Thủ tướng, người hâm mộ chúc mừng chiến thắng vàng của Olympic Việt Nam

Ngay sau chiến thắng lịch sử trước Olympic Syria, đội tuyển Việt Nam đã nhận được lời chúc đặc biệt từ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Song song đó, Olympic Việt Nam cũng sẽ nhận được 'cơn mưa' tiền thưởng sau cột mốc không tưởng này.

Văn Toàn ghi bàn thắng vàng đưa Olympic Việt Nam vào bán kết

Lần đầu tiên có mặt ở tứ kết ASIAD, Olympic Syria đích thực là một thử thách cực kỳ khó khăn cho Olympic Việt Nam. 120 phút trên sân Patriot Chandrabhaga đã chứng tỏ điều đó.

[VIDEO] Cổ động viên tiếp lửa cho Olympic Việt Nam trên khán đài Indonesia

Sau 90 phút có phần lép vế về thế trận trước đội bóng đến từ Tây Á, Olympic Việt Nam đã tạo được nhiều cơ hội hơn trong hiệp phụ, từ một trong những tình huống ấy, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn đã có mặt đúng lúc để đệm bóng ghi bàn thắng cực kỳ quý giá cho Viêt Nam, giúp Olympic Việt Nam viết nên một trang sử mới khi lọt vào đến bán kết ASIAD 18.

Ngay sau trận đấu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ngay lập tức gửi lời biểu dương, chúc mừng thành tích của toàn đội, ông cũng gửi gắm và mong rằng đội sẽ phát huy tinh thần U.23 hồi đầu năm để tiếp tục giành chiến thắng ở trận đấu tới.

Không chỉ nhận được sự chúc mừng từ Thủ tướng, Olympic Việt Nam cũng sẽ nhận được “cơn mưa” tiền thưởng khổng lồ từ Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cũng như các mạnh thường quân.

Ngoài ra, tập đoàn thể thao

Kingsport

cũng quyết định sẽ thưởng nóng cho đội tuyển Olympic Việt Nam 500 triệu đồng. Theo chia sẻ của CEO Kingsport: “Càng thử thách thì chiến thắng của Olympic Việt Nam càng phi thường, xin chúc mừng chiến thắng của thầy trò HLV Park Hang Seo”.

CEO Kingsport hòa mình trong niềm vui chiến thắng

Trong những ngày tới, chắc chắc đội tuyển Olympic sẽ còn nhận được nhiều hơn sự quan tâm từ các đơn vị khác.

Sau trận thắng Syria, toàn đội sẽ được nghỉ gần hai ngày trước khi bước vào trận bán kết gặp đương kim vô địch Olympic Hàn Quốc vào ngày 29.8.2018.

Nguồn: Kingsport

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/asiad-18/thu-tuong-nguoi-ham-mo-chuc-mung-chien-thang-vang-cua-olympic-viet-nam-92170.html