Thủ tướng Nga nhiễm vi rút SARS-CoV-2

Ngày 30-4, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin cho biết ông đã dương tính với vi rút SARS-CoV-2 và Tổng thống Vladimir Putin đã chấp thuận đề nghị của ông về việc chỉ định Phó Thủ tướng thứ nhất Andrei Belousov làm quyền Thủ tướng Nga trong thời gian ông chữa bệnh.

Tây Ban Nha ngày 30-4 đã ghi nhận số ca tử vong thấp nhất kể từ ngày 20-3 vừa qua.

Theo số liệu của trang web thống kê worldometers.info, tính đến 6h sáng 1-5, thế giới ghi nhận tổng cộng 3.301.219 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, trong khi tổng số ca tử vong đã lên tới 233.716 ca. Với việc có thêm Tajikistan và Comoros công bố các ca mắc Covid-19 đầu tiên, dịch bệnh này đến nay đã xuất hiện và lây lan ở 212 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Châu Âu

Trong cuộc họp trực tuyến với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng M.Mishustin cho biết ông đã mắc Covid-19, do đó bản thân sẽ phải tuân thủ chế độ cách ly và chỉ dẫn của bác sĩ. Phát biểu trên truyền hình Nga, Thủ tướng M.Mishustin đã kêu gọi người dân giữ thái độ hết sức nghiêm túc trước tình trạng lây lan của đại dịch Covid-19. Theo ông, cơ hội trở lại với cuộc sống bình thường sẽ phụ thuộc vào cách hành xử của mỗi người dân. Trước mắt là Ngày Quốc tế Lao động (1-5), người dân nên ở nhà và tuân thủ tất cả các biện pháp hạn chế cần thiết.

Ngay trong ngày 30-4, Tổng thống V.Putin đã ký sắc lệnh về việc chỉ định Phó Thủ tướng thứ nhất A.Belousov đảm nhiệm cương vị quyền Thủ tướng Nga.

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, Thị trưởng Mátxcơva Sergei Sobyanin cho rằng, thủ đô của nước Nga đã bước qua giai đoạn đỉnh dịch Covid-19, nhưng khuyến cáo người dân không được chủ quan. Theo số liệu thống kê mới nhất, Nga có 106.498 người nhiễm vi rút SARS-CoV-2 và 1.073 ca tử vong.

Trong khi đó, các biện pháp phong tỏa khiến ước tính tăng trưởng kinh tế Liên minh châu Âu (EU) giảm tới 3,5% trong quý I-2020. Số người thất nghiệp tại Đức đã tăng từ 2,3 triệu người trong tháng 3 lên 2,6 triệu người trong tháng 4. Pháp đã chính thức xác nhận việc nước này rơi vào suy thoái.

Tây Ban Nha dường như đã vượt qua được giai đoạn tồi tệ nhất của cuộc khủng hoảng, và đang nằm trong số những nước châu Âu lên kế hoạch nối lại hoạt động kinh tế và đưa cuộc sống xã hội trở lại bình thường vào tháng 5. Trong ngày 30-4, Tây Ban Nha đã ghi nhận thêm 268 ca tử vong, mức thấp nhất kể ngày 20-3 vừa qua.

Chính phủ Thụy Sĩ ngày 30-4 đã thông báo kế hoạch viện trợ 400 triệu CHF (410 triệu USD) để giảm thiểu hậu quả của đại dịch Covid-19 tại các nước đang phát triển. Theo đó, một nửa số tiền trên sẽ được cung cấp dưới dạng khoản vay không lãi suất cho Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế (ICRC) có trụ sở tại Geneva (Thụy Sĩ) qua các công việc mà tổ chức nhân đạo lớn nhất thế giới này đang thực hiện ở hơn 80 quốc gia. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) sẽ nhận khoản vay 25 triệu CHF cho quỹ ứng phó thảm họa của mình. Số tiền 175 triệu CHF còn lại sẽ được cung cấp cho các tổ chức quốc tế khác đang tham gia cuộc chiến chống dịch Covid-19 ở các nước đang phát triển.

