Thủ tướng New Zealand đem con tới dự họp Đại hội đồng LHQ

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã trở thành nữ nguyên thủ đầu tiên trên thế giới đem con nhỏ (mới 3 tháng tuổi, tên Neve Te Ahora) tới dự họp Đại hội đồng Liên hợp quốc hôm 24/9 tại New York.

 Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã trở thành nữ nguyên thủ đầu tiên trên thế giới đem con nhỏ tới dự họp Đại hội đồng Liên hợp quốc hôm 24/9 tại New York, Mỹ (Nguồn: Reuters)

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã trở thành nữ nguyên thủ đầu tiên trên thế giới đem con nhỏ tới dự họp Đại hội đồng Liên hợp quốc hôm 24/9 tại New York, Mỹ (Nguồn: Reuters)

Bà Ardern đã chơi đùa cùng đứa con gái nhỏ mới sinh trên ghế dự họp trước khi có bài phát biểu tại Hội trường mang tên Nelson Mandela. (Nguồn: Reuters)

Đứa trẻ 3 tháng tuổi tỏ ra rất ngoan, không hề quấy khóc (Nguồn: AFP)

Bà Ardern sinh hạ bé Neve Te Ahore ở Auckland hôm 21/6 và đi làm trở lại hồi đầu tháng Tám chỉ sau 6 tuần nghỉ thai sản. Bà vẫn tiếp tục cho con bú mẹ và đem theo bé khi tới New York dự họp trong chuyến công du dài 6 tuần. (Nguồn: Reuters)

Trong lúc bà Jacinda phát biểu thì phu quân Clark Gayford là người trông đứa trẻ (Nguồn: AFP)

Thẻ ra vào phòng họp Đại hội đồng Liên hợp quốc của ông Clark Gayford có đính kèm tên bé Neve Te Ahore (Nguồn: Instagram Clark Gayford)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-new-zealand-dem-con-toi-du-hop-dai-hoi-dong-lhq/526325.vnp