Thủ tướng Malaysia duy trì nội các nhỏ gọn

Tân Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad ngày 11/5 tuyên bố sẽ giữ nội các ở quy mô nhỏ và công bố danh sách 10 bộ chủ chốt của chính phủ mới.

Tân Thủ tướng Malaysia Mahathir phát biểu trước các phóng viên

Theo hãng tin Channel News Asia, thông báo trên là động thái đầu tiên của ông Mahathir và Liên minh Hy vọng (PH) sau chiến thắng vang dội tại cuộc tổng tuyển cử diễn ra ngày 9/5 vừa qua. Phát biểu trong cuộc họp báo diễn ra ngày 11/5, Thủ tướng Mahathir nêu rõ ông không muốn có một nội các lớn nhưng có những bộ cần được bổ nhiệm ngay lập tức. Ông Mahathir cũng đã công bố 10 bộ chủ chốt của Chính phủ mới, trong đó có các bộ tài chính, ngoại giao, quốc phòng, nội vụ, giáo dục, đường sá, truyền thông đa phương tiện và khoa học.

Tuy nhiên, tân Thủ tướng của Malaysia đã không công bố bộ trưởng của các bộ trong Chính phủ mới. Dự kiến các vị trí này sẽ được công bố vào ngày hôm nay (12/5). Trước đó, ông Mahathir tuyên bố sau khi nhậm chức sẽ bổ nhiệm Chủ tịch đảng Công lý Nhân dân (PKR) Wan Azizah Wan Ismail làm Phó Thủ tướng. Như vậy, bà Wan Azizah sẽ là nữ Phó Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Malaysia. Trong ngày 11/5, ông Mahathir đã có cuộc gặp với các đối tác hàng đầu trong liên minh của ông để bàn về việc thành lập Chính phủ mới. Nội các tiền nhiệm do Thủ tướng Najib Razak lãnh đạo có hơn 25 bộ trưởng.

Phát biểu gợi mở về chính sách đối ngoại của Malaysia thời gian tới, ông Mahathir khẳng định, là một quốc gia thương mại, Malaysia sẽ duy trì quan hệ tốt đẹp với cộng đồng quốc tế, không kể ý thức hệ của các nước, để đảm bảo thị trường rộng lớn nhất có thể cho các sản phẩm của nước này. Cùng với đó, ông cũng khẳng định Malaysia sẽ giữ vị thế trung lập và thân thiện với tất cả các nước, không thiên vị bất cứ quốc gia nào hay can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác.

Về các vấn đề trong nước, ông Mahathir cho biết Quốc vương Malaysia Muhammad V sẵn sàng ban lệnh ân xá có hiệu lực tức thời đối với ông Anwar Ibrahim, lãnh đạo phe đối lập Malaysia hiện đang bị giam giữ. Ông Anwar cũng từng là phó Thủ tướng Malaysia. Cũng tại cuộc họp báo, theo hãng tin Bernama, với cam kết sẽ giảm tình trạng tham nhũng tại Malaysia xuống mức vô cùng thấp, ông Mahathir tuyên bố Chính phủ Malaysia thời gian tới sẽ tiến hành điều tra Tổng chưởng lý, Ủy ban bầu cử và cả cơ quan phòng chống tham nhũng của nước này hòng phát hiện những hành vi tham nhũng nếu có. Ông cáo buộc cơ quan chống tham nhũng của Malaysia đã phớt lờ các cáo buộc đổi tiền lấy phiếu bầu xảy ra trong quá trình tranh cử.

Trước đó, tối 10/5, ông Mahathir Mohamad, đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng thứ 7 của Malaysia. Với việc lên nắm quyền ở tuổi 92, ông trở thành nguyên thủ quốc gia cao tuổi nhất thế giới. Song, ông không phải là một gương mặt mới mẻ trên chính trường Malaysia bởi trước đó ông từng có 22 năm làm Thủ tướng Malaysia, là Thủ tướng nắm quyền lâu nhất trong lịch sử nước này.

Lãnh đạo các nước như Mỹ, Anh, Singapore, Ấn Độ đã gọi điện chúc mừng ông Mahathir, đồng thời thể hiện mong muốn hợp tác với Chính phủ mới của ông này. Theo Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã chúc mừng người dân Malaysia vì đã tham gia vào cuộc bầu cử đầy tính cạnh tranh và hòa bình.

Tâm An

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/quoc-te/thu-tuong-malaysia-duy-tri-noi-cac-nho-gon-392613.html