Thủ tướng Malaysia: Nga là vật tế thần trong vụ bắn hạ máy bay MH17

Thủ tướng Malaysia cho rằng Nga đang trở thành vật tế thần trong vụ bắn hạ máy bay MH17 và đặt câu hỏi về tính khách quan của cuộc điều tra thảm kịch MH17.

 MH17 của Malaysia Airlines bị bắn rơi ở miền đông Ukraina ngày 17.7.2014. Ảnh: AFP

MH17 của Malaysia Airlines bị bắn rơi ở miền đông Ukraina ngày 17.7.2014. Ảnh: AFP

Nhóm điều tra quốc tế về vụ tai nạn MH17 cho biết, hôm 19.6 3 người Nga và 1 người Ukraina sẽ đối mặt với các cáo buộc giết người trong vụ bắn rơi máy bay MH17 của Malaysia Airlines ở miền đông Ukraina năm 2014, khiến 298 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng.

“Chúng tôi rất không hài lòng, vì ngay từ đầu đây đã là vấn đề chính trị về cách thức buộc tội Nga vì những hành động sai trái” - Reuters dẫn lời Thủ tướng Malaysia Mahathir phát biểu tại một sự kiện của chính phủ hôm 20.6.

“Ngay cả trước khi điều tra, họ nói đó là Nga. Và bây giờ họ nói có bằng chứng. Chúng tôi rất khó chấp nhận điều đó”, ông Mahathir nói thêm.

MH17 bị bắn rơi vào ngày 17.7.2014 ở miền đông Ukraina khi đang bay từ Amsterdam đi Kuala Lumpur. Nhóm điều tra quốc tế do Hà Lan đứng đầu đã cáo buộc tội giết người và ban hành lệnh bắt giữ với 3 nghi phạm người Nga là Sergey Dubinsky, Oleg Pulatov và Igor Girkin, cùng 1 nghi phạm người Ukraina là Leonid Kharchenko.

Công tố viên Hà Lan Fred Westerbeke cho biết, các nghi phạm đã đưa tên lửa do Nga sản xuất vào miền đông Ukraina “với mục đích bắn hạ một chiếc máy bay”.

Thủ tướng Mahathir nói, ông không nghĩ người Nga có liên quan đến vụ việc, và cho rằng kết luận của nhóm điều tra dựa trên tin đồn. “Tôi mong mọi người tìm ra sự thật”, ông Mahathir nói.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga gọi cáo buộc của nhóm điều tra chung là vô căn cứ.

“Một lần nữa, những lời buộc tội hoàn toàn vô căn cứ đang được đưa ra để chống lại Nga, nhằm làm mất uy tín của Nga trong mắt cộng đồng quốc tế”, thông báo đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga.

Quan chức ngoại giao Nga nói rằng, nhóm điều tra tiếp tục bị giới hạn bởi "những lý lẽ không hoàn toàn rõ ràng, được xây dựng cả từ những nguồn thông tin đáng ngờ", và dữ liệu do Mátxcơva cung cấp vẫn dứt khoát bị bỏ qua.

Bộ Ngoại giao Nga nhắc lại, từ ngày đầu tiên của thảm kịch, Nga đã quan tâm đến việc xác định sự thật và sẵn sàng hỗ trợ điều tra, đồng thời cung cấp cho Hà Lan tất cả thông tin có sẵn.

“Ban đầu Nga còn đề nghị hợp tác. Nhưng các nhà điều tra quốc tế đã loại bỏ Nga khỏi việc tham gia đầy đủ vào nhóm điều tra, đảo ngược những nỗ lực của Nga thành vai trò thứ yếu. Họ cũng biến Ukraina trở thành thành viên đầy đủ của nhóm, tạo cơ hội để giả mạo bằng chứng và để giảm trách nhiệm cho việc không đóng cửa không phận của mình”, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Trong trường hợp này, các nhà ngoại giao Nga cho rằng, câu hỏi về chất lượng làm việc của nhóm điều tra lại tiếp tục dấy lên và càng củng cố thêm những lo ngại về sự thiên vị và một chiều của quá trình điều tra đang diễn ra.

“Tuy nhiên, Nga sẽ tiếp tục hỗ trợ điều tra để xác minh sự thật về vụ tai nạn máy bay MH17, và thủ phạm thực sự của vụ việc sẽ bị trừng phạt một cách đích đáng”, Bộ Ngoại giao Nga kết luận.

Khánh Minh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/thu-tuong-malaysia-nga-la-vat-te-than-trong-vu-ban-ha-may-bay-mh17-740088.ldo