Thủ tướng New Zealand trở lại làm việc sau khi sinh con: Cuộc sống có chút khác biệt

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã tiếp tục trở lại với nhiệm vụ của mình vào ngày 2.8, kết thúc sáu tuần nghỉ thai sản.

Vợ chồng Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern. Ảnh: AFP.

Hãng tin AFP cho hay, nữ lãnh đạo thứ hai trên thế giới sinh con khi đang tại nhiệm sẽ làm việc ở nhà tại Auckland cho đến cuối tuần và sau đó chuyển đến thủ đô Wellington.

Trong chia sẻ trên Facebook cuối tuần trước, bà Jacinda Ardern cho biết, gia đình bà đã làm "thực sự, thực sự tốt".

"Cuộc sống rõ ràng là sẽ có một chút khác biệt" - nữ chính trị gia 38 tuổi chia sẻ khi đang vỗ về con gái Neve trong nôi.

Vị hôn phu Clarke Gayford dự kiến sẽ dành toàn bộ thời gian để chăm sóc con gái trong khi bà Jacinda Ardern trở lại làm việc.

Trước bà Jacinda Ardern, cựu Thủ tướng Pakistan Benazir Bhutto - là nữ chính trị gia đầu tiên trên thế giới sinh con vào tháng 1.1990 khi đang tại nhiệm.

Tuy nhiên, nữ chính trị gia người Pakistan không nghỉ thai sản như bà Ardern mà sinh mổ và sau đó trở lại làm việc.

Trong thời gian Thủ tướng Jacinda Ardern nghỉ thai sản, Phó Thủ tướng Winston Peters thay bà điều hành đất nước.

Hạ Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/thu-tuong-new-zealand-tro-lai-lam-viec-sau-khi-sinh-con-cuoc-song-co-chut-khac-biet-622648.ldo