hóa của 54 dân tộc anh em.

Đây cũng là ý tưởng xuyên suốt phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" do T.Ư Hội LHTN Việt Nam triển khai: tập hợp, đoàn kết mọi giai tầng thanh niên trong khối Đại đoàn kết dân tộc.

Mạnh Thắng -Thanh Huyền

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-an-tuong-voi-trien-lam-toi-yeu-to-quoc-toi-1497410.tpo