Thủ tướng Merkel với bài toán người kế nhiệm di sản

Một vụ bê bối cực hữu đã đẩy người kế nhiệm số 1 của Thủ tướng Đức Angela Merkel phải từ chức. Đây là cách có thể thay đổi tương lai chính trị của Đức nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức trên con đường đi tìm người kế nhiệm di sản của 'bà đầm thép'.

Một vụ bê bối cực hữu đã đẩy người kế nhiệm số 1 của Thủ tướng Đức Angela Merkel phải từ chức. Đây là cách có thể thay đổi tương lai chính trị của Đức nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức trên con đường đi tìm người kế nhiệm di sản của “bà đầm thép”.

Nền chính trị Đức vừa trải qua một tuần rung chuyển sau khi người kế nhiệm được chọn của Thủ tướng Merkel là bà Annegret Kramp-Karrenbauer, còn được gọi là “tiểu Merkel”, từ chức Chủ tịch đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU). Điều gây bất ngờ hơn nữa là đồng thời người kế nhiệm Thủ tướng A.Merkel cũng thông báo rằng không có kế hoạch tranh cử Thủ tướng Đức nhiệm kỳ tới.

Quyết định từ chức của bà được đưa ra sau cuộc bầu cử địa phương gây tranh cãi hôm 6-2, khiến các thành viên trong đảng ở bang miền đông nhỏ bé Thuringia bất chấp lệnh cấm về việc hợp tác với đảng có xu hướng cực hữu Giải pháp thay thế cho người Đức (AfD), đánh dấu vi phạm chính sách của CDU. Tức là các đảng viên Dân chủ phải nhờ cậy sự giúp đỡ của AfD để giành được đa số phiếu ủng hộ.

Bà Annegret Kramp-Karrenbauer, 57 tuổi, giành chiến thắng trong cuộc đua trở thành người kế nhiệm bà Merkel với tư cách là lãnh đạo của CDU vào tháng 12-2018 và được xem là ứng cử viên tiềm năng của ghế Thủ tướng Đức. Tuyên bố từ chức của bà Kramp-Karrenbauer cho thấy bối cảnh chính trị đang thay đổi ở Đức, nơi các đảng cực đoan đang ngày càng có được sức hút ở một đất nước mà trong nhiều năm, các liên minh trung tâm đã nắm giữ quyền lực. Nó cũng làm dấy lên mối lo ngại về việc ai sẽ lấp đầy khoảng trống khi bà Merkel từ nhiệm vào tháng 10 tới và liệu có hình thành một khoảng trống quyền lực sẽ khi bà vắng mặt hay không.

Hiện tại bà Kramp-Karrenbauer vẫn tiếp tục giữ chức Chủ tịch đảng này cho đến khi tìm được ứng cử viên mới tranh cử vào chức Thủ tướng. Theo kế hoạch vào ngày 24-2 tới, bà Kramp-Karrenbauer sẽ đưa ra một đề xuất cụ thể về người kế nhiệm thay bà giữ vị trí lãnh đạo đảng CDU. Hiện có 4 ứng viên sáng giá cho chiếc ghế này, với nhiều đồn đoán, sự lựa chọn sẽ phụ thuộc vào “cái gật đầu” của Thủ tướng Merkel. Tuy nhiên, trong tuyên bố mới nhất hôm 20-2, bà Merkel khẳng định bà sẽ không can thiệp vào việc tìm kiếm ứng cử viên kế nhiệm chức Chủ tịch CDU trong tương lai cũng như ai sẽ là ứng cử viên thay bà giữ vị trí Thủ tướng Đức.

THANH VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/92_220579_thu-tuong-merkel-voi-bai-toan-nguoi-ke-nhiem-di-san.aspx