Thủ tướng May thừa nhận Anh đã cạn kiệt phương án Brexit

Thủ tướng Anh Theresa May ngày 29/3 cho biết Quốc hội Anh đã cạn kiệt các phương án về cách thức Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU).

Anh đang bế tắc trước ngưỡng cửa Brexit. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Anh đang bế tắc trước ngưỡng cửa Brexit. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Anh Theresa May ngày 29/3 cho biết, quyết định "nghiêm trọng" của các nghị sĩ nước này khi bác bỏ lần 3 thỏa thuận Brexit của bà đồng nghĩa với việc Quốc hội Anh đã cạn kiệt các phương án về cách thức Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU).

Sau khi thỏa thuận rút lui thất bại với 344 phiếu chống và 286 phiếu thuận, Thủ tướng May tuyên bố: "Hệ quả từ quyết định của Hạ viện là vô cùng nghiêm trọng. Tôi lo ngại rằng chúng ta đã chạm tới các giới hạn của tiến trình này tại Hạ viện.

Hạ viện bác bỏ (phương án) không thỏa thuận. Hạ viện bác bỏ không Brexit. Hôm 27/3, Hạ viện cũng bác bỏ mọi sửa đổi đối với thỏa thuận. Và ngày hôm nay Hạ viện đã bác bỏ Thỏa thuận Rút lui và tiếp tục một tiến trình về tương lai"./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-may-thua-nhan-anh-da-can-kiet-phuong-an-brexit/560430.vnp