Thủ tướng May: Lãnh đạo mới đảng Bảo thủ sẽ phải kéo dài thời hạn Brexit

Ngày 12/12, Thủ tướng Anh Theresa May, người đang đối mặt với cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm về vai trò lãnh đạo đảng Bảo thủ, khẳng định bất kỳ lãnh đạo mới nào đều sẽ phải kéo dài thời hạn 29/3, ngày mà nước Anh chính thức rời khỏi Liên minh châu Âu (EU).

Bà May nói: "Một vị lãnh đạo mới không thể được bổ nhiệm sớm hơn thời hạn hợp pháp 21/1 tới. Do đó, một cuộc bỏ phiếu bầu lãnh đạo có nguy cơ sẽ trao quyền kiểm soát các cuộc đàm phán Brexit vào tay các nghị sỹ đối lập trong Quốc hội.

Một vị lãnh đạo mới sẽ không có thời gian đàm phán lại một thỏa thuận rút khỏi EU và đưa bộ luật thông qua Nghị viện trước ngày 29/3 nên một trong những hành động đầu tiên là sẽ phải kéo dài hoặc hủy bỏ Điều 50, trì hoãn hoặc thậm chí chấm dứt Brexit trong khi mọi người đang muốn chúng ta tiếp tục với tiến trình này".

Thủ tướng Anh Theresa May, người đang đối mặt với cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm về vai trò lãnh đạo đảng Bảo thủ, khẳng định bất kỳ lãnh đạo mới nào đều sẽ phải kéo dài thời hạn 29/3, ngày mà nước Anh chính thức rời khỏi Liên minh châu Âu (EU). (Nguồn: Vaaju)

Cùng ngày, Chủ tịch Công đảng, đảng đối lập chính của Anh, Ian Lavery cho rằng sự yếu kém của Thủ tướng May "khiến chính phủ hoàn toàn trì trệ vào thời điểm quan trọng của đất nước".

Trong tuyên bố của mình, ông Lavery nói: "Thỏa thuận Brexit thiếu chín chắn của Thủ tướng May không nhận được sự ủng hộ của nội các, đảng của bà, nghị viện cũng như cả nước. Sự chia rẽ trong nội bộ đảng Bảo thủ đang đặt công ăn việc làm và tiêu chuẩn sống của người dân vào thế nguy hiểm".

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/thu-tuong-may-lanh-dao-moi-dang-bao-thu-se-phai-keo-dai-thoi-han-brexit-83382.html