Thủ tướng Nga gửi điện mừng kỷ niệm 45 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Trong điện có đoạn viết: 'Thắng lợi vẻ vang này là kết quả của cuộc đấu tranh anh dũng bền bì của nhân dân Việt Nam vì độc lập và tự do, đập tan mọi âm ưu áp đặt từ bên ngoài. Chúng tôi tự hào từng kề vai sát cánh, ủng hộ và giúp đỡ các bạn Việt Nam trong những năm tháng gian khổ đó'.

Kỷ niệm 45 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020)

Nhân dịp kỷ niệm 45 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020), Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Mi-kha-in Mi-su-xtin (Mikhail Mishustin) đã gửi điện chúc mừng đến Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Trong điện có đoạn viết: “Thắng lợi vẻ vang này là kết quả của cuộc đấu tranh anh dũng bền bì của nhân dân Việt Nam vì độc lập và tự do, đập tan mọi âm ưu áp đặt từ bên ngoài. Chúng tôi tự hào từng kề vai sát cánh, ủng hộ và giúp đỡ các bạn Việt Nam trong những năm tháng gian khổ đó”.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Xéc-gây La-vơ-rốp đã gửi điện mừng đến Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh./.

Mạnh Hùng

Nguồn ĐCSVN: http://dangcongsan.vn/thoi-su/thu-tuong-nga-gui-dien-mung-ky-niem-45-nam-giai-phong-mien-nam-thong-nhat-dat-nuoc-553934.html