Thủ tướng Netanyahu cảnh báo Iran sẽ lãnh hậu quả vì đe dọa Israel

Thủ tướng Netanyahu tuyên bố đợt không kích của Israel trên lãnh thổ Syria là nhằm mục tiêu vào các vị trí quân sự do Iran thiết lập, đồng thời cảnh báo Tehran sẽ lãnh hậu quả vì dọa tiêu diệt Israel.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Benjamin Netanyahu. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, ngày 21/1, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố, đợt không kích của Israel trên lãnh thổ Syria chủ yếu là nhằm mục tiêu vào các vị trí do Iran thiết lập, đồng thời cảnh báo Tehran sẽ lãnh hậu quả vì đe dọa tiêu diệt Israel.

Trong bài phát biểu, ông Netanyahu nêu rõ: "Chúng tôi triển khai đợt không khích nhằm vào các lực lượng Iran và cả các lực lượng Syria đang xúi giục Iran gây hấn. Chúng tôi sẽ tấn công bất kỳ ai cố làm hại chúng tôi. Bất kể ai đe dọa tiêu diệt chúng tôi đều sẽ lãnh hậu quả nặng nề."

Phát biểu trên được xem là phản ứng trước tuyên bố của người đứng đầu lực lượng không quân , Chuẩn tướng Aziz Nasirzadeh, khi ông này khẳng định nước Cộng hòa Hồi giáo đang nóng lòng trong việc chiến đấu và hủy diệt ./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-netanyahu-canh-bao-iran-se-lanh-hau-qua-vi-de-doa-israel/549424.vnp