Thủ tướng Nê-pan và Phó Tổng thống Ấn Độ kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam

Ngày 12-5, Thủ tướng nước CHDCLB Nê-pan K.P.Sa-ma Ô-li cùng Phu nhân và Ðoàn đại biểu cấp cao Nê-pan đã rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam và dự Ðại lễ Phật đản Liên hợp quốc - Vesak 2019, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Ngày 12-5, Thủ tướng nước CHDCLB Nê-pan K.P.Sa-ma Ô-li cùng Phu nhân và Ðoàn đại biểu cấp cao Nê-pan đã rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam và dự Ðại lễ Phật đản Liên hợp quốc - Vesak 2019, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Trong những ngày ở thăm Việt Nam, Thủ tướng Nê-pan Sa-ma Ô-li đã được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón, hội đàm; hội kiến Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; dự và phát biểu tại lễ khai mạc Ðại lễ Phật đản Liên hợp quốc - Vesak 2019; thăm và phát biểu tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; dự và phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Nê-pan. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Sa-ma Ô-li và Ðoàn đại biểu cấp cao Nê-pan đã đặt vòng hoa tại Ðài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ; đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nê-pan Sa-ma Ô-li đã chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác nhằm tạo nền tảng để hai bên tiếp tục mở rộng và làm sâu sắc quan hệ hợp tác song phương trong giai đoạn mới.

* Cùng ngày, Phó Tổng thống, Chủ tịch Thượng viện Ấn Ðộ V.Nai-đu cũng rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam và dự Ðại lễ Phật đản Liên hợp quốc - Vesak 2019.

Trong thời gian ở thăm Việt Nam, Phó Tổng thống Ấn Ðộ V.Nai-đu đã được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp; Phó Chủ tịch nước Ðặng Thị Ngọc Thịnh đón, hội đàm; dự và phát biểu tại lễ khai mạc Ðại lễ Phật đản Liên hợp quốc - Vesak 2019. Phó Tổng thống Ấn Ðộ V.Nai-đu và các nhà lãnh đạo Việt Nam đã thảo luận các biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên mọi lĩnh vực. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó Tổng thống Ấn Ðộ có cuộc gặp gỡ cộng đồng Ấn Ðộ tại Việt Nam; dự và phát biểu tại Lễ khai trương trại lắp chân giả Jaipur Foot (thuộc Tổ chức Bhagwan Mahavir Viklang Sahyata Samiti (BMVSS) - tổ chức phi chính phủ lớn nhất trên thế giới cung cấp và lắp miễn phí chân tay giả cho người khuyết tật ở Ấn Ðộ và trên toàn thế giới), tại Việt Nam theo Chương trình "Ấn Ðộ vì nhân loại" của Chính phủ Ấn Ðộ.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/40165702-thu-tuong-ne-pan-va-pho-tong-thong-an-do-ket-thuc-tot-dep-chuyen-tham-chinh-thuc-viet-nam.html