Châu Mỹ

Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang Mỹ (FEMA) đã đặt hàng thêm 100.000 túi đựng xác nhằm chuẩn bị cho “kịch bản xấu nhất” trước làn sóng Covid-19 thứ hai tại quốc gia. Nhà sản xuất dự kiến chuyển hàng cho FEMA vào ngày 3-5 tới.

Mỹ hiện đang là tâm dịch khi chiếm 1/3 số ca tử vong trên toàn cầu, với 63.801 người chết do mắc Covid-19. Tổng số ca nhiễm vi rút SARS-CoV-2 đã lên tới 1.093.724 người.

Về triển vọng điều trị thành công Covid-19, việc thử nghiệm thuốc chống vi rút Remdesivir tại Mỹ cho thấy bệnh nhân đã phục hồi nhanh hơn 30% so với những người dùng giả dược. Theo chuyên gia hàng đầu của Chính phủ Mỹ về dịch bệnh Anthony Fauci, dữ liệu trên cho thấy thuốc Remdesivir có tác động rõ rệt, mạnh và tích cực đối với việc rút ngắn thời gian phục hồi cho bệnh nhân.

Châu Á

Ngày 30-4, Bộ Y tế Iran thông báo nước này đã ghi nhận thêm 71 ca tử vong do vi rút SARS-CoV-2, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên 6.028 ca. Bộ trưởng Bộ Y tế Saeed Namaki nhấn mạnh, dù Iran đã đạt được kết quả tốt trong việc kiểm soát dịch Covid-19 khi số ca tử vong hằng ngày giảm xuống mức hai con số và số người nhập viện giảm xuống mức thấp nhất, song điều này không đồng nghĩa rằng dịch bệnh đã chấm dứt. Ông kêu gọi người dân cần chuẩn bị cho xu hướng Covid-19 bùng phát trở lại và dịch cúm trong mùa thu và mùa đông tới.

Tại Trung Quốc, thủ đô Bắc Kinh đã không ghi nhận thêm bất kỳ ca nhiễm nào trong 14 ngày liên tiếp. Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh diễn biến tích cực, kể từ ngày 30-4, Bắc Kinh đã giảm ứng phó khẩn cấp đối với dịch Covid-19 từ mức cao nhất xuống mức cao thứ hai.

Quốc hội Nhật Bản ngày 30-4 đã chính thức thông qua dự thảo ngân sách bổ sung có tổng trị giá 25.690 tỷ yên (tương đương 240 tỷ USD) cho tài khóa 2020 để tài trợ cho gói biện pháp khẩn cấp, nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực của dịch Covid-19 tới nền kinh tế. Đây là dự thảo ngân sách đầu tiên được Quốc hội thông qua trong dịp nghỉ lễ trong vòng 9 năm qua. Điều này cho thấy sự cần thiết của dự thảo ngân sách này để giải quyết các khó khăn kinh tế do dịch bệnh.

Cùng ngày, Chính phủ Thái Lan đã cho phép 6 loại hình kinh doanh hoạt động trở lại trong giai đoạn đầu nới lỏng các biện pháp kiểm soát dịch Covid-19 theo Sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp vừa được gia hạn cho tới hết tháng 5-2020. Các địa điểm được phép mở cửa trở lại theo thông báo của Chính phủ Thái Lan, bao gồm chợ, cửa hàng bán lẻ, khu thể thao, công viên (ngoại trừ thi đấu thể thao), cửa hàng cắt tóc, cơ sở chăm sóc vật nuôi. Tất cả địa điểm trên phải tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp giữ khoảng cách và vệ sinh xã hội. Trong khi đó, lệnh cấm rượu bia vẫn được duy trì cho tới khi có thông báo tiếp theo của Chính phủ Thái Lan.

Kim Phượng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/966203/thu-tuong-nga-nhiem-vi-rut-sars-cov-2