Thủ tướng mong các cầu thủ đội Olympic Việt Nam 'bại không nản'

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã khen ngợi tinh thần thi đấu kiên cường của cầu thủ, ban huấn luyện đội tuyển Olympic Việt Nam.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã khen ngợi tinh thần thi đấu kiên cường của cầu thủ, ban huấn luyện đội tuyển Olympic Việt Nam.

Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã cho biết điều này trong phiên họp báo Chính phủ tối 30/8.

Theo Bộ trưởng, Thủ tướng mong muốn, vì màu cờ sắc áo, các cầu thủ trẻ của ta “bại không nản.”

“Ta chưa vô địch nhưng ta là người chiến thắng. Việt Nam rất có thể làm được những điều không tưởng,” Bộ trưởng nói.

Nói thêm về kết quả của Việt Nam, theo Bộ trưởng, tới 29/8, Việt Nam đã có 4 huy chương vàng, 15 huy chương bạc và 13 huy chương đồng và đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng huy chương.

“Mong muốn ta còn nhiều, kỳ vọng rất lớn, thời gian tới, hy vọng ta sẽ giành được nhiều huy chương hơn nữa,” Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói.

Trước đó, Olympic Việt Nam đã không thể nối dài kỳ tích tại Đại hội Thể thao châu Á 2018 khi để thua 1-3 trước Olympic Hàn Quốc ở trận bán kết.

Thất bại này khiến Olympic Việt Nam chưa thể có được lần đầu tiên góp mặt ở chung kết nhưng lịch sử vẫn sẽ gọi tên thầy trò ông Park Hang-seo sau những gì đã thể hiện tại giải đấu năm nay.

Với trận thua này, Olympic Việt Nam chỉ còn mục tiêu tranh tấm huy chương đồng ở trận đấu vào chiều 1/9 tới./.

Quảng - Dũng (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-mong-cac-cau-thu-doi-olympic-viet-nam-bai-khong-nan/522029.vnp