Thủ tướng Lý Hiển Long sẽ cải tổ nội các để mở đường cho lứa lãnh đạo trẻ

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho biết hôm thứ ba (27/7) rằng ông sẽ thực hiện cải tổ nội các để hỗ trợ người sẽ kế nhiệm ông trong tương lai.

Thủ tướng Lý Hiển Long, con trai cả của cố Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu và là Thủ tướng thứ 3 của Singapore.

Ông Lý dự kiến sẽ từ chức vào 2 năm tới và cho biết một cuộc bầu cử mới của Singapore có thể được tiến hành vào trước năm 2021.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long

"Tôi sẽ cải tổ nội các để tạo điều kiện cho các lứa lãnh đạo trẻ tuổi tiếp theo có thể có cơ hội tiếp xúc và đảm đương nhiều trách nhiệm hơn. Đây cũng là cách để những người kế nhiệm tôi có được sự hỗ trợ từ một đội ngũ mạnh mẽ và giàu kinh nghiệm hơn, từ đó xây dựng đất nước Singapore ngày càng trở nên giàu mạnh”, ông Lý Hiển Long đăng tải trên Facebook cá nhân.

Theo các phương tiện truyền thông Singapore và các nhà phân tích chính trị, Bộ trưởng Tài chính Heng Swee Keat, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Ong Ye Kung và thành viên nội các Chan Chun Sing là những ứng cử viên sáng nhất để trở thành nhà lãnh đạo tiếp theo của quốc đảo này.

Phó Thủ tướng Tharman Shanmugaratnam

Phó Thủ tướng Tharman Shanmugaratnam, cũng được đề cập như một người kế nhiệm đầy tiềm năng song đã nhiều lần khẳng định ông không thể đảm đương cương vị lãnh đạo này.

Theo Reuters

Ngọc Ánh

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/thu-tuong-ly-hien-long-se-cai-to-noi-cac-de-mo-duong-cho-lua-lanh-dao-tre-71899.